Cấp cứu cô gái 21 tuổi nhảy lầu 3 bệnh viện tự tử

Ngày 18/09/2014 17:43 PM (GMT+7)

Vừa tỉnh lại tại khoa cấp cứu sau khi uống thuốc ngủ tự tử, cô gái Hoàng Thị T. (21 tuổi) đã bất ngờ nhảy từ tầng 3 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình xuống đất.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 17-9, nạn nhân được xác định là chị Hoàng Thị T. (SN 1993, ngụ phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Được biết, vào trưa ngày 16-9, chị T. đã được người nhà đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu do uống thuốc ngủ tự tử, nhưng được người nhà phát hiện kịp thời.

Cấp cứu cô gái 21 tuổi nhảy lầu 3 bệnh viện tự tử - 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình nơi cô gái gieo mình tự tử. Ảnh: NMH

Đến chiều ngày 17-9, khi đã tỉnh táo trở lại chị T. biết mình vẫn còn sống nên gào khóc, đòi tìm đến cái chết. Người nhà và các bác sĩ đã vất vả khuyên ngăn, trấn an nạn nhân bình tĩnh lại. Tuy nhiên, tại phòng hồi sức cấp cứu ở tầng 3, chị T. đã bất ngờ chạy ra ngoài, leo qua lan can tầng 3 rồi gieo mình xuống đất tự tử.

Mọi người quá bất ngờ trước hành động của chị T. nên không ai kịp phản ứng. Chị T. đã tử vong do bị thương quá nặng.

Được biết, nguyên nhân chị T. tìm đến cái chết là do trong kỳ thi Đại học năm 2011, chị T. không thi đậu. Từ đó, nạn nhân có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm. 3 năm qua, chị T. đã nhiều lần tìm đến cái chết, nhưng người thân đã phát hiện kịp thời.

Theo T.Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot