Bị bệnh phụ khoa phải sinh mổ?

Ngày 02/01/2013 04:12 AM (GMT+7)

Trước khi có bầu, bà mẹ cần đi khám phụ khoa để loại trừ tất cả bệnh viêm nhiễm.

Hỏi:

Nếu tôi đang bị bệnh phụ khoa, chưa kịp chữa mà có thai thì có ảnh hưởng gì tới thai nhi không? Những bệnh nào nên chữa dứt điểm trước khi quyết định có thai?

Trả lời:

Khi chưa sinh, một số bênh phụ khoa nhẹ sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, khi sinh, em bé sẽ đi qua đường sinh dục và những viêm nhiễm này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bé. Do vậy, tất cả các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục đều nên chữa dứt điểm trước khi bạn quyết định có em bé.

Mặc khác, cơ thể người mẹ khỏe mạnh không mắc viêm nhiễm sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng tốt, giúp thai nhi phát triển tốt. Sự trao đổi chất giữa mẹ và con đều bị ảnh hưởng nếu người mẹ mắc bất kỳ căn bênh nào.

Với những bệnh phụ khoa không chữa được như sùi mào gà, herpet, người mẹ không thể sinh thường mà sẽ bắt buộc phải sinh mổ để không ảnh hưởng đến em bé.

Theo BS Lương Thị Thanh Bình (Đẹp online)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh vùng kín khi mang thai