Khóc là ngất, bé bị bệnh gì?

Ngày 09/05/2013 05:10 AM (GMT+7)

Nửa tháng nay vợ chồng em lo lắng không yên vì con cứ khóc là nín thở...

Hỏi: Bác sĩ ơi, nửa tháng nay vợ chồng em lo lắng không yên vì thi thoảng khóc là con trai em (11 tháng tuổi) lại nín thở, mặt tím tái và ngất xỉu... nhưng sau đó lại bình thường. Con em bị bệnh gì thế ạ?

Câu hỏi gửi từ địa chỉ email: cucvang...@...

Khóc là ngất, bé bị bệnh gì? - 1
Nửa tháng nay vợ chồng em lo lắng không yên vì con cứ khóc là nín thở... (Ảnh minh họa).

Trả lời:

Trước tiên, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Eva.vn.

Theo thông tin bạn cung cấp thì rất có thể con trai bạn đang có những cơn khóc lặng hay cơn khóc co thắt (cơn ngưng thở). Bệnh này thường gặp ở trẻ em, đặc biệt là lứa tuổi từ 6 tháng tuổi đến 6 tuổi, nguyên nhân thường do trẻ bị chấn thương nhẹ, giận dữ, không đạt được ý muốn hoặc sợ hãi...

Cơn khóc làm co thắt các cơ vùng hầu họng làm trẻ lặng đi sau đó có thể tím tái hoặc thậm chí co giật nhẹ ở ngọn chi nếu cơn ngưng thở kéo dài. Cơn xảy ra vài phút, sau đó trẻ khóc to trở lại và bình thường hoàn toàn. Đa số trẻ sẽ không còn cơn khóc co thắt khi lớn.

Vì vậy, về cơ bản đây là một hiện tượng không đáng ngại. Tuy nhiên, những biểu hiện tương tự như vậy vẫn cần chẩn đoán phân biệt với cơn động kinh hoặc cơn ngất tím do tim đập chậm hoặc ngưng tim làm giảm lưu lượng máu.

Tốt nhất, bạn nên đưa con đi khám chuyên khoa Nhi để nhận được những tư vấn hiệu quả nhất.

Theo tư vấn của Ths.Bs. Hoàng Hoa

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em