Vũ Quỳnh Hương và Ngọc Ánh Tình yêu hy sinh và tình dụcThứ ba, 22/02/2011, 09:00 AM (GMT+7) Xét cho cùng, yêu nhau khi trẻ, khi đẹp, khi mọi thứ đều chảy trôi thì dễ quá!Tình yêu giới tính - Chuyện tình yêu cho mọi phụ nữ. Cái khó không phải là chướng ngại vật thử thách tình yêu, mà lúc đó mới biết có thật không thể thiếu sự hy sinh thế nào cho đúng để hy sinh là nước mắt nhác rồi lụi tàn lúc nào không biết… Hãy cùng chúng tôi nghe ca sỹ Ngọc Ánh và người đẹp viết văn Vũ Quỳnh Hương chia sẻ về chuyện tinh yêu của người phụ nữ. Vũ Quỳnh Hương (VQH): Người ta nói sắc đẹp của phụ nữ chẳng qua chỉ để làm cho người đàn ông của mình hãnh diện. Em thì không cho rằng cái đẹp là “đặc quyền” của riêng giới nào cả. Phụ nữ cũng cần những người đàn ông đẹp, dù có thể hiện rộng ra cái đẹp không chỉ là ngoại hình mà cả tâm hồn, tính cách sự nghiệp nữa… Sự hi sinh ấy không phải là thứ gì khủng khiếp, to tát đến độ phải đặt nó lên để thờ phụng, mà là những thứ hết sức cụ thể ngày nào cũng có. Đàn ông phương Đông ra ngoài cả năm, mùng 8/3 hay sinh nhật vợ đảo về mua vài bông hoa chiều lệ hay dăm thứ lặt vặt mà có khi cả đời cô ta chả bao giờ dùng đến. Còn đàn ông phương Tây dẫn vợ ra cửa hàng, để cho cô ta mặc sức chọn thứ mình thích, rồi trả tiền! Về điểm này, chị thích người đàn ông phương Tây hơn.
Ca sỹ Ngọc Ánh VQH: …vậy thì nó có liên quan gì đến sự hy sinh của đàn ông? Trong khi đó, bằng sự trao đổi thẳng thắn và sự đòi hỏi chính đáng từ người vợ, thì đàn ông Tây phương học cách hy sinh và chia sẻ thời gian cùng người đàn bà của họ, học về các thói quen sở thích và lắng nghe nhu cầu của đối phương; đầu tư tiền bạc, sở thích và tâm trí…Còn tình dục – món quà vô giá từ tình yêu mà thiên nhiên ban tặng ấy – cũng được nâng niu một cách đặc biệt dành cho phụ nữ. Người phụ nữ Á đông không bao giờ có thể nói “ Không” khi chồng có nhu cầu giường chiếu, dù cho đang bực bội hay khó ở đến đâu, người đàn ông phần lớn cũng chỉ quan tâm đến nhu cầu của mình. Còn người phụ nữ phương Tây thậm chí có thể báo cảnh sát bắt chồng vì tội hiếp dâm nếu “đòi hỏi” vào lúc họ không thích. Vậy nên sự trao đổi thông tin giữa hai giới chính là sự chia sẻ cần có, là hy sinh hai chiều, cùng như tình yêu phải là hai chiều vậy. Người đàn bà phương Đông nhịn nhục, giấu nhẹm mọi chuyện để không gây ầm í nhà cửa, hoặc âm thầm tìm cách cảnh báo hay hãm hại tình địch, trong khi người đàn bà phương Tây thì khẳng khái trút giận lên “đích danh thủ phạm” là đức ông chồng, họ không ngần ngại việc li hôn hay chia tay, đặc biệt là với lý do chồng không chung thủy. Đó là một cách hy sinh, và đó cũng là một cách yêu, chị cho rằng như thế là đúng.
Người đẹp viết văn Vũ Quỳnh Hương VQH: Nhưng chị có cho rằng như thế rất dễ khiến phụ nữ nổi loạn, giữ cái không đáng giữ và phá cái không đáng phá, khi nhận thức những thứ còn ở giữa bóng tranh tối tranh sáng, không có thước đo nào làm chuẩn mực và cũng không rõ ràng? Dường như việc người lớn không dạy hoặc dạy không đủ cho con trẻ về tình dục, cũng có nghĩa là đã không dạy cho chúng trách nhiệm và sự hy dinh trong tình yêu, hay những thứ mà chúng tưởng là tình yêu. Tại các nước phương Tây, con gái 14 tuổi đã được dạy cách sử dụng thuốc ngừa thai, con trai đã được học cách dùng bao cao su, thậm chí việc mang bao cao su theo người còn được coi là biểu hiện văn minh cần thiết. Những bài học thực tế ấy tỏ ra hiệu quả hơn hẳn lý thuyết giáo điều chung chung. Nói cách khác, chia sẻ là điều không thể thiếu trong hôn nhân và tình yêu. Trong quan hệ cha con, mẹ con cũng vậy – phải gần gũi nói chuyện mới có thể đi sâu, từ đó nắm giữ và điều khiển cũng như kiểm soát chúng, dẫn chúng đi đúng đường trong chừng mực có thể. Con chị còn nhỏ, nhưng chị luôn nói chuyện với nó như hai người bạn gái. Đến một thời điểm thích hợp, chị cũng sẽ dạy cho nó những kiến thức về tình yêu, tình dục qua phim ảnh, báo chí, iternet…để nó tự quyết định điều mình muốn khi đã có đầy đủ kiến thức và sẽ không bao giờ phải hối hận vì bất cứ điều gì… (Theo Đẹp)
(1949 bình chọn, 8/10 điểm)
Tin Tình yêu - Giới tính nhiều người đọc Mất trinh rồi, tôi ép anh bỏ vợ
|
sự kiện tiêu điểm
|
|||||||||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |