Trương Gia Huy gây sốc lấy tay che ngực Nong Poy

Ngày 24/01/2014 11:19 AM (GMT+7)

Nam tài tử Hongkong có bộ ảnh nóng bỏng bên mỹ nhân chuyển giới xinh nhất Thái Lan.

Được coi là mỹ nhân chuyển giới xinh đẹp nhất Thái Lan, Nong Poy có không ít may mắn khi liên tục nhận được những vai diễn trong các bộ phim và đắt show quảng cáo. Mới đây nhất, người đẹp chuyển giới này có cơ hội góp mặt trong bộ phim Tảo độc cùng nam tài tử Trương Gia Huy. Không bỏ lỡ cơ hội PR cho bộ phim mới, cặp đôi nổi tiếng vừa có bộ ảnh siêu hot trên trang bìa tạp chí Jet.

Trương Gia Huy gây sốc lấy tay che ngực Nong Poy - 1
Trương Gia Huy lấy tay che ngực Nong Poy.

Trương Gia Huy gây sốc lấy tay che ngực Nong Poy - 2

Trương Gia Huy gây sốc lấy tay che ngực Nong Poy - 3
Hình ảnh đầy táo bạo của cặp đôi chính trong phim Tảo độc.

Bộ ảnh gây sốc với màn lấy tay che ngực Nong Poy của Trương Gia Huy. Đặc biệt, mỹ nhân chuyển giới bán nude nửa người khiến cho nhiều khán giả phải mắt tròn mắt dẹt. Để PR cho bộ phim mới, cặp đũa lệch không ngại sử dụng những hình ảnh táo bạo gây sốc.

Trên thực tế, Trương Gia Huy hơn Nong Poy 19 tuổi và đã có gia đình. Cô cũng là người đẹp chuyển giới đầu tiên mà nam tài tử đóng chung. Năm ngoái, cặp bạn diễn này từng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn mạng khi một số tờ báo đăng tải hình ảnh Trương Gia Huy súc miệng sau cảnh quay hôn Nong Poy. Ngay sau đó, nam diễn viên Hongkong đã lên tiếng đính chính. Trương Gia Huy cũng cho biết vì đóng phim với Nong Poy mà anh đã phải xem phim cấp 3 để cân bằng lại giới tính.

Trương Gia Huy gây sốc lấy tay che ngực Nong Poy - 4

Trương Gia Huy gây sốc lấy tay che ngực Nong Poy - 5
Trương Gia Huy súc miệng sau khi hôn Nong Poy.

Bộ phim Tảo độc của Trương Gia Huy và Nong Poy là một tác phẩm hợp tác của Hongkong và Thái Lan. Phim xoay quanh câu chuyện về cuộc chiến chống ma túy. Trong phim, Trương Gia Huy và Nong Poy là cặp đôi chính và có khá nhiều cảnh quay nóng bỏng.

Nguyễn Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nghệ sĩ chuyển giới, đồng tính