Trái đất sẽ bị hủy diệt vào năm 2032?

Ngày 18/10/2013 16:53 PM (GMT+7)

Các nhà khoa học vũ trụ người Ukraina vừa phát hiện một tiểu hành tinh với sức công phá khủng khiếp có nguy cơ va vào trái đất vào năm 2032.

Thông tin này đã được xác nhận bởi Trung tâm Tiểu hành tinh (MPC), Hiệp hội Thiên văn Quốc tế. Theo MPC, tiểu hành tinh đường kính 410m, có tên là 2013 TV135 ở chòm sao Camelopardalis (Hươu cao cổ), đã được Đài quan sát vật lý thiên văn Crimean ở miền nam Ukraine phát hiện lần đầu tiên vào cuối tuần trước.

Theo những dữ liệu ban đầu, tiểu hành tinh này di chuyển khá nhanh và nằm cách trái đất tương đối xa.

Hiệp hội khoa học quốc tế đã đánh giá nó là một trong hai tiểu hành tinh nguy hiểm nhất từng được ghi nhận.

Trái đất sẽ bị hủy diệt vào năm 2032? - 1

Tiểu hành tinh 2013 TV135 có xác suất 1/63.000 va vào trái đất. (Ảnh minh họa)

Khoảng cách tối thiểu giữa quỹ đạo của 2013 TV135 và Trái Đất là 1,7 triệu km. Theo những tính toán của các nhà khoa học, khả năng 2013 TV135 sẽ va vào Trái Đất là rất nhỏ,  vào ngày 26/8/2032 chỉ là 1/63000. 

Mặc dù vậy, khả năng gây ảnh hưởng từ vụ rơi của tiểu hành tinh nói trên vẫn tương đối cao xét trong bối cảnh tác động mà nó có thể gây ra trên một vùng rộng lớn tới gần 200.000 km vuông và nó có thể thay đổi khí hậu trái đất trong nhiều năm sau đó.

Trái đất sẽ bị hủy diệt vào năm 2032? - 2

Lực phá hủy vụ va chạm tương đương 2.500 đầu đạn hạt nhân.

Nếu tiểu hành tinh 2013 TV135 đâm vào Trái đất, ước tính nó sẽ gây ra sức ảnh hưởng mạnh khủng khiếp, ngang bằng sức nổ của 2.500 triệu tấn thuốc nổ. Một tên lửa Minute Man II tiêu chuẩn của Mỹ cũng chỉ mang một đầu đạn hạt nhân có sức nổ nhỉnh hơn 1 triệu tấn thuốc nổ một chút.

Đài quan sát vật lý thiên văn Crimean cho hay, các nhà thiên văn học có thể đánh giá nguy cơ tác động, thậm chí xác định được khu vực ảnh hưởng có thể có trên trái đất của tiểu hành tinh trong năm 2028.

Linh Linh (Theo RIA, DM)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan