Bão số 12 có khả năng vào Quảng Bình – Quảng Ngãi

Ngày 01/11/2013 16:23 PM (GMT+7)

Đúng như dự báo, hướng đi của bão số 12 đã liên tục thay đổi, Quảng Bình – Quảng Ngãi có thể là vùng ảnh hưởng của bão từ ngày 3/11 (Chủ Nhật).

Bão có thể ảnh hưởng từ chiều Chủ Nhật

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho hay, lúc 13 giờ ngày hôm nay (1/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 13 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây và có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 13 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Bình – Quảng Ngãi khoảng 340 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9 - 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, diễn biến của bão số 12 sẽ còn nhiều thay đổi cả về hướng đi và cường độ của bão. Đặc biệt, ngày mai (2/11), khi khối không khí lạnh ở phía Bắc tác động đến cơn bão sẽ ép hướng đi quặt xuống, đi theo hướng Tây Tây Nam.

Do vậy, tuy xác suất xác định vùng ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền của bão số 12 chưa cao nhưng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi được dự báo là sẽ có nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 3/11. Mưa lớn sẽ chủ yếu tập trung trong đêm 3/11 và sáng ngày 4/11. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 27 – 31 độ C. Quá trình mưa sau khi bão tan ở các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có thể sẽ còn kéo dài.

Bão số 12 có khả năng vào Quảng Bình – Quảng Ngãi - 1

Hướng đi của bão số 12 có thể quặt theo Tây Tây Nam (Nguồn: TTDBKTTV)

Không chủ quan trước bão

Tuy tâm bão chưa xác định cụ thể song các tỉnh miền Trung vẫn đang gấp rút kêu gọi tàu thuyền, chuẩn bị mọi công tác phòng chống bão.

Tại Nghệ An, ông Lê Đình Long, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Nghệ An đã ký công điện yêu cầu các Ủy ban nhân dân các huyện ven biển, thị xã Cửa Lò và thị xã Hoàng Mai bằng mọi biện pháp kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi trú ẩn an toàn và phối hợp với lực lượng biên phòng, ngành thủy sản và các chủ tàu triển khai ngay việc hướng dẫn tàu thuyền di chuyển để về nơi tránh trú bão an toàn. Không để người ở lại trên tàu, thuyền khi có bão, đồng thời các tàu thuyền phải được chằng néo cẩn thận ở nơi neo đậu.

Tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình đê điều, hồ chứa. Chỉ đạo các chủ hồ tổ chức trực ban, theo dõi mực nước và lưu lượng về hồ, tuần tra, canh gác, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý giờ đầu khi có tình huống xảy ra. Các hồ vận hành xả nước theo quy định để đảm bảo an toàn công trình và tăng hiệu quả cắt lũ, hạn chế gây ảnh hưởng, thiệt hại cho vùng hạ lưu.

Tại Thừa Thiên Huế, tính đến trưa nay, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã kêu gọi gần 1.800 phương tiện vào bờ tránh bão hoặc di chuyển khỏi vùng ảnh hưởng.

Bộ Công thương cũng đã có công điện khẩn yêu cầu các Sở Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý chặt việc xả nước các hồ, đập thủy điện. Các Tập đoàn Điện lực Việt Nam có phương án cấp điện cho các khu vực trọng điểm khi bị mất điện lưới.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có phương án chống ngập, sạt lở bờ mỏ, khu vực khai thác, chủ động sơ tán người, thiết bị ra khỏi vùng nguy cơ ảnh hưởng. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam duy trì lượng xăng dầu dự trữ phục vụ phòng chống lụt bão, có biện pháp chống ngập các cửa hàng xăng dầu, chống trôi nổi các bồn chứa xăng khi ngập nước.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 12