Hải Phòng thiệt hại nặng do bão số 2

Ngày 24/06/2013 14:31 PM (GMT+7)

Sau khi bão số 2 đi vào đất liền gây ngập lụt hàng nghìn hecta đầm thủy sản, hàng trăm mét đê biển bị sạt lở, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái ở Hải Phòng.

Theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN Hải Phòng, đêm qua (23/6), sau khi đi vào khu vực các tỉnh Đông Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cụ thể, hồi 01 giờ ngày 24/3, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhấtở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km suy yếu và tan dần. 

Hải Phòng thiệt hại nặng do bão số 2 - 1

Kè đê trong thị trấn Cát Bà bị hư hại nặng nề 

Tính đến 0h ngày 24/6, thiệt hại ban đầu do bão số 2 gây ra tại huyện Cát Hải là:  khoảng 450m đê bị sóng đánh gây sạt lở nặng, khoảng trăm nhà dân bị sập và hất mái; Một tàu số hiệu HP-1586-TS đang neo đậu tại vịnh Cát Bà do va chạm với tàu chở dầu trong khi di chuyển tránh bão đã bị đánh chìm, tuy chưa gây thiệt hại gì về người song hiện vẫn chưa trục vớt được tàu. 

Hải Phòng thiệt hại nặng do bão số 2 - 2

Khu vực núi đá vào bãi tắm Cát Cò cũng bị sạt lở 

Tại Đồ Sơn, 100 mét đê bao ở bờ biển khu du lịch cũng bị sạt lở nặng. Do sóng kết hợp cùng triều cường dâng cao nên các tuyến đường vào khu dân cư và khu hành chính quận, khu chợ của Đồ Sơn vẫn bị ngập lụt cục bộ, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Khoảng 40m kè tại khu I bị sóng biển tràn qua gây sạt lở; hơn 200ha NTTS bị ngập lụt. 

Tại xã An Đồng thuộc huyện An Dương có nhiều đoạn đê xung yếu cũng bị sạt lở. Tại quận Hải An, do sóng đánh cao trên 5m, trùm tàu nên đã có một tàu của ông Trịnh Văn Sinh, ở phường Đông Hải bị đánh chìm. 

Tại cầu Cảng Đình Vũ, một xe ô tô chở dây để chằng buộc tàu về nơi trú bão gặp gió to và sóng đánh nên bị lật xuống cầu cảng Đình Vũ. Rất may, các chiến sỹ biên phòng đã cứu được người trong xe. Tại huyện Tiên Lãng, khoảng 1000ha diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) phía ngoài đê bị ngập toàn bộ; 40ha diện tích hoa màu bị ảnh hưởng. 

Hải Phòng thiệt hại nặng do bão số 2 - 3

Nhiều khu vực ngoại thành nước dâng ngập lối đê 

Ngoài ra một loạt các quận, huyện khác với hàng nghìn héc ta diện tích NTTS bị ngập lụt do nước triều cường dâng cao làm tràn bờ bao, hiện chưa thống kê cụ thể mức thiệt hại. Riêng huyện Kiến Thụy có 70m đê bối tại xã Kiến Quốc có nguy cơ bị tràn bờ, địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện để xử lý.

Khu vực nội thành Thành phố Hải Phòng,  tại một số quận Lê Chân, Hồng Bàng...  triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường chính trung tâm bị ngập lụt nặng gây khó khăn cho người và phương tiện di chuyển.

Tính đến 9 giờ sáng nay, nước vẫn chưa rút hết tại nhiều tuyến đường nội đô. 

Hải Phòng thiệt hại nặng do bão số 2 - 4

Tuyến đường Điện Biên Phủ ngập nước

Hiện tại chưa có thông tin báo cáo thiệt hại gì về người trên địa bàn thành phố. Ngoài ra còn 3 quận huyện khác Ngô Quyền, Kiến An, Hồng Bàng chưa có báo cáo thống kê về thiệt hại.

Theo Minh Lý- Xuân Thủy (Gia đình và Xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan