Bắt gọn kẻ khống chế, giải cứu con tin thành công

Ngày 16/09/2014 10:04 AM (GMT+7)

Khoảng 10h30, lãnh đạo công an TP Hà Nội đến hiện trường chỉ đạo việc thuyết phục kẻ khống chế, giải cứu con tin. Đến 10h50 công an Hà Nội đã bắt giữ thành công kẻ khống chế con tin tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc.

6h sáng 16/9, bà Hồng, chủ căn phòng trên tầng 4 nhà E6 khu tập thể Thanh Xuân Bắc (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội), đi chợ về và phát hiện thanh niên lạ mặt đang khống chế 2 con bà Hồng trong nhà và người giúp việc.

Bắt gọn kẻ khống chế, giải cứu con tin thành công - 1

Nhà E6 Khu Tập thể Thanh Xuân Bắc. Ảnh: Google Maps

Bà Hồng la lên và bị kẻ lạ mặt đóng sập cửa khiến tay bà Hồng bị kẹp. Lực lượng chức năng đã có mặt đưa bà Hồng đi cấp cứu và sau đó đưa lại hiện trường.

Đáng chú ý, tới hơn 7h, thanh niên lạ mặt thả bé gái lớn đang học lớp 7, con bà Hồng để cháu bé… đi học. Cháu bé nhỏ hơn và người giúp việc tiếp tục bị đối tượng khống chế trong nhà. Thanh niên này sẽ dọa chém 2 con tin nếu lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – PGĐ Công an TP. Hà Nội, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã trực tiếp tới hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra, xử lý và giải cứu cháu bé.

Vụ việc khiến rất đông người dân kéo tới khu tập thể E6 để theo dõi. Ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc, các lực lượng dân phòng, công an phường, công an quận Thanh Xuân cũng đã có mặt và đang dùng các biện pháp nghiệp vụ để giải quyết vụ việc.

Ông Trụ, một người nhà bà Hồng cho biết, nhà bà Hồng có 5 người sinh sống.

Hiện bà Hồng đã được đưa trở lại hiện trường để theo dõi vụ việc. Theo bà Hồng kể lại: "Vào lúc 5h45' bà đi chợ về, vừa mở cửa hé cánh cửa ra thì bị một người đàn ông phía trong đóng sập lại làm kẹt tay của bà. Người đàn ông này doạ: "Nếu kêu lên sẽ chém chết cả nhà"."

Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, đối tượng khống chế con tin là Trần Thanh Bình, sinh năm 1985, quê ở Quảng Ninh. Hắn yêu cầu gọi điện thoại cho vợ bắt taxi lên Hà Nội.

Khoảng 10h30, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã tới hiện trường để trực tiếp chỉ đạo việc thuyết phục tên khống chế, giải cứu con tin. 10h50, đối tượng đã bị đưa lên xe đặc chủng, chưa có thông tin về thương vong của các con tin.

Bắt gọn kẻ khống chế, giải cứu con tin thành công - 2

Hiện trường khu tập thể nơi tên cướp khống chế con tin.

Bắt gọn kẻ khống chế, giải cứu con tin thành công - 3

Người dân hiếu kỳ tụ tập  theo dõi vụ việc

Bắt gọn kẻ khống chế, giải cứu con tin thành công - 4

Bà Hồng (áo vàng) đã được đưa trở lại hiện trường để theo dõi vụ việc

Bắt gọn kẻ khống chế, giải cứu con tin thành công - 5

Bắt gọn kẻ khống chế, giải cứu con tin thành công - 6

Hàng trăm người dân đứng xem diễn biến vụ giải cứu 

Bắt gọn kẻ khống chế, giải cứu con tin thành công - 7

Lực lượng công an phong toả tất cả các đường xung quanh khu nhà E6 và tìm cách tiếp cận phòng 401

Bắt gọn kẻ khống chế, giải cứu con tin thành công - 8

10h30 cảnh sát cơ động được điều động thêm đến hiện trường

Bắt gọn kẻ khống chế, giải cứu con tin thành công - 9

Lực lượng cảnh sát 113 tại hiện trường

Bắt gọn kẻ khống chế, giải cứu con tin thành công - 10

Vào lúc 10h50, chiếc xe biển xanh của CA TP Hà Nội áp sát dưới khu nhà E6 để đưa đối tượng bắt giữ con tin đi 

Theo Cảnh Kiên - Tất Định (Khám phá)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot