Kẹp tóc sang trọng từ... đồ cũ tái chế

Ngày 16/12/2013 07:41 AM (GMT+7)

Eva khéo tay sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc kẹp tóc bằng những phụ liệu đơn giản và sẵn có trong hộp đồ nghề khâu vá.

Chỉ với những bước đơn giản sau đây, bạn sẽ có cho mình chiếc kẹp tóc điệu xinh và cực kỳ độc đáo.

NGUYÊN VẬT LIỆU:

-Kéo

-Bật lửa, keo nến (súng bắn keo)

-Kim chỉ

-Xương kẹp tóc

-Một miếng vải dạ màu đen

-Một ít hạt ngọc trai to, nhỏ, cúc hình hoa (ở đây các bạn có thể tùy ý sử dụng những chiếc cúc đã có sẵn, tông màu trắng nhé).

Kẹp tóc sang trọng từ... đồ cũ tái chế - 1

Những thứ cần chuẩn bị.

CÁCH LÀM

Bước 1:

-Cắt miếng vải dạ thành hình chiếc lá có kích thước vừa phải (kích thước to nhỏ tùy theo ý bạn để chiếc cặp được hợp với chủ).

-Lấy các hạt ngọc trai và cúc áo đã được chuẩn bị ngay từ đầu ra, sau đó làn lượt khâu vào miếng vải dạ đã cắt sẵn (khâu và xếp cúc tự do, không theo thứ tự).

Kẹp tóc sang trọng từ... đồ cũ tái chế - 2

Cắt vải dạ thành hình chiếc lá.

Kẹp tóc sang trọng từ... đồ cũ tái chế - 3

Khéo léo đính hạt.

Bước 2:

- Dán chiếc lá có gắn ngọc trai vào xương kẹp đã chuẩn bị bằng keo nến.

Vậy là chúng ta đã có một chiếc kẹp tóc rất xinh xắn và sang trong rồi. Với chiếc kẹp tóc này, các bạn có thể dùng để kẹp tóc nhẹ nhàng khi kết hợp cùng những chiếc váy trắng đáng yêu hoặc những chiếc đầm đơn giản với mục đích tạo điểm nhấn. Chúc các bạn thành công!

Kẹp tóc sang trọng từ... đồ cũ tái chế - 4

Dùng keo dính kẹp với lá.

Kẹp tóc sang trọng từ... đồ cũ tái chế - 5

Sản phẩm hoàn thành.

Kẹp tóc sang trọng từ... đồ cũ tái chế - 6

Chỉ với chút thời gian và sự khéo léo, bạn đã có chiếc kẹp tóc độc đáo.

Hoa July
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva khéo tay