Xây 140m2 nhà mái dốc "nổi" hơn hàng xóm

Ngày 26/03/2013 10:13 AM (GMT+7)

Tôi muốn biệt thự nhà tôi có mái dốc, trông sẽ sang trọng và đẳng cấp hơn hẳn những nhà kế bên.


Kính gửi chuyên mục Nhà đẹp Eva.vn!

Gia đình tôi có mảnh đất 7m x 20m, hai bên đã có nhà xây. Mong muốn nhà dạng biệt thự có mái, mái dốc trang trí… Muốn tận dụng nhiều sân trước và sân sau. Tầng 1 bao gồm Gara ôtô, khách bếp hợp lý và thoáng, vệ sinh. Tầng 2 muốn có 1 phòng ngủ chính rộng rãi với vệ sinh riêng rộng, có bồn tắm sục và 1 phòng sinh hoạt chung cũng với vệ sinh rộng, bồn sục. Tầng 3 tôi muốn đặt 2 phòng ngủ rộng và vệ sinh riêng biệt. Tầng tum là phòng thờ và sân phơi. 

Gia đình tôi mong có phương án thiết kế hợp lý từ KTS. Xin cảm ơn!

(Lê Trung Kiên - Cần Thơ)

Trả lời:

Chào anh!

Sơ bộ KTS đã nắm bắt được phong cách về căn nhà mà anh dự định xây. Với dạng biệt thự này cần nghiên cứu kỹ về công năng hợp lý và từ đó sẽ có phương án mặt tiền theo mặt bằng phù hợp.

* Về phương án mặt bằng:

 - Tầng 1 sẽ có 2 khoảng sân trước và sân sau đủ rộng để làm lối đi và sân chơi. Gara riêng biệt và tiếp cận bằng bậc tam cấp lên phòng khách. Để tránh khói bụi thì không gian này có thể bố trí thêm cửa đẩy trước khi bước lên phòng khách (tùy chủ nhà).

Không gian phòng khách và phòng ăn được thiết kế khá thoáng, tận dụng các mảng kính, ô cửa sổ để có không gian nhìn ra sân vườn. Trong nhà cũng có giếng trời nhỏ bố trí tiểu cảnh. Các hướng tiếp cận hợp lý cho sử dụng.

Xây 140m2 nhà mái dốc quot;nổiquot; hơn hàng xóm - 1

- Tầng 2 thiết kế phòng ngủ chính khá rộng rãi, có không gian uống nước nhỏ, vệ sinh thiết kế tiêu chuẩn với hệ thống bồn sục và thiết bị cao cấp. Phòng sinh hoạt chung sẽ tận hưởng không gian thông thoáng của sân sau. Tại đó cũng thiết kế ban công nhỏ để sử dụng. Ánh sáng tự nhiên cho các phòng khá đầy đủ đảm bảo không phòng nào bị thiếu ánh sáng tự nhiên và sự thông thoáng.

Xây 140m2 nhà mái dốc quot;nổiquot; hơn hàng xóm - 2

 - Tầng 3 cũng như thiết kế phòng ở tầng 2, tại vị trí phòng sinh hoạt chung sẽ là 1 phòng ngủ tiêu chuẩn và rộng rãi.

Xây 140m2 nhà mái dốc quot;nổiquot; hơn hàng xóm - 3

- Tầng tum là thiết kế phòng thờ khép kín để tạo một không gian linh thiêng, phòng giặt ra sân phơi. Trước và sau nhà đều có sân thượng để vui chơi tiểu cảnh, có thể ngồi uống nước nói chuyện…. 

 Xây 140m2 nhà mái dốc quot;nổiquot; hơn hàng xóm - 4

* Về phương án kiến trúc mặt tiền:

KTS đã đưa ra phương án theo phong cách biệt thự có mái. Hệ thống mái được thiết kế phù hợp kiến trúc của chủ nhà mong đợi, một chút phá cách ở mái dốc tầng 3 cũng làm cho căn nhà có nét hơn và là điểm nhấn về mái cho nhà. 

Xây 140m2 nhà mái dốc quot;nổiquot; hơn hàng xóm - 5

Tông màu được sử dụng với gam nâu trầm kết hợp màu trắng để tạo sự sang trọng và tinh tế cho ngôi nhà, không hào nhoáng và lòe loẹt. Các chi tiết về cửa, lan can cũng được thiết kế phù hợp với kiến trúc chung của ngôi nhà.

Một số gợi ý về cách bài trí các phòng:

Xây 140m2 nhà mái dốc quot;nổiquot; hơn hàng xóm - 6
Phòng khách

Xây 140m2 nhà mái dốc quot;nổiquot; hơn hàng xóm - 7
Bếp và bàn ăn

Xây 140m2 nhà mái dốc quot;nổiquot; hơn hàng xóm - 8
Phòng ngủ cho bố mẹ

Xây 140m2 nhà mái dốc quot;nổiquot; hơn hàng xóm - 9
Phòng ngủ cho con

Xây 140m2 nhà mái dốc quot;nổiquot; hơn hàng xóm - 10

Trên đây phương án thiết kế kiến trúc KTS đưa ra cho ngôi nhà của gia đình anh. Chúc anh sẽ sớm hoàn thành ngôi nhà của mình!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn xây nhà