Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa

Ngày 18/04/2014 21:27 PM (GMT+7)

Ngày 18/4, sư cô Minh Tú, trụ trì chùa Đức Sơn, TP Huế, cho biết, sư cô trong chùa vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây bồ đề trước cổng chùa.

Sư cô Minh Tú kể lại: “Khi sư cô Liên Nguyệt đang học bài ở trong nhà khách thì nghe tiếng xe máy và tiếng trẻ con khóc. Tôi đi ra xem thì xe máy đã chạy khuất, chỉ thấy có một giỏ màu đỏ, trong đó có bé gái sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi được quấn khăn lông và một bình sữa bú cho trẻ đặt dưới gốc cây bồ đề”.

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa - 1

Sư cô Minh Tú bế bé Kiều Thiện Khánh An.

Sư cô Minh Tú đã đặt tên cho cháu bé là Kiều Thiện Khánh An, với mong muốn sau này cháu sẽ là công dân có ích cho xã hội và có trái tim nhân hậu.

Sư cô Minh Tú cho biết, cháu bé nặng khoảng 2,5kg, sức khỏe bé đã tạm thời ổn định, phản xạ sơ sinh tốt hơn và đã nuốt được sữa. Được biết, chùa Đức Sơn có Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Đức Sơn, nơi đây có hơn 200 trẻ mồ côi được nuôi nấng bởi những tấm lòng hảo tâm của người dân.

Theo Ngọc Trân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan