Tối nay, bão Kalmaegi cấp 11 vào Bãi Cháy-Cửa Ông

Ngày 16/09/2014 13:34 PM (GMT+7)

Bão Kalmaegi đang di chuyển hướng Tây Tây Bắc, hướng vào Quảng Ninh – Hải Phòng. Dự báo, tối ngày 16/9, tâm bão sẽ đổ bộ vào khu vực từ Bãi Cháy – Cửa Ông (Quảng Ninh). Khi đổ bộ, bão ở cấp 11, giật cấp 14, 15.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, lúc 8h sáng ngày 16/9, bão Kalmagi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sức gió cấp 13, giật cấp 14, 15. Bão hướng vào Quảng Ninh – Hải Phòng.

Tối nay, bão Kalmaegi cấp 11 vào Bãi Cháy-Cửa Ông - 1

Dự báo tối nay bão Kalmaegie sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh – Hải Phòng

“Sớm thì khoảng 19h, muộn 22h tối nay (16/9), bão Kalmagi sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh – Hải Phòng. Dự báo, tâm bão sẽ vào khu vực Bãi Cháy – Cửa Ông (Quảng Ninh). Khi đổ bộ, bão ở cấp 11, giật cấp 14, 15 và có mưa lớn”, ông Cường nói.

Theo ông Cường, khi ở Biển Đông, bão ở cấp 13, nhưng khi đi vào vịnh Bắc Bộ không suy giảm nhiều và có sức gió cấp 12. Do vậy, các địa phương chịu ảnh hưởng của bão phải hết sức đề phòng, chủ động phòng tránh. Bão đổ bộ vào ban đêm, nước thủy triều thấp, do đó mực nước biển sẽ dâng không mạnh

Các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên chịu ảnh hưởng bão có gió cấp 8, giật cấp 9. Các tỉnh Lạng Sơn, Yên Bái có gió dưới cấp 6.

Ông Cường cho biết thêm, từ đêm nay, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm. Vùng biển Đông Bắc Bộ sẽ có lượng mưa từ 200-300mm. Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm 16/9 đến hết ngày 17/9 sẽ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200mm. Các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, TP.Hà Nội có nguy cơ ngập lụt.

Các tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Yên Bái có nguy cơ sạt lở, lũ quét khi bão đổ bộ.

Phát biểu tại buổi họp, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho hay, trước diễn biến phức tạp của cơn bão, các địa phương phải làm quyết liệt công tác phòng chống. Trong sáng nay, lãnh đạo các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng phải đi kiểm tra công tác chằng chống nhà cửa ở từng thôn, xóm. Kêu gọi tàu cá, tàu biển vận tải vào bờ neo đậu an toàn.

“Các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão, chậm nhất đến 12h trưa nay phải di chuyển người từ lồng bè, chòi nuôi ngao vào bờ. Đến 17h, những hộ dân ở nhà tạm, nhà yếu có nguy cơ sụp đổ phải được sơ tán vào nơi an toàn”, Bộ trưởng Phát nói.

Trong trưa nay, đoàn công tác của Bộ sẽ xuống các tỉnh Hải Phòng – Quảng Ninh kiểm tra công tác phòng chống bão.

Theo Báo cáo của Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h30 ngày 16/9, Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thông báo, hướng dẫn cho 34.000 tàu biết vào nơi tránh, trú an toàn.

Trung Tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, hồi 4 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ vĩ Bắc; 112,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh khoảng 570km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km, trưa nay (16/9) vùng tâm bão sẽ đi vào vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ. Đến 16 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. 

Theo Nguyễn Đức (Khám phá)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot