"Mặc áo mới" cho mẹ bầu đón hè

Ngày 10/05/2013 05:00 AM (GMT+7)

Hè đến, tủ đồ của chị em mang thai cũng cần thay đổi để phù hợp hơn với thời tiết.

Mùa hè đến, có nhiều thứ bầu phải chuẩn bị để chống lại cái nắng, cái nóng. Và việc đương nhiên phải làm là thay đổi tủ đồ. Vậy chị em cần thay đổi những gì đây?

Áo lót mỏng hơn

Đây là một trong những thứ đồ không thể thiếu, nhưng cũng là nguyên nhân khiến nhiều chị em bực bội nếu không chọn được loại phù hợp. Vào mùa hè, thời tiết nóng, chị em nên thay loại áo lót chất liệu thấm hút mồ hôi tốt, co dãn tốt, dây bản to và có khả năng nới lỏng nhiều nấc cho thoải mái. Đặc biệt, loại áo mút dày không thích hợp và không cần thiết cho người bầu bí. Những áo mỏng, thoáng sẽ làm chị em dễ chịu hơn.

Dép đơn giản

Các thể loại từ xăng đan cho đến dép lê... đều được khuyến khích bởi chúng phù hợp đặc biệt với thời trang hè, lại dễ chịu cho đôi chân của các mẹ. Chúng cũng khá linh động vì khi ở trong nhà có thể đi không, còn ra ngoài trời các mẹ vẫn có thể đi tất để tránh nắng.

Trang phục... ít vải hơn

Một điều hoàn toàn thích hợp khi hè đến, đó là tủ quần áo của các mẹ nên bổ sung thêm vài chiếc váy mỏng, nhẹ, những chiếc áo ba lỗ khỏe mạnh, tanktop hiện đại và quần short ngắn hơn. Chúng sẽ khiến chị em thấy mình nhẹ nhàng, gọn ghẽ và quyến rũ thay vì cảm giác sồ sề, luộm thuộm khi quá kín cổng cao tường giữa tiết trời gần 40 độ C.

quot;Mặc áo mớiquot; cho mẹ bầu đón hè - 1
Hè đến, chị em mang bầu tha hồ mặc đồ “mát mẻ”, thoáng và ngắn. (ảnh minh họa)

Bikini thay vì áo bơi một mảnh

Lúc trước nếu chị em hơi tự ti vì vòng hai hơi bị phì nhiêu, không dám diện bikini thì khi mang bầu là thời điểm tuyệt vời để tận dụng mặc bikini. Lý do rất đơn giản, bụng bầu, tất nhiên to, nhưng cái to của bụng bầu đẹp đẽ và khác hẳn cái to của bụng mỡ. Vì thế hãy tranh thủ “tậu” vài bộ áo tắm hai mảnh rồi tung tăng bơi lội giữa con mắt ngưỡng mộ của bao người thay vì mặc cảm về cái eo bánh mì khi xưa.

Mũ to hơn, rộng hơn

Để tránh những tia UV có hại cho da, lượng nhiệt lớn từ ánh mặt trời tác động lên cơ thể, chị em cần chuẩn bị những chiếc mũ rộng vành, hoặc dù để che chắn. Ngoài ra, chúng còn giúp tóc của các mẹ được bảo vệ, tránh khô, gãy. Kiểu mũ lưỡi trai hay mũ giữ ấm tất nhiên nên cất vào một chỗ nào đó, chờ năm sau xài tiếp.

Túi nhẹ hơn

Chị em nên chọn cho mình những chiếc túi tiện lợi với trọng lượng nhẹ hơn các mùa khác trong năm. Như vậy thì các mẹ sẽ không phải mang vác nặng, điểu khiến người mệt mỏi hơn khi ra ngoài.

quot;Mặc áo mớiquot; cho mẹ bầu đón hè - 2
Kem chống nắng phải từ SPF 50 trở lên mới có tác dụng cho chị em khi ra ngoài. (ảnh minh họa)

Kem chống nắng với SPF cao hơn

Việc bôi kem chống nắng khi ra ngoài là việc quanh năm của bà bầu, bởi như chúng ta biết, kể cả khi trời không nắng thì tia cực tím vẫn có thể tấn công da. Nhưng mùa hè, nắng mạnh, kem chống nắng chị em dùng cũng cần độ SPF cao hơn, nên từ 50 trở lên (có ghi phía ngoài nhãn kem).

Khăn ướt thay vì khăn giấy

Mùa hè, mồ hôi là thứ khó chịu và cũng không thể tránh. Nhưng mình khuyên chị em nên dùng khăn ướt để lau mồ hôi thay vì khăn giấy. Khăn ướt khiến phụ nữ mang thai dễ chịu bời nó vừa làm mát cơ thể, vừa khiến da thoải mái.

Màu trang điểm nhẹ nhàng

Nếu mới mang thai và còn đi làm, công việc yêu cầu cần phải gặp khách hàng thì trang điểm là điều khó tránh. Tuy nhiên, chị em hãy lựa chọn màu và tone trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên để hạn chế tối đa lượng mỹ phẩm trên da trong thời tiết nóng nực và cần chọn những loại mỹ phẩm an toàn với bà bầu.

Khăn vải thay cho khăn len

Cũng là khăn nhưng mùa hè các mẹ dùng để che nắng là khăn vải mỏng, chứ không phải giữ ấm như mùa đông rét mướt. Khăn này có tác dụng khá tốt khi chị em ngoài trời, nhất là du lịch biển. Nó vừa tránh được nắng và hơi nóng từ không khí xung quanh, từ đất phả vào người, nó vừa giúp các mẹ không bị gió tấn công làm da khô rít.

Hôm nay, hãy kiểm tra lại xem tủ đồ của mình cần thay đổi gì thì làm luôn nhé các mẹ, hè đến rồi đấy.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm đẹp