8 điều cần làm cho làn da trong mùa đông

Ngày 25/11/2013 05:00 AM (GMT+7)

Không khí lạnh và khô khiến làn da kém phần tươi tắn và cần được chăm sóc đặc biệt.

Làm sạch da mặt, thoa nước hoa hồng và kem dưỡng ẩm là ba bước không thể bỏ qua mỗi ngày. Bạn cũng đừng nên đi ngủ khi chưa tẩy trang. Nhiều cô gái để nguyên trang điểm đi ngủ, hậu quả là làn da sần sùi, nổi mụn, đọng phấn, mắt bị kích ứng mỹ phẩm sưng húp. Nếu trời quá lạnh, cần thoa các loại kem cho mặt và tay từ 30 - 60 phút trước ra khi khỏi nhà để kem kịp thấm vào da.

2 tuần một lần phải lột bỏ tế bào chết và sần sùi trên da bằng các loại kem/gel chuyên dụng để da có điều thể sản sinh các tế bào mới. Việc làm này cũng giúp các loại kem dưỡng được thẩm thấu tốt hơn vào da.

Đừng quên 7 vùng da khi thoa kem dưỡng ẩm trước khi đi ngủ: Nhân trung, sau tai, mũi, góc mắt, cổ, khuỷu tay, tay để kem thẩm thấu vào da tốt hơn ban ngày và bạn sẽ có làn da mịn màng, không bị khô ráp vào sáng hôm sau.

8 điều cần làm cho làn da trong mùa đông - 1

Không nên dùng nước nóng, bởi nước nóng bốc khói có thể xua đi cái lạnh và nỗi ngại… nước, nhưng tàn phá làn da (Ảnh minh họa)

Môi cần được chăm sóc đặc biệt trong mùa đông bởi làn da môi vốn mỏng sẽ bị khô và nứt nẻ. Vì vậy đừng quên bỏ trong túi xách một thỏi son dưỡng bổ sung độ ẩm, chứa sáp ong, các loại dầu tự nhiên, vitamin A và vitamin E để riêng dành cho đôi môi của bạn.

Không nên dùng nước nóng, bởi nước nóng bốc khói có thể xua đi cái lạnh và nỗi ngại… nước, nhưng tàn phá làn da, làm trôi mất lớp dầu bảo vệ, làm da bị ửng đỏ, rộp và sớm có nếp nhăn.

Kem chống nắng vẫn cần trong mùa đông. Nhiều cô nàng nghĩ không cần chống nắng mùa đông, nhưng da cần được bảo vệ khỏi tia cực tím cả năm. Hãy chọn kem chống nắng với chỉ số SPF 15 trở lên.

Wax một cách nhẹ nhàng bởi cạo và dùng kem tẩy lông có thể kích ứng da trong mùa này. Nên dùng các sản phẩm tẩy lông có thành phần tự nhiên, có chất dưỡng ẩm để làm êm dịu da.

Nhớ uống nhiều nước ngay cả khi không khát lắm vì mùa này da dễ mất nước và khô hơn. Mỗi ngày nên uống từ 7 - 8 cốc nước, trong đó một cốc trước khi đi ngủ và một cốc vào buổi sáng khi thức dậy.

Theo Trang Thu (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe mùa đông