Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Hàn Quốc

Ngày 17/04/2014 10:45 AM (GMT+7)

Lực lượng tìm kiếm khẩn cấp Hàn Quốc đã sử dụng đèn pha và pháo sáng để tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm phà suốt đêm qua.

Chiếc phà Sewol chở 447 hành khách và 27 thành viên thủy thủ đoàn, trong số đó có 325 học sinh, giáo viên trung học đã gặp nạn vào khoảng 9h sáng 16/4 ở vùng biển cách đảo Byungpoong 20 km. Phà rời cảng Incheon, phía nam thủ đô Seoul, lúc 21h ngày 15/4, tới đảo Jeju. Chiếc phà gần như đã lật úp hoàn toàn, chỉ còn một phần ở đáy còn nổi trên mặt biển.

Theo các chuyên gia, nhiệt độ nước biển tại khu vực chiếc phà bị lật úp và chìm nằm trong khoảng từ 10 đến 15 độ C – tương đương với nhiệt độ ở ngoài khơi Đại Tây Dương.

Tính đến thời điểm này, các nhà chức trách Hàn Quốc xác nhận đã có 6 hành khách tử vong, 290 người vẫn mất tích và chính quyền nước này lo ngại rất có thể họ đã bị mắc kẹt ở trong, 179 người đã được cứu sống khỏi chiếc phà Sewol.

Các quan chức Hàn Quốc lo ngại số người chết sẽ còn tăng cao do nước chảy siết, tầm nhìn bị hạn chế và nhiệt độ thấp cản trở công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Đêm qua, đội cứu hộ cứu nạn khẩn cấp của Hàn Quốc đã sử dụng đèn pha và pháo sáng để tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

Gia đình những hành khách có người thân đang mất tích đã  tập trung về đảo Jindo với hy vọng sớm nhận được thông tin của người thân trong khi hoạt động tìm kiếm kéo dài hơn nửa ngày và khả năng sống sót của họ rất thấp.

Video lực lượng cứu hộ Hàn Quốc tìm kiếm nạn nhân tàu chìm trong đêm

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Hàn Quốc - 1

Suốt đêm qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn khẩn cấp của Hàn Quốc đã sử dụng đèn pha và pháo sáng để tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Hàn Quốc - 2

Gia đình những hành khách có người thân đang mất tích đã  tập trung về đảo Jindo với hy vọng sớm nhận được thông tin của người thân

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Hàn Quốc - 3

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Hàn Quốc - 4

Người thân hành khách còn mắc kẹt trong chiếc phà bị chìm tại Hàn Quốc đang trú ngụ tại một phòng tập thể dục ở thành phố cảng Jindo, gần nơi xảy ra vụ việc, để ngóng chờ tin tức 

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Hàn Quốc - 5

Người thân xếp ghế ngồi hướng ra biển chờ đợi tung tích của người thân đang bị mất tích

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Hàn Quốc - 6

Nhiều người không kìm được nước mắt

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Hàn Quốc - 7

Một nhân viên cứu hộ đang chờ đợi thông tin của đội tìm kiếm

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Hàn Quốc - 8

Hoạt động cứu hộ đang diễn ra khẩn trương

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Hàn Quốc - 9

Đêm qua, đội cứu hộ đã tìm thêm được 2 thi thể, nâng tổng số người chết trong vụ chìm tàu lên thành 6 người

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Hàn Quốc - 10

Các quan chức Hàn Quốc lo ngại số người chết sẽ còn tăng cao do nước chảy siết, tầm nhìn bị hạn chế và nhiệt độ thấp cản trở công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Hàn Quốc - 11

Theo các chuyên gia, nhiệt độ nước biển tại khu vực chiếc phà bị lật úp và chìm nằm trong khoảng từ 10 đến 15 độ C – tương đương với nhiệt độ ở ngoài khơi Đại Tây Dương.

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Hàn Quốc - 12

Tình trạng sương mù dày đặc đã khiến công tác cứu hộ bị chậm trễ.

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Hàn Quốc - 13

"Tôi đã cạn khô nước mắt. Tôi đang nuôi hy vọng. Tôi hy vọng chính phủ sẽ làm mọi điều để đưa những đứa trẻ về với mẹ của chúng", một người mẹ chia sẻ

Hà Anh (Reuters)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan