Từ Nhược Tuyên: Hành trình tìm đường quên thời nổi loạn

Ngày 09/09/2014 00:00 AM (GMT+7)

Từ Nhược Tuyên đã tìm được chàng hoàng tử sau sóng gió từ những thước phim nóng.

Khuôn mặt ngây thơ, thân hình ma quỷ

Từ Nhược Tuyên: Hành trình tìm đường quên thời nổi loạn - 1

Những hình ảnh tuổi 15 của Từ Nhược Tuyến khiến giới mày râu không khỏi bấn loạn

Từ Nhược Tuyên, tên thật là Từ Thục Quyên, là con thứ 2 trong 1 gia đình có 3 chị em tại Đài Loan, Trung Quốc. Cha mẹ cô ly dị từ nhỏ, nên cuộc sống của cô không chỉ thiếu thốn về tinh thần mà còn gặp nhiều khó khăn về vật chất. Năm 15 tuổi, Từ Nhược Tuyên tham gia cuộc thi “Thiếu nữ tài nghệ” và dành giải quán quân. Ngay sau đó, cùng với 2 người đẹp khác là Ngô Bội Từ và Vương Ân Hàm, ký hợp đồng thành lập ban nhạc Thiếu nữ và chính thức lấy nghệ danh là Từ Nhược Tuyên. Tuy nhiên, hoạt động âm nhạc của cô gái trẻ 15 tuổi không kéo dài được bao lâu.

Nhưng lúc đó, Từ Nhược Tuyên đã không còn muốn quay về hoàn thành tiếp việc học mà cô đang bỏ ngỏ. Cuộc sống thiếu thốn vật chất và ánh đèn cùng sự hào nhoáng của showbiz đã khiến Từ Nhược Tuyên quyết định phát triển sự nghiệp sớm hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa. Không có kinh nghiệm sống, cô gái vị thành niên đồng ý với hình tượng gợi cảm mà công ty sắp đặt. Bộ phim đầu tay của cô là Thiên sứ tâm, là 1 tác phẩm khoe da thịt nhiều hơn là nghệ thuật. Đồng thời, cô cũng phát hành bộ ảnh đầu tay cùng tên. Gương mặt ngây thơ như thiên sứ cùng thân hình gợi cảm không tỳ vểt đã khiến Từ Nhược Tuyên trở thành nữ thần của giới mày râu, nhưng lại trở thành đối tượng chỉ trích của những bậc phụ huynh khi táo bạo khoe thân ở tuổi 15. Nhưng đổi lại, cô trở nên nổi tiếng ở nhiều quốc gia châu Á, như Trung Quốc, Thái Lan và đặc biệt là Nhật Bản.

Từ Nhược Tuyên: Hành trình tìm đường quên thời nổi loạn - 2
Dù không muốn, nhưng để mưu sinh, Từ Nhược Tuyên vẫn phải đóng phim cấp 3

Năm 18 tuổi, công ty quản lý đề nghị ký hợp đồng nhiều con số với hình tượng gợi cảm đã xây dựng sẵn. Nhưng người đẹp tuyên bố muốn chuyển hướng, và Từ Nhược Tuyên sang Hồng Kông đóng phim. Tuy nhiên, trong khoảng năm 93 -95 của thế kỷ 21, điện ảnh Hồng Kông vẫn còn trong tranh tối tranh sáng của những tác phẩm nghệ thuật và những bộ phim khiêu dâm. Không may mắn, Từ Nhược Tuyên tiếp tục phải đóng những bộ phim gắn mác 18+ như Hunting List, Devil Angel, Angel Heart và chưa tìm được con đường thoát khỏi hình ảnh này.

Gột rửa quá khứ

Từ Nhược Tuyên: Hành trình tìm đường quên thời nổi loạn - 3
 Bộ phim Cơn lốc tình yêu phần nào giúp người đẹp thoát khỏi hình ảnh của 1 nữ diễn viên dòng phim nóng

 Năm 1995, Từ Nhược Tuyên quyết định qua Nhật Bản phát triển và thành lập ban nhạc Black Biscuits. Với danh tiếng đã có từ trước tại đất nước này, cô nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc, đã phát hành một số ablum riêng và nhiều CD chung với nhóm nhạc. Trong vòng 2 năm, Từ Nhược Tuyên chủ yếu hoạt động như một ca sĩ, để khán giả dần quên đi một thời tuổi trẻ nổi loạn.

Năm 2000, người đẹp 27 tuổi trở về với làng nghệ Hoa ngữ, với một hình tượng hoàn toàn khác: ngây thơ, ngọt ngào và kín đáo. Khuôn mặt xinh đẹp, vóc người mong manh, nếu không biết về 1 Từ Nhược Tuyên 10 năm về trước, thì khán giả sẽ cho rằng, cô hẳn là nàng ngọc nữ mới lần đầu xuất hiện trong showbiz,

May mắn hơn nhiều nữ diễn viên từng đóng phim cấp 3 và chụp hình khiêu dâm, Từ Nhược Tuyên có những cơ hội để “cải tà quy chính”. Năm 2003, bộ phim Cơn lốc tình yêu, với dàn diễn viên thần tượng như Chu Hiếu Thiên, Châu Du Dân và Từ Nhược Tuyên đã trở thành “cơn bão” truyền hình, thu hút hàng chục triệu khán giả khắp châu Á. Không ai nghĩ hình ảnh cô tiểu thư Triệu Gia Lạc với những gam màu hồng xinh xắn lại do một nữ diễn viên 28 tuổi thể hiện. Kể từ bộ phim này, Từ Nhược Tuyên đã gột rửa được hình ảnh bị gắn mác “người đẹp cấp 3” của mình. Cũng từ đó, sự nghiệp của cô được nâng lên một tầm cao mới. Khán giả bắt đầu thực sự nhìn nhận thực lực của cô, khi Từ Nhược Tuyên không chỉ đóng phim, ca hát mà còn là tác giả viết phần lời của nhiều bài hát nổi tiếng.

Hành trình tìm hạnh phúc

Từ Nhược Tuyên: Hành trình tìm đường quên thời nổi loạn - 4
Người đẹp tuổi 39 vẫn quyến rũ như ngày nào

Năm 15 tuổi, Từ Nhược Tuyến được gọi là “sát thủ của các nam sinh”, năm 20 tuổi, được mệnh danh là “nàng thơ của phái mạnh”. Và từ đó đến nay, 19 năm trôi qua, người đẹp vẫn giữ được biệt danh này. Dù là nữ thần trong lòng phái mạnh, nhưng Từ Nhược Tuyên có đường tinh duyên vô cùng trắc trở. Cô hẹn hò với nhiều người, trong và ngoài nghề, nhưng đều khong thể đi đến một kết thúc tốt đẹp như mong muốn. Phần nhiều vì không phải ai cũng vượt qua quá khứ một thời “lừng lẫy” của Từ Nhược Tuyên. Cô cũng từng dính tin đồn tình cảm với nhiều nam nghệ sĩ, như Phùng Đức Luân, Chu Hiếu Thiên, Châu Du Dân…

Năm 2010, Từ Nhược Tuyên hẹn hò với một thương gia trẻ tuổi và giàu có Hạ Tích Kính. Mối tình chị em hơn kém nhau 5 tuổi những tưởng đi đến một đám cưới hạnh phúc như mong muốn, nhưng cuối cùng cũng đến hồi kết khi chàng trai chạy theo 1 bóng hồng khác.

Từ Nhược Tuyên: Hành trình tìm đường quên thời nổi loạn - 5

Từ Nhược Tuyên tìm được bến đỗ sau 24 năm trong làng giải trí

Phải đến năm 2013, Từ Nhược Tuyên mới gặp được chàng hoàng tử đích thực của cuộc đời. Doanh nhân 36 tuổi người Singapore Lý Vân Phong được cô ca ngợi “là người giúp tôi cảm nhận được mình là người phụ nữ thực sự, là nàng công chúa trong tình yêu và là người phụ nữ đã sẵn sàng với mái ấm gia đình”. Tháng 6 vừa qua, Từ Nhược Tuyên lên xe hoa theo chàng về dinh trong một hôn lễ ấm áp và sang trọng tại đảo Bali, Indonesia. Cuối cùng, sau 24 năm kể từ ngày bước vào làng giải trí, lận đận với sự nghiệp, trắc trở với tình duyên, những tưởng trượt dài trong quá khứ của những thước phim đen, giờ đây, Từ Nhược Tuyên đã tìm thấy bế bờ yên ổn của cuộc đời mình.

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan