Xuân Lan: Không hợp kiểu nhõng nhẽo đợi chồng

Ngày 01/11/2013 14:45 PM (GMT+7)

"Hình ảnh cứ mè nheo hay đợi chồng đưa đi chỗ này chỗ nọ chẳng hợp với tôi".

- Sắp lâm bồn, tâm trạng của Xuân Lan bây giờ thế nào?

- Tâm trạng của tôi bây giờ rất tốt. Tôi tận hưởng những cú đạp, gò và xoay của bé. Vì không lâu nữa bé sẽ chào đời và tôi sẽ không còn mang bé trong bụng để cảm nhận những chuyển động của con mình nữa. Ngoài ra, tôi vẫn vận động và vui vẻ trong cuộc sống mỗi ngày, chuẩn bị thật tốt cho giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

- Mọi người khá băn khoăn và tò mò khi lúc nào cũng thấy chị xuất hiện một mình, trong giai đoạn bầu bì này cũng vậy. Chị có thể chia sẻ về điều này?

- Tôi là người phụ nữ chủ động và tự quyết định hết tất cả những việc liên quan đến đời mình. Thế nên, tôi luôn nhanh nhẹn tự tin và dứt khoát trong công việc cũng như chuyện tình cảm. Vì vậy, hình ảnh cứ nhõng nhẽo, mè nheo hay đợi chồng đưa đi chỗ này chỗ nọ chẳng hợp với tôi.

Người phụ nữ luôn xuất hiện một mình không có nghĩa là người không có tình yêu đúng không? (cười lớn). Tôi chỉ nói được là tôi vẫn luôn có người đàn ông của mình làm chỗ dựa. Vì tính chất công việc cả hai chúng tôi đều bận rộn nên ít đi cùng nhau, nhưng mẹ con tôi luôn nhận được sự chăm sóc tuyệt đối từ gia đình.

Xuân Lan: Không hợp kiểu nhõng nhẽo đợi chồng - 1

- Ai là người bên cạnh chị trong giai đoạn nhạy cảm này và người đó đã làm những gì để chị có thêm sức mạnh?

- Gia đình, bạn bè và mọi người luôn yêu thương tôi. Ai cũng quan tâm và chăm sóc hai mẹ con từng ly từng tý. Gia đình lớn, gia đình nhỏ, bên nội, bên ngoại, các dì, các cô chú, bạn bè. Mọi người thương yêu và chăm sóc quá nhiều. Đến giờ bé Thỏ có đầy đủ mọi thứ mà mẹ Lala chưa biết phải cảm ơn thế nào với tình thương mà mọi người dành tặng cho hai mẹ con. Người gửi quần áo, sữa tắm, dầu gội, tã, gười tặng gối, khăn, người tặng máy tiệt trùng bình sữa, gười cho vài chục quả trứng gà ta, gười thì trái cây hay hải sản để tẩm bổ... Còn FC Lala gửi hình dán trang trí trong phòng cho bé. Các bạn bè trên nhắn nhủ động viên và chia sẻ kinh nghiệm nuôi con. Tất cả điều đó làm tôi biết rằng tôi hạnh phúc và bé Thỏ con quá may mắn khi được nhiều người yêu thương đến thế.

- Là một người quen với sàn diễn, sân khấu kịch, giờ phải mất hơn một năm cho việc mang bầu và chăm sóc em bé, tâm trạng của chị có gì thay đổi?

- Tôi khát khao làm mẹ. Khi đón nhận bé Thỏ tôi cảm thấy đời mình quá may mắn và hạnh phúc đến tột độ. Tất nhiên tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Sau khi bé chào đời vài tháng tôi sẽ quay lại với công việc của mình, còn tham công tiếc việc biết đến bao giờ mới có con được. Ở cái tuổi của tôi nếu chưa sinh con thì sốt ruột lắm.

Tuy nhiên, nói thì dễ, biết là như thế nhưng đôi khi tôi nhớ nghề lắm. Tôi nhớ sân khấu, sàn diễn, các chương trình... Tháng 11 có mấy show rất lớn nhưng tôi đành phải lỡ hẹn. Tiếc lắm! Nhưng thôi, tôi sắp có tình yêu lớn nhất đời xuất hiện rồi.

- Có lẽ việc tập luyện thể dục những năm làm người mẫu đã giúp chị có một sức khỏe tốt để vẫn thoải mái vác bầu dạo phố mỗi ngày cùng bạn bè và các học trò, thậm chí là ra đường làm người mẫu ảnh, hay chị còn có bí quyết nào khác?

- Có lẽ áp lực công việc trong cuộc sống bình thường và sức khỏe tôi được bảo đảm cho cường độ làm việc luôn cao nên bây giờ tôi vẫn gọn gàng và nhanh nhẹn. Bác sĩ cũng luôn khuyên là các thai phụ nên tập luyện sức khỏe thường xuyên để dễ vận động, hít thở và thuận tiện cho quá trình thai nghén sinh nở. Tôi may mắn giữ cho mình sự dẻo dai mạnh khỏe cho dù đến bây giờ là những ngày cuối cùng của hành trình thai nghén.

Xuân Lan: Không hợp kiểu nhõng nhẽo đợi chồng - 2

Bên cạnh đó, sự lạc quan vui vẻ trong cuộc sống thường ngày cũng làm tinh thần thoải mái và xả hết áp lực căng thẳng stress trong thai kỳ. Thêm vào việc ăn uống đầy đủ, uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây và bổ sung thêm các vitamin cần thiết cho cả hai mẹ con sẽ giúp mẹ bầu khỏe hơn rất nhiều.

- Theo chị, một người phụ nữ gần đến ngày sinh nở cần chuẩn bị cho mình những gì?

- Kiến thức về chăm sóc bé sơ sinh, nuôi con bằng sữa mẹ (vì sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ nhỏ), các phương pháp bảo vệ an toàn cho sức khỏe hai mẹ con, rồi những điều kiện về kinh tế, vật chất cho bé phát triển. Quan trọng là tâm lý phải ổn định, sự thay đổi giờ giấc thức khuya dậy sớm và tập làm quen với sự khác biệt khi có một thiên thần bé nhỏ xuất hiện trong cuộc đời.

- Mới đây, chị tiết lộ đã được hoa hậu Hương Giang chia sẻ bí quyết chăm sóc sức khỏe cho mình và em bé lúc chào đời, điều gì khiến chị hoàn toàn tin tưởng ở bà mẹ trẻ này?

- Thật thú vị là từ khi mang bầu, tôi và Hương Giang càng thân nhau hơn. Tôi nhận được rất nhiều kinh nghiệm từ cô ấy. Cô ấy đã sinh và chăm con bằng sữa mẹ rất tốt. Tuy nhiên, cô ấy cũng được hỗ trợ rất nhiều từ các dịch vụ chăm sóc bà bầu và em bé của Care With Love nên giới thiệu lại cho tôi. Bây giờ tôi đang tận hưởng dịch vụ trước khi sinh là massage tận nhà cho mẹ bầu mỗi tuần. Mỗi tuần 2 lần tôi được chăm sóc da mặt, đắp mặt nạ từ khoai tây và sữa tươi. Massage toàn thân từ dầu dừa để giảm áp lực từ việc căng cơ, mỏi lưng, ngâm chân nước ấm với thuốc để lưu thông huyết mạch tốt cho thai phụ.

Khi em bé ra đời, tôi sẽ nhờ dịch vụ chăm sóc tận nhà cho hai mẹ con. Bé sẽ được các cô hộ lý tắm, massage, chăm sóc, hỗ trợ mẹ cho bé bú, giặt ủi quần áo cho bé mỗi ngày, rồi hơ háp chăm sóc cả hai mẹ con. Nhờ lời giới thiệu của Hương Giang, tôi yên tâm lắm vì sẽ đỡ áp lực về sự bỡ ngỡ trong lần đầu làm mẹ.

- Từ khi làm mẹ, chị thấy mình có những thay đổi gì về cái nhìn với người khác, với nghề, với showbiz và với bản thân?

- Tôi bình tĩnh, nghiền ngẫm nhiều hơn và cũng có nhiều thời gian suy nghĩ nhiều hơn về đời và nghề. Tôi thông cảm cho những ai từng làm mẹ. Tôi luôn bảo vệ trẻ con và ác cảm với ai vô tâm với trẻ con. Tôi thấy mình trưởng thành hơn một chút, bao dung hơn một chút. Quan trọng là, tôi hiểu tâm lý của những người làm cha làm mẹ, nhất là bố mẹ của tôi.

Xuân Lan: Không hợp kiểu nhõng nhẽo đợi chồng - 3

Với showbiz, có nhiều vấn đề quá. Tôi bị ám ảnh bởi những người lợi dụng showbiz để nổi tiếng bất chấp liêm sỉ và lòng tự trọng. Tôi cũng ám ảnh vì những lời bình phẩm hay nhận định nghiệt ngã của một số khán giả dành cho nghệ sĩ nếu họ không may gặp phải sự cố nào đó. Tôi chỉ muốn nhắc lại, nghệ sĩ cũng là con người, có hoàn cảnh riêng, tâm tư, tình cảm và sự tổn thương như bao nhiêu người khác trong xã hội. Thế nên, trước khi phán xét ai điều gì, bạn hãy đặt thử mình vào hoàn cảnh của họ rồi hãy phán xét.

- Năm nay, vì vướng bận mang bầu nên chị không còn là người đồng hành cùng "Vietnam's Next Top Model", chị nhận xét thế nào về chương trình?

- VNTM là một chương trình uy tín để đào tạo ra những thế hệ người mẫu chất lượng và chuyên nghiệp. Tôi tin nhà sản xuất luôn biết cách giữ gìn thương hiệu và phát triển chương trình theo cách tốt nhất.

- Việc Thanh Hằng thay thế chị đã vấp phải những tranh cãi, nhận định trái chiều từ khán giả, riêng chị nhận xét thế nào về cô ấy?

- Cách tốt nhất là không nên nhận xét người khác như thế nào. Mỗi người sẽ có cách làm việc và thể hiện khác nhau. Dù thế nào, tôi và Thanh Hằng vẫn là những người cộng sự tốt trong nghề và chúng tôi tôn trọng nhau. Hơn nữa, tôi tôn trọng quyết định của nhà sản xuất trong việc lựa chọn bất kỳ ai đó vào vị trí host.

- Chị dự định sẽ tái xuất showbiz vào thời điểm nào và một bà mẹ như Xuân Lan sẽ làm những công việc khác hay giống với hiện tại?

- Đầu năm sau tôi sẽ quay lại với công việc và bắt đầu vào dự án rất lớn dành cho nghệ thuật và đào tạo. Còn chi tiết đó là gì, tôi chưa tiện tiết lộ. Tôi đang âm thầm chuẩn bị dự án cho thật tốt. Hy vọng sẽ thành công tốt đẹp!

Cảm ơn chị!

Thêm thông tin về bà bầu Xuân Lan:

"Bà bầu 9 tháng" Xuân Lan vẫn làm người mẫu

Xuân Lan khoe ảnh siêu âm "công chúa" nhỏ

Xuân Lan bị "khám" bụng bầu giữa phố

Xuân Lan "vác" bụng bầu đi đóng phim

Theo Quảng Văn (Tri thức trực tuyến)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con