Chỉ 1/10 'đại gia nữ' dám dùng đồ hiệu cao cấp

Ngày 27/01/2014 05:56 AM (GMT+7)

Để sở hữu một chiếc váy thuộc dòng thời trang cao cấp, bạn phải bỏ ra ít nhất 16.000 đến 20.000 đôla. Còn nếu là hàng đặt riêng, 1 bộ đồ có thể lên đến 60.000 đôla.

Tuần lễ thời trang cao cấp 2014 diễn ra tại Paris (Pháp) quy tụ hàng chục nhà mốt hàng đầu thế giới. Sự kiện thời trang lớn nhất dịp đầu năm 2014 nhận được sự quan tâm theo dõi của ngôi sao điện ảnh Á-Âu, các biên tập viên - phóng viên thời trang và hàng triệu tín đồ mê hàng hiệu.

Thiết kế thời trang cao cấp có gì khác biệt và độc đáo so với bộ sưu tập thời trang thường? Nhịp điệu thời trang năm nay ra sao? Thương hiệu nào có cơ thắng thế trong mùa mốt Xuân Hè 2014? Câu trả lời sẽ được chúng tôi giải đáp qua cuộc trò chuyện cùng nhà thiết kế Văn Thành Công.

"Valentino quá mạnh trong thiết kế đầm dạ hội, Elie Saab đang đi vào lối mòn"

- Theo dõi tuần lễ thời trang cao cấp năm nay, cảm nhận chung của nhà thiết kế Văn Thành Công về sự kiện này?

Mặc dù 2013 là năm kinh tế cực kỳ ảm đạm, tình hình chung ngành thời trang cũng chậm phát triển so với trước đây. Tuy nhiên, Tuần lễ thời trang cao cấp 2014 vẫn thu hút các nhà mốt, thậm chí có thêm nhiều nhãn hiệu trình làng như Schiaparelli, Bouchra, Tonny Yaacoub... Theo tôi đây thực sự là một tín hiệu đáng mừng không chỉ với người làm nghề, mà ý nghĩa với tất cả tín đồ thời trang.

- Anh thấy ấn tượng với bộ sưu tập nào nhất?

Tôi thích bộ sưu tập của Valentino. Trình làng tại Tuần lễ thời trang cao cấp năm nay, Valentino quá mạnh trong các thiết kế váy dạ hội. Lấy ý tưởng từ những vở Opera, Valentino giới thiệu những kiểu váy dáng thướt tha được chiết eo gợi cảm trên chất liệu tuyn, ren, lụa bóng thêu thủ công cầu kỳ. Đặc biệt, những cánh bướm được đỉnh nổi trên thân váy, chúng chuyển động theo mỗi bước đi và dường như muốn bay khắp không gian buổi trình diễn.

Họa tiết hoa cỏ, chim muông in thêu trên trang phục cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Bộ sưu tập mang đến một vẻ đẹp thật lãng mạn, mong manh và cũng rất hòa hợp với thiên nhiên.

Chỉ 1/10 đại gia nữ dám dùng đồ hiệu cao cấp - 1

Nhà thiết kế Văn Thành Công.

- Đặt lên bàn cân so sánh ba bộ sưu tập của Dior - Valentino - Chanel, anh đánh giá thế nào về nét sáng tạo trong thiết kế và khả năng ứng dụng?

Ba ông lớn của ngành thời trang thế giới đều đưa ra những sáng tạo rất độc đáo và cũng không kém phần sang trọng, tinh tế trong từng mẫu thiết kế ra mắt mùa này.

Với Chanel, tôi thấy họ vẫn trung thành vẫn những chất liệu mang đặc trưng riêng là vải tweed,  nhưng được Karl Lagerfeld thêm vào những chất liệu bay bổng, mềm mại và gợi cảm. Karl Lagerfeld lựa chọn gam màu cổ điển, trung tính nhẹ nhàng mang tới vẻ thanh thoát cho từng mẫu trang phục. Không họa tiết rực rỡ, Chanel lựa chọn đính đá tạo hoa nổi cầu kỳ, những đường tua rua hay in thêu đã chứng tỏ sự tinh tế và đẳng cấp của một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới. Bộ sưu tập gồm chân váy nắng, suit, áo crop top cá tính và giúp người mặc khoe vòng eo thon gọn, đặc biệt những thiết kế nữ tính này đều được kết hợp cùng giày thể thao khỏe khoắn, phá cách.

Dior giới thiệu bộ sưu tập Haute Couture mang phong cách rất "ready to wear". Những thiết kế bao gồm váy ngắn, suit và váy dạ hội trẻ trung và thanh lịch... Điểm nhấn rõ nét nhất trong bộ sưu tập này của Dior chính là những đường cắt tạo thành họa tiết tổ ong độc đáo trên hầu hết trang phục.

Ngoài ra, mẫu váy ngắn kiểu dáng con nhộng với phần lưng phồng chính là nét độc đáo mới của Simons và Valentino như những gì tôi đã nói ở trên. Tôi đánh giá cao về nét sáng tạo cũng như khả năng ứng dụng của cả ba nhà mốt danh tiếng này.

- Có ý kiến cho rằng Elie Saab đang dần trở nên nhàm chán. Xét riêng bộ sưu trình diễn ở Paris lần này, anh có thấy điều đó đúng?

Bộ Sưu Tập Couture Spring 2014 của Elie Saab sử dụng tone màu pastel chủ đạo như vàng nhạt, màu san hô, xanh dương nhạt... mang đến vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính cho từng thiết kế. Nhà mốt này vẫn tiếp tục khai thác vẻ đẹp thêu ren, đính sequins và nghệ thuật hoa đính nổi tính tế, chân thực.

Nhưng tôi cảm thấy thiết kế của Elie Saab đang đi vào lối mòn của các mùa trước, tinh tế - cầu kỳ nhưng không có nhiều nét mới lạ khác biệt, từ chất liệu cho đến kiểu dáng.

Chỉ 1/10 đại gia nữ dám dùng đồ hiệu cao cấp - 2

Thiết kế 2013 - 2014 của Elie Saab không mấy khác biệt.

"Trên thế giới chỉ có khoảng 3000 phụ nữ có thể chi trả cho trang phục ở cấp độ xa xỉ nhất và chỉ 1/10 số đó mua thường xuyên"

- Tuần lễ thời trang cao cấp là sự kiện được chờ đợi nhất nhì trong năm, được giới truyền thông, sao nữ và tín đồ thời trang thế giới quan tâm theo dõi. Tuy nhiên ở Việt Nam ta, sự kiện này chưa được đón nhận đúng với độ "nóng" của nó. Theo anh vì sao?

Đối với phần người Việt Nam hiện nay, việc tiêu dùng thời trang cao cấp chưa phải là nhu cầu thiết yếu. Tại Việt Nam cũng chưa có được thương hiệu được gọi đúng nghĩa là thời trang cao cấp "Haute Couture". 

Haute Couture tập trung tất cả tinh hoa và sức sáng tạo không ngừng nghỉ của những đôi bàn tay thiết kế bậc nhất trên thế giới, mang đến cho ngành thời trang các sản phẩm tuyệt mỹ đến từng chi tiết mà chúng ta hoàn toàn có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật. Giá thành của mỗi sản phẩm, đương nhiên cũng tương xứng giá trị của nó. Tôi nghĩ thời trang cao cấp vẫn là một điều quá xa vời so với thực tế tiêu dùng hiện nay, có lẽ chỉ một số ít ngôi sao hay giới thượng lưu ở ta có thể tiếp cận. Điều đó làm cho sự quan tâm của công chúng yêu thời trang Việt Nam dành cho Tuần lễ thời trang cao cấp cũng khá hời hợt.

- Chúng ta đang bàn luận xung quanh chủ đề Tuần lễ thời trang cao cấp 2014. Anh Văn Thành Công có thể giúp bạn đọc hiểu rõ hơn: giữa thiết kế thường và thiết kế cao cấp của nhà mốt danh tiếng, sự đầu tư tiền bạc - nhân lực và thời gian chuẩn bị khác nhau như thế nào?

Thông thường, một bộ trang phục cần khoảng 100 - 150 giờ làm việc thủ công, còn những tấm áo dạ hội được trang trí cầu kỳ phải cần tới 1.000 giờ lao động, tức là gấp 10 lần như thế. Đó là lý do Haute Couture được xem là thứ hàng xa xỉ bậc nhất của ngành thời trang.

Để sở hữu một chiếc đầm của dòng thời trang cao cấp, bạn phải bỏ ra ít nhất từ 16.000 đến 20.000 USD. Còn nếu là hàng đặt riêng, 1 bộ đồ có thể lên đến 60.000 USD. Số tiền bỏ ra cho bộ đồ thường rẻ hơn rất rất nhiều.

Vì giá thành đắt đỏ nên các sản phẩm Haute Couture được bán ra rất ít, khoảng 1500 sản phẩm trong một năm ở mỗi thương hiệu. Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được khi trên thế giới chỉ có khoảng 3000 phụ nữ có thể chi trả cho trang phục ở cấp độ xa xỉ nhất và chỉ 1/10 số đó mua thường xuyên. Ngoài việc kết hợp sức sáng tạo không ngừng nghỉ và lao động miệt mài của nhà thiết kế - thợ may, Haute Couture còn đắt giá ở việc luôn sử dụng chất liệu cao cấp đặc biệt, bao gồm những mẫu vải xa xỉ như lụa, len tốt, vải cashmere, vải bông, lanh, da, da lộn, các loại lông khác.

Chỉ 1/10 đại gia nữ dám dùng đồ hiệu cao cấp - 3

Thiết kế ấn tượng trong bộ sưu tập của Valentino.

Chỉ 1/10 đại gia nữ dám dùng đồ hiệu cao cấp - 4

Trình làng tại Tuần lễ thời trang cao cấp năm nay, Valentino quá mạnh trong các thiết kế váy dạ hội

- Danh tiếng của người mẫu trình diễn liệu có đóng góp tới 50% thành công cho nhà mốt?

Đã là một show Thời trang cao cấp thì từ người mẫu cho đến địa điểm, sân khấu hay những chi tiết nhỏ nhất đều rất quan trọng. Tuy nhiên, chắc chắn danh tiếng của người mẫu không thể đóng góp tới 50% thành công cho show diễn, vì tùy theo xu hướng, phong cách mỗi năm mà nhà mốt có thể chọn lựa những đối tượng người mẫu khác nhau. Chẳng hạn như nhà mốt Viktor & Rolf năm nay sự dụng người mẫu trình diễn là những thành viên vũ đoàn Ballet Quốc Gia Hà Lan.

Điều đó nói lên vị trí của người mẫu có thể là bất cứ ai, chỉ cần họ làm bật lên ý tưởng và sức hút của bộ sưu tập đó.

- Một câu hỏi vui cho Văn Thành Công, theo anh ngôi sao điện ảnh Angelina Jolie sẽ yêu thích mẫu thiết kế nào trong Tuần lễ thời trang?

(Cười), theo tôi cô ấy sẽ chọn trang phục của nhà mốt Versace. Trong các năm 2009 và 2012, Angelina Jolie đều chọn trang phục Versace tham dự các sự kiện quan trọng của điện ảnh thế giới. Đặc biệt năm nay, bộ sưu tập Atelier Versace Xuân Hè 2014 kết hợp vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp và nét huyền bí lấy cảm hứng từ hình ảnh Grace Jones rất hợp phong cách Angelina Jolie.

Chỉ 1/10 đại gia nữ dám dùng đồ hiệu cao cấp - 5

Angelina Jolie tỏa sáng với trang phục của Versace.

- 2014, Văn Thành Công dự định sẽ phát triển dòng sản phẩm công sở hay trang phục dạ tiệc?

Trong hơn 10 năm theo nghề, tôi luôn luôn theo đuổi dòng trang phục dạ tiệc sang trọng. Nhiều hoa hậu, á hậu, người mẫu chọn diện đầm của tôi như Phan Thu Ngân, Nguyễn Thùy Lâm, Trà Giang, Vũ Hoàng Điệp và Ngọc Bích.

Bên cạnh thiết kế chính là trang phục dạ hội, tôi cũng đang nghiên cứu dòng sản phẩm dành cho giới công sở. Đó là cách tôi đư thiết kế của mình đến gần với người tiêu dùng. Mong muốn sau này hai dòng sản phẩm sẽ tồn tại và phát triển song hành.

- Cám ơn nhà thiết kế Văn Thành Công về cuộc trò chuyện. Xin được chúc anh năm mới nhiều may mắn và sức khỏe. Trước khi chia tay, anh có thể nhắn gửi đôi lời với bạn đọc yêu thời trang?

Vâng, trước hết tôi xin chúc bạn đọc một năm mới tràn ngập niềm vui, may mắn và hạnh phúc!

Chúc cho tất cả những người yêu thích thời trang thêm hứng khởi, tin yêu và ủng hộ thời trang trong nước, đồng hành cùng các nhà thiết kế Việt Nam.

Pica
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tuần lễ thời trang cao cấp