166 người thương vong, mất tích do bão số 10

Ngày 02/10/2013 09:18 AM (GMT+7)

Báo cáo nhanh số 117/BC-TTMT lúc 6g sáng 2/10 của Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho hay, tính đến 20h tối qua 1/10, đã có 166 người chết, mất tích và bị thương tại 3 tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão số 10 là Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế

Nếu báo cáo sáng hôm qua mới ghi nhận có 3 người chết tại Quảng Bình (Lê Thanh Nghị sinh năm 1972, ở huyện Bố Trạch; Nguyễn Chí Thành 1973 đang xác minh địa chỉ và Nguyễn Thanh Thuần 1973 ở huyện Quảng Trạch) thì nay tại tỉnh này đã có thêm 2 người nữa thiệt mạng do trận cuồng phong mang tên Wutip (Lê Văn Hoài 1968 đang xác minh địa chỉ và một trẻ em chưa rõ tên tuổi).

Ngoài ra, quê hương mẹ Suốt còn có thêm 2 người đang mất tích (ông Phan Văn Lương sinh năm 1960 ở huyện Bố Trạch và một người nữa đang xác minh). Quảng Bình cũng là nơi có con số bị thương cao nhất, 140 người; tiếp đó là Quảng Trị 17 người và Thừa Thiên - Huế 2 người. 

166 người thương vong, mất tích do bão số 10 - 1

Siêu bão số 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tỉnh Quảng Bình (Ảnh: EVNCPC)

Con số thiệt hại cũng tăng lên chóng mặt. Trong số 365 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn (tăng 342 nhà so với báo cáo sáng 1/10), Quảng Bình cũng là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với 345 nhà, còn lại là Quảng Trị 11 nhà và Thừa Thiên - Huế 9 nhà; trong số 3.581 nhà bị tốc mái (thì Quảng Bình chiếm tới 156.517 nhà, Quảng Trị 3.666 nhà, Thừa Thiên - Huế 903 nhà. Ngoài ra tại Quảng Bình còn có 3.581 nhà bị ngập.

Siêu bão số 10 cũng đã gây thiệt hại rất nặng về sản xuất nông nghiệp cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Đã có 238 ha lúa bị úng, ngập, đổ (tại Quảng Bình); 8.289ha ngô, sắn, hoa màu bị úng, ngập, đổ (Quảng Bình 2.499ha, Quảng Trị 5.500 ha, Thừa Thiên Huế 290ha). Đặc biệt tại Quảng Trị đã có gần 6.900ha cây cao su bị đổ, gãy; 12.000ha rừng bị thiệt hại...

Thừa Thiên - Huế bị sạt lở nặng hơn 5,0km bờ biển. Trong đó tại xã Phú Thuận và thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) bị sạt lở 3,0km; xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) bị sạt lở 1,0km; xã Vinh Hải (huyện Phú Lộc) bị sạt lở 1,0km sâu vào 5-10m. Bờ sông cũng bị sạt lở trên 24,1km, tập trung tại sông Hương 5,5km; sông Bồ 8,6km; Truồi 2,5km; Bù Lu 1,5km; Khe Tre 1km; Tà Rình 2km và Ô Lâu 3km.

Ngoài ra còn có 20,5 km đê bị sạt lở,  trong đó đê Hữu sông Hương 4km; đê Tây phá Tam Giang Hương Phong 1km; Đê Đông phá Tam Giang xã Điền Hải 2,5km; đê Tây Phá Cầu Hai đoạn Vinh Hà 4,5km; đê Đông phá Tam Giang xã Hải Dương 4km và đê Tây phá Cầu Hai xã Lộc An 4,5km.

Theo Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, theo thống kê ban đầu của 3 địa phương nêu trên, ước tổng thiệt hại do siêu bão số 10 lên đến 4.915 tỉ đồng. Hiện tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có kiến nghị hỗ trợ trước mắt 72 tỉ đồng (5 tỉ khôi phục khẩn cấp đời sống nhân dân, nhà cửa bị sập, tốc mái; 57 tỉ khắc phục khẩn cấp sạt lở kè biển, bảo vệ các cơ sở hạ tầng ven biển tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, chống mở cửa biển mới và để đối phó với các đợt bão lụt các năm tiếp theo; 10 tỉ khắc phục bước đầu cơ sở hạ tầng).

Theo Hải Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 10