Bệnh nhân Ebola nằm chung phòng với người chết

Ngày 20/08/2014 17:27 PM (GMT+7)

Trong phòng học bị trưng dụng làm khu cách ly, một nạn nhân của đại dịch Ebola bất lực nhìn người đồng cảnh ngộ chết vì virus.

Bệnh nhân Ebola nằm chung phòng với người chết - 1

Sức khỏe của Ibrahim Fambulle bị virus Ebola tàn phá khiến anh trở nên ốm yếu và mệt mỏi. Ibrahim Fambulle nằm điều trị trong một phòng học được trưng dụng làm khu cách ly ở Monrovia, Liberia. Người nằm cùng phòng với Fambulle đã chết nhưng bác sĩ chưa kịp đưa anh ta tới nơi chôn cất.

Bệnh nhân Ebola nằm chung phòng với người chết - 2

Đại dịch Ebola gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân các nước Tây Phi. Đội ngũ bác sĩ phải rất vất vả phòng dịch khi nhận tin báo có người chết vì virus. Quá trình ngăn ngừa dịch bệnh đòi hỏi họ phải khử trùng nơi ở của người chết trước khi đưa thi thể tới nơi chôn cất.

Bệnh nhân Ebola nằm chung phòng với người chết - 3

Người ta phun thuốc khử trùng lên thi thể cùng mọi vật dụng trong gia đình. Do cơ sở vật chất ở các nước Tây Phi, trong đó có Liberia, quá tồi tàn nên nhiều bệnh nhân không có cơ hội được đưa tới điều trị tại các bệnh viện.

Bệnh nhân Ebola nằm chung phòng với người chết - 4

Một cậu bé chăm sóc bố nghi nhiễm Ebola trong chính ngôi nhà của họ. Tình cảnh nghèo nàn và lạc hậu khiến nỗ lực ngăn ngừa đại dịch Ebola tồi tệ nhất lịch sử nhân loại gặp nhiều trở ngại.

Bệnh nhân Ebola nằm chung phòng với người chết - 5

Trẻ em tập trung tại một phòng học khác được dùng làm nơi ở cho các bệnh nhân của virus chết người.

Bệnh nhân Ebola nằm chung phòng với người chết - 6

Một bệnh nhân khác ngất xỉu vì kiệt sức sau thời gian chống chọi với virus.

Bệnh nhân Ebola nằm chung phòng với người chết - 7

Nhân viên y tế đưa thi thể của một bệnh nhân nhiễm Ebola rời khỏi căn nhà nơi ông ta trút hơi thở cuối cùng.

Bệnh nhân Ebola nằm chung phòng với người chết - 8

Hai mẹ con nhiễm virus nằm bên ngoài khu cách ly của Tổ chức Bác sĩ không Biên giới với hy vọng nhận được sự chăm sóc của các bác sĩ.

Bệnh nhân Ebola nằm chung phòng với người chết - 9

Đứa trẻ ốm nặng bị đẩy khỏi một trung tâm y tế địa phương tại Liberia vì sợ lây lan virus chết người.

Bệnh nhân Ebola nằm chung phòng với người chết - 10

Đệm của những bệnh nhân tử vong vì virus Ebola bị vứt ra các bãi rác. Người dân các nước Tây Phi nói chung và Liberia nói riêng làm mọi biện pháp để tránh tiếp xúc với những người mắc bệnh.

Cảnh tượng bên trong bệnh viện giữa đại dịch Ebola

Bên trong một khu cách ly bệnh nhân Ebola ở Guinea

Theo Hồng Duy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch Ebola