Long Nhật nhảy tưng tưng khi bị chê

Ngày 14/09/2014 09:58 AM (GMT+7)

Trước những lời góp ý thẳng thắn từ thế hệ đàn anh đi trước, các sao Việt đã có những phản ứng trái ngược nhau.

Mới đây, trong một bài báo danh hài Tấn Beo có nhắc đến Trấn Thành như sau: “Hoài Linh là một đứa em thân tình với tôi từ bao nhiêu năm nay, có rất nhiều kỷ niệm giữa 2 anh em kể từ khi Linh từ hải ngoại về nước và cho đến bây giờ. Làng hài ngoài Bắc gọi Xuân Hinh là số 1 thì trong Nam, nếu không tính Hoài Linh, tôi cũng không thua kém ai. Việt Hương là lứa đàn em sau này, Trấn Thành còn sau nữa. Riêng với Trấn Thành, tôi thấy em có tài năng rất đa dạng, trong đó nổi trội là làm người dẫn chương trình, còn về khoản hài Thành vẫn chưa thể xếp ngang hàng với tôi. Khả năng của Thành về tấu hài chỉ có như vậy. Đó là những tâm sự thật lòng của Tấn Beo về các đồng nghiệp đi sau”.

Long Nhật nhảy tưng tưng khi bị chê - 1

Danh hài Tấn Beo

Lời nhận xét này khiến fan hâm mộ của Trấn Thành phản ứng gay gắt. Một số ý kiến cho rằng, là đồng nghiệp Tấn Beo nên có cái nhìn khách quan và thiện chí hơn. Còn ai diễn hay hơn ai hay ai giỏi hơn thì cái đó thuộc về khán giả nhận xét và đánh giá.

Trấn Thành là một trong những MC, diễn viên hài ăn khách nhất hiện nay. Lần lượt phủ sóng rất nhiều chương trình truyền hình cũng như thường xuyên có những đêm diễn ăn khách, Trấn Thành hiện rất được yêu thích và có lượng fan hâm mộ đông đảo. Vì vậy, câu nói của nghệ sĩ Tấn Beo đã dấy lên một làn sóng phản đối từ phía fan hâm mộ đông đúc của Trấn Thành.

Trong lúc dư luận đang xôn xao về bài báo thì Trấn Thành chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ, tuy vậy anh cũng đã có những bộc bạch về lời nhận xét của “đàn anh” đối với mình. Anh nói: "Về việc anh Beo nhận xét cách diễn của tôi, tôi không có ý kiến gì! Vì anh Beo là đàn anh đi trước, nên khi anh nhận xét thì dù là khen hay chê, mình cũng nên nghe và điều chỉnh.  Nghệ sỹ không thể làm vừa lòng hết mọi khán giả của mình được, có thể cách diễn của Thành được người này rất thích nhưng người kia thì không. Nghệ sĩ luôn luôn cần những lời góp ý để hoàn thiện mình,và Trấn Thành rất trân trọng những điều đó để đến gần hơn với khán giả.  Anh Tấn Beo khen chê là rất bình thường. Tôi trân trọng những góp ý đó để hoàn thiện mình hơn."

Long Nhật nhảy tưng tưng khi bị chê - 2

MC Trấn Thành

Những suy nghĩ tích cực của Trấn Thành trước lời bình phẩm khá thẳng thắn của Tấn Beo đã phần nào làm hài lòng người hâm mộ cũng như thể hiện được tinh thần học hỏi của chàng MC vui tính.

Ngược lại với Trấn Thành, cũng trong tuần qua, Long Nhật đã có những phản ứng gay gắt trước lời chê hát dở của đạo diễn Lê Hoàng dành cho anh trong đêm liveshow Bài hát yêu thích diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM vào tối 7/9.

Trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 9, phần trình diễn của ca sĩ Long Nhật với ca khúc "Gần lắm Trường Sa" đã nhận được sự chê bai của rất nhiều người, đặc biệt là vị khách mời nhận xét khó tính - đạo diễn Lê Hoàng.

Long Nhật nhảy tưng tưng khi bị chê - 3

Long Nhật trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 9

Lê Hoàng cho rằng Long Nhật không phù hợp để thể hiện ca khúc này. Anh cho rằng đây là một ca khúc hùng hồn, khỏe khoắn nhưng cách hát của Long Nhật lại rất yếu đuối mềm mại.

"Trong những bài hát vừa rồi thì bài hát mà tôi không thích là bài hát của anh Long Nhật. Giọng của anh Long Nhật không truyền tải được bài hát này. Hình minh họa và giọng của anh Long Nhật hoàn toàn không khớp với nhau chút nào cả. Hình mình họa rất hùng tráng, rất khỏe khoắn trong khi giọng anh Long Nhật rất là yếu. Ở đây chất giọng anh Nhật không hợp với bài." - Lê Hoàng nhận xét.

Long Nhật nhảy tưng tưng khi bị chê - 4

Đạo diễn Lê Hoàng

Long Nhật có sự gắn bó với ca khúc Gần lắm Trường Sa từ năm 1992 lúc còn hoạt động tại đoàn ca múa nhạc Hải Đăng (Nha Trang – Khánh Hoà). Từ đó đến bây giờ, bài hát đã cùng anh biểu diễn khắp nơi phục vụ nhân dân và chiến sĩ trên cả nước. Vì vậy, sự có mặt của anh không chỉ gây chú ý mà còn làm nức lòng khán giả ái mộ giọng hát của nam ca sỹ trong khán phòng, mong muốn được lắng nghe giọng hát của thần tượng.

Phản ứng sau lời chê bai giọng hát của đạo diễn Lê Hoàng, Long Nhật cho biết: "Tôi rất buồn bởi vì hơn 20 năm đi hát, tôi chưa bị ai nói về vấn đề chuyên môn hết... Và anh Lê Hoàng là người đầu tiên trong sự nghiệp ca hát chê tôi thẳng thừng trên sóng quốc gia như vậy."

Nam ca sĩ cũng cho rằng, Lê Hoàng thực sự không nên chê bai anh thẳng thừng trên sóng quốc gia như vậy: "Tôi với anh Hoàng không thân nhau nhưng cũng không thù oán gì hết, có thể anh ấy thấy tôi hát không hay nhưng cũng nên nhận xét nương nhẹ bớt vì dù sao tôi cũng là một ca sĩ chuyên nghiệp suốt 20 năm qua. Tôi cũng lớn tuổi chứ không phải là con nít tập tành đi hát, tôi đã là một ca sĩ có tên có tuổi và có hàng triệu fan trên cả nước."

Những lời bảy tỏ của Long Nhật không nhận được nhiều sự đồng tình của độc giả, đặc biệt là những người đã theo dõi chương trình hôm ấy. Phản hồi về Giadinh.net.vn, độc giả Lam Tuyền cho biết: "Đúng là hôm đó chú Lê Hoàng chê Long Nhật không sai tý nào. Mình mới nghe Long Nhật hát có mấy câu mà không thể nào 'chịu đựng' nổi, phải chuyển sang kênh khác! Bài hát Gần lắm Trường Sa mình đã nghe nhiều ca sỹ hát và hát rất hay trừ anh này!". Đồng ý kiến, nhiều độc giả cũng cho rằng Long Nhật bị chê như vậy là không oan.

"Tôi thấy Long Nhật hôm đó hát bài đấy quá dở, không oan đâu khi bị Lê Hoàng nhận xét như vậy." - Mai.

"Tôi thấy Lê Hoàng chê là rất đúng, Long Nhật hát rất dở và điệu ghê gớm" - Hồng Anh.

Với những phản ứng của độc giả như vậy, có lẽ Long Nhật nên xem lại cách nhận lời khen - chê từ bậc đàn anh để có cách xử sự đúng mực nhất.

Theo Hương Ly (Gia đình & Xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz