Đốt xe ô tô, đánh chết chủ nợ vì bị đòi tiền

Ngày 05/03/2013 08:45 AM (GMT+7)

Do ham mê cờ bạc, Nguyễn Ngọc Huy đã vay tiền một số tiền khá lớn của anh Phạm Trí Thức (SN 1986, ở Hà Trung, Thanh Hoá).

Khi bị anh Thức đến đòi, Huy đã không trả mà còn cùng đồng bọn đốt xe ô tô, hành hung khiến nạn nhân tử vong.

Đốt xe ô tô, đánh chết chủ nợ vì bị đòi tiền - 1
Đối tượng Huy tại CQĐT

Ngày 4/3, Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Huy (SN1981, trú tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc) về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Huỷ hoại tài sản”.

Theo kết quả điều tra, tháng 12/2012, Huy có vay tiền của Thức một số tiền khá lớn để chơi cờ bạc. Sau nhiều lần đòi nhưng Huy không trả nên ngày 24/2/2013, anh Thức cùng các anh Phạm Việt Anh (SN 1996); Nguyễn Văn Đạt (SN 1992); Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1993); Đinh Công Thuyết (SN 1985); Nguyễn Văn Thương (SN 1994) và Lại Thế Tình (SN 1994) đều trú tại huyện Hà Trung đi trên 2 xe taxi tìm đến nhà Huy đòi nợ. Tại đây, do lời qua, tiếng lại, anh Thức và nhóm bạn đã bị Huy cùng đồng bọn dùng hung khí tự chế đánh gây thương tích.
 
Sau khi đánh trọng thương chủ nợ, Huy cùng đồng bọn đã đốt cháy hoàn toàn hai chiếc xe taxi, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đốt xe ô tô, đánh chết chủ nợ vì bị đòi tiền - 2
Hai chiếc xe taxi bị Huy và đồng bọn đốt cháy

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, anh Thức đã tử vong tại bệnh viện. Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Vĩnh Lộc đã bắt tạm giam tên Huy để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án và truy bắt những đối tượng liên quan.

Theo Quốc Tuấn- Nguyễn Thúy (Gia đình và Xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan