Nông dân Hương Khê hốt bạc nhờ bưởi Phúc Trạch

Ngày 23/09/2014 22:07 PM (GMT+7)

Mùa bưởi năm nay, người dân trồng bưởi Phúc Trạch ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) được mùa, được giá.

Hiện toàn huyện Hương Khê có khoảng 1.200 ha bưởi Phúc Trạch, tập trung chủ yếu ở các xã Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Trạch, Lộc Yên… Trong đó xã nhiều nhất là Hương Trạch với hơn 200 ha. Đến nay, toàn huyện có 1.100 ha bưởi đã cho thu hoạch, sản lượng bưởi năm nay ước đạt hơn 5.000 tấn, doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Nông dân Hương Khê hốt bạc nhờ bưởi Phúc Trạch - 1

Nhờ thời tiết thuận lợi cũng như áp dụng các kỹ thuật mới chăm sóc cây trồng nên bưởi vừa được mùa và được giá.

Người dân cho biết, năm nay bưởi được mùa là do thời tiết thuận lợi và người dân nhân rộng mô hình khi đây là cây trồng chủ lực nằm trong chính sách hỗ trợ vốn, kỹ thuật. Cây bưởi dễ ra hoa, đậu quả nhiều hơn mọi năm.

Ông Nguyễn Văn Lâm, một hộ trồng bưởi ở xã Hương Đô, nói: “Nhà tôi trồng 450 gốc bưởi nhưng chỉ mới thu hoạch 100 gốc. Thương lái đến thua mua tại vườn gần 5.000 quả, với giá trung bình 50.000 - 60.000 đồng/quả, còn bán lẻ trên thị trường thì từ 70.000 đến 100.000 đồng/quả. Gia đình tôi thu khoảng 400 triệu đồng tiền bưởi năm nay".

Nông dân Hương Khê hốt bạc nhờ bưởi Phúc Trạch - 2

Giá bưởi Phúc Trạch năm nay dao động từ 50.000 đến 60.000 đồng/quả được bán tại vườn.

Đối với loại bưởi đang còn nguyên cành, da bóng, căng, màu đẹp, tròn đều và nặng trên 1kg thì giá từ 120.000 đến 150.000 đồng/quả. Tư thương từ nhiều tỉnh lập ki ốt tại các xã để thu mua rồi vận chuyển về các tỉnh để bán lẻ. Mặc dù giá khá cao hơn 100.000 đồng/quả nhưng du khách vẫn mua nhiều, nhất khách mua vào miền Nam.

Theo ghi nhận của PV nhiều ngày qua, dân trồng bưởi ở các xã thuộc huyện Hương Khê đều nhộn nhịp, phấn khởi khi bưởi được giá, thu lợi cao hơn các năm trước. "Năm ngoái mất mùa do sâu bệnh nhiều quá, năm nay áp dụng nhiều biện pháp phòng bệnh cho cây bưởi nên được mùa", chị Lê Thị Lành, ngụ xóm 6, xã Phúc Trạch (huyện Hương Khê) chia sẻ.

Bưởi Phúc Trạch khác với các loại bưởi khác là có hình cầu, đế hơi lõm, da bưởi mịn, không ráp khi chín thu hoạch có màu vàng. Trung bình mỗi quả đều có 14 - 16 múi, tép bưởi màu trắng hoặc hồng không dính vào mu, nhiều nước, vị ngọt... Giống bưởi này được đưa vào trồng thử tại một số xã huyện Hương Khê từ năm 2004 nhưng các vụ đầu đều không có năng suất cao.

Nông dân Hương Khê hốt bạc nhờ bưởi Phúc Trạch - 3

Bưởi Phúc Trạch đã được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Bưởi Phúc Trạch từng được thưởng mề đay Vàng trong cuộc đấu xảo quả ngon toàn Đông Dương vào năm đầu thế kỷ 20. Năm 2002, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận bưởi Phúc Trạch là một trong 7 loại cây ăn quả quí hiếm cấm không được xuất khẩu giống. Năm 2004, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm nhãn hiệu hàng hóa. Năm 2010, bưởi Phúc Trạch được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Phúc Trạch”…

Theo Lương Sơn/ Người Lao Động
Nguồn:

Tin liên quan