Nghiêng mình vĩnh biệt 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi

Ngày 11/07/2014 21:32 PM (GMT+7)

"Trong 18 chiến sĩ hy sinh thì có 6 người học cùng lớp. Tôi hay gọi các em ấy là những 'Hoàng tử của bầu trời', thiếu tá Lê Đăng Công chia sẻ.

Dòng người tiễn đưa 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ tai nạn máy bay Mi-171, số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Phòng không 371, không ai ngăn được dòng lệ. Sự hy sinh của các chiến sĩ là tổn thất to lớn đối với quân đội, với nhân dân, và là nỗi đau khôn cùng của gia đình, thân nhân.

Những người thầy, cấp trên và đồng đội đã không giấu nổi sự xúc động khi nói về 18 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh anh dũng.

Nghiêng mình vĩnh biệt 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi - 1

Trong số 18 chiến sĩ hy sinh, có người còn rất trẻ.

Thiếu tá Lê Công Đăng, Đại đội trưởng quản lý học viên, phi công của tiểu đoàn 3 - Trường Sĩ quan Không quân (Nha Trang, Khánh Hòa), ngậm ngùi chia sẻ: "Mỗi người một tâm trạng, nhưng tất cả đều buồn đau, xót xa. Có 6 học viên dù của chúng tôi đã hy sinh và cả 6 chiến sĩ này học cùng lớp. Họ còn rất trẻ".

"Đối với người lính chúng tôi, những lúc thế này, lời thề quân nhân như một nguồn sức mạnh, giúp chúng tôi vững vàng, mạnh mẽ hơn, để sống xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của 18 chiến sĩ", thiếu tá Đăng nói.

Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách - Phó Chính ủy, Quân ủy, Phòng Không không quân - cho biết: "Làm nghề phi công rất hiểm nguy, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng đương đầu và làm chủ bầu trời trong bất kỳ tình huống nào, nhất là trong tình hình hiện nay".

"Đảng, Nhà nước, Quân chủng, Bộ Quốc phòng và các tổ chức chính trị xã hội đã chung tay hỗ trợ gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện việc làm cho con em các chiến sĩ tốt nhất", Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách khẳng định.

Nghiêng mình vĩnh biệt 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi - 2

Trong 18 chiến sĩ hy sinh, có 6 chiến sĩ học cùng lớp tại Trường Sĩ quan Không quân (Nha Trang, Khánh Hòa)

Nghiêng mình vĩnh biệt 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi - 3

Nghiêng mình vĩnh biệt 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi - 4

Những người đồng chí, đồng đội ngậm ngùi trước linh cữu của các anh

Nghiêng mình vĩnh biệt 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi - 5

Các chiến sĩ vì nhân dân phục vụ, bởi vậy trong bất kể hoàn cảnh nào, tình quân dân luôn ấm áp

Nghiêng mình vĩnh biệt 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi - 6

Nghiêng mình vĩnh biệt 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi - 7

Trời mưa như trút trong giờ đưa lĩnh cữu các chiến sĩ ra xe

Nghiêng mình vĩnh biệt 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi - 8

Nghiêng mình vĩnh biệt 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi - 9

Nghiêng mình vĩnh biệt 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi - 10

Người thân của các chiến sĩ đau đớn gọi tên các anh

Nghiêng mình vĩnh biệt 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi - 11

Những người có mặt tại đám tang không thể cầm được nước mắt

Nghiêng mình vĩnh biệt 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi - 12

Thiếu tá Lê Công Đăng cùng những người lính trẻ từ Khánh Hòa ra Hà Nội để tiễn biệt những người em, người bạn về với đất mẹ

Nghiêng mình vĩnh biệt 18 chiến sĩ hy sinh vụ máy bay rơi - 13

 Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách khẳng định: Chúng tôi sẽ tạo điều kiện việc làm cho con em các chiến sĩ tốt nhất

Theo Hồng Phú (Khampha.vn)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot