Thủy Tiên: "Tôi hạn chế khoe bé Gạo"

Ngày 19/04/2014 09:45 AM (GMT+7)

"Từ khi có em bé, điều thay đổi duy nhất với tôi là cảm nhận về cuộc sống".

- Trong các sáng tác mới lần này của chị có một ca khúc tên "Ghen". Vậy trong cuộc sống, Thủy Tiên là người như thế nào?

- Tôi rất ghen, nhưng theo kiểu mạnh mẽ và tích cực chứ không phải kiểu khiến mọi thứ đi xuống. Ghen để chấm dứt đau khổ chứ không phải níu kéo những thứ không còn thuộc về mình.

Trong mối quan hệ nào cũng vậy, nếu đối phương không còn làm mình cảm thấy nghi ngờ hay ghen tuông thì mọi thứ đã đến hồi chấm dứt rồi. Ghen cũng là một gia vị, thiếu nó tình cảm hai người sẽ nhạt nhẽo.

- Với những cặp đôi nổi tiếng, thông thường sẽ có một người tạm từ bỏ ánh hào quang lui về phía sau để chăm sóc gia đình. Nhưng chị và ông xã là cầu thủ Công Vinh đều đang có sức ảnh hưởng lớn trong những lĩnh vực riêng. Điều này tác động thế nào đến gia đình?

- Hai chúng tôi có đủ sự trưởng thành và thành đạt để biết mình đang ở đâu trong trái tim người còn lại. Còn về công việc, anh ấy không quan tâm đến tôi làm gì, ăn mặc ra sao, mà quan trọng là con người bên trong và cách đối xử với gia đình như thế nào. Nếu có cái tôi quá lớn để rồi ứng xử khó khăn với nhau thì hai chúng tôi không thể nào ở bên nhau như bây giờ được.

Thủy Tiên: quot;Tôi hạn chế khoe bé Gạoquot; - 1

"Anh ấy không quan tâm đến tôi làm gì, ăn mặc ra sao, mà quan trọng là con người bên trong và cách đối xử với gia đình như thế nào mà thôi".

- “Càng xa càng nhớ” có phải là bí quyết để chị và Công Vinh giữ lửa tình yêu?

- Cũng có thể đúng ở một khía cạnh nào đó. Nhưng dù xa hay gần quan trọng nhất vẫn là sự chân thành mà hai người dành cho nhau. Ở gần, hai người có thể chia sẻ và cảm nhận sâu sắc được tình cảm. Còn khi ở xa, chúng ta lại biết quý trọng những giây phút được bên cạnh nhau nhiều hơn.

Gia đình không phải là thứ để toan tính hay đong đếm bằng tiền bạc, vật chất. Đó là khi hai người đến với nhau bằng tình cảm thật sự, biết quan tâm đến cảm xúc của người còn lại hơn chính bản thân mình.

- Thời gian đầu khi chị và ông xã đến với nhau, nhiều người không tin vào một mối quan hệ bền vững. Nhưng sau đó, cả hai đã dần chứng minh điều ngược lại và thậm chí trở thành cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt. Bí quyết nào để anh chị làm được điều đó?

- Tôi sống cho bản thân mình chứ không cố chứng tỏ bản thân để người khác nhìn vào phải ghen tỵ. Tôi đã trải qua rất nhiều điều trong cuộc sống nên biết rõ nhiều thứ nhìn bên ngoài không hề giống với những gì thực chất đang diễn ra. Tôi và anh Vinh đều quan niệm những điều cốt lõi bên trong mới là thứ để cả hai quan tâm và vun đắp.

Tôi thích nấu ăn cho những người mình yêu thương. Như với con gái, chỉ có người mẹ mới kĩ lưỡng nhất từ từng miếng rau miếng thịt để con khỏe mạnh, an toàn nhất. Còn anh Vinh rất thích những món tôi nấu. Không biết là những món đó có thật sự vừa ý anh ấy không nhưng chắc có lẽ tình cảm mới là điều quý nhất.

- Vì sao ít khi nào thấy chị chia sẻ về con gái nhỏ của mình?

- Con nít kì lạ lắm, mình nói tốt thì nó lại không được như vậy. Nên tôi hạn chế tối đa việc nói về bé Gạo cũng vì lý do này.

Thủy Tiên: quot;Tôi hạn chế khoe bé Gạoquot; - 2

"Tôi thích nấu ăn cho những người mình yêu thương".

- Từ album vol. 7 "Dẫu chỉ là mơ", chị chia sẻ sẽ chuyển mình từ hình tượng sexy, táo bạo và gợi cảm để trở nên đằm thắm, chững chạc hơn. Điều gì đã tác động để chị từ bỏ thứ được đánh giá là thế mạnh của mình?

- Thật ra tôi vẫn sẽ sexy, vẫn gợi cảm nhưng đằm thắm và sang trọng hơn, chứ không quá bốc lửa để rồi gây sốc cho mọi người. Còn về âm nhạc, với vol 7 lần này tôi trở về với dòng pop ballad để dành cho những khán giả yêu thích ca khúc mình sáng tác, nhưng bên cạnh đó vẫn phát hành những sản phẩm sôi động để biểu diễn trên sân khấu. Tôi phân định rạch ròi khán giả của mình, bởi đâu phải ai cũng thích vào bar và ngược lại, không phải ai cũng thích nghe ballad. Hiện tại tôi đang trong quá trình thực hiện một album nhạc dance để có thể xen kẽ, dung hòa thị hiếu cả hai đối tượng nghe.

- Đầu tư vào hình ảnh là cách hiệu quả để quảng bá sản phẩm hay thậm chí là tên tuổi của nghệ sĩ, nhưng trong album mới chị gần như bỏ quên phần này. Phải chăng Thủy Tiên quá tự tin vào sức hút của mình?

- Bởi tôi tin tưởng vào sản phẩm của mình. Không phủ nhận hình ảnh là một trong những phần rất quan trọng, nhưng nó không phải là ưu tiên trong phạm vi album này. Như trong những buổi họp báo của tôi từ trước đến nay chưa từng có sự xuất hiện của bất cứ sao nào, bởi lẽ tôi muốn mọi sự chú ý được đổ dồn cho sản phẩm của mình chứ không phải mượn ánh hào quang nào đó để tỏa sáng.

Thủy Tiên: quot;Tôi hạn chế khoe bé Gạoquot; - 3

"Những bài mà tôi thực hiện MV đều do anh Vinh chọn" - Thủy Tiên chia sẻ.

Với vol.7 Dẫu chỉ là mơ, tôi tin chắc khán giả sẽ yêu thích nó. Tất cả những ca khúc do tôi sáng tác đều có phần lời sâu sắc, nếu thật sự cảm nhận được mọi người sẽ dễ đồng cảm và tìm thấy mình ở đâu đó.

Không chỉ hình ảnh trong album mà ngay cả đối với bản thân tôi cũng vậy, không cần xuất hiện nhiều mà phải đúng nơi, đúng lúc. Có khoảng thời gian tôi không "ở ẩn" để tránh việc bị bão hòa. Phải giữ mình ở mức độ nào đó đến khi quay trở lại vẫn còn được xem là một điểm lạ - tôi nghĩ đấy là điều rất quan trọng.

- Việc đã là một người vợ, người mẹ ảnh hưởng gì đến tư duy làm nhạc cũng như việc thay đổi hình tượng của chị?

- Công việc là công việc mà gia đình là gia đình. Tôi không bao giờ có chuyện vì thứ này mà để ảnh hưởng, thay đổi thứ còn lại. Nên tôn trọng công việc và dành tâm huyết cho nó. Còn tổ ấm là điều nên nằm lui về bên trong thì tốt hơn. Từ khi có em bé, điều thay đổi duy nhất với tôi là cảm nhận về cuộc sống.

Thật ra những bài mà tôi thực hiện MV đều do anh Vinh chọn. Anh ấy không rành về âm nhạc mà chỉ nghe một ca khúc bằng tai nghe một người bình thường. Nhưng tôi xem đây là khán giả quan trọng nhất của mình. Có nhiều bài tôi viết cho ông xã chứ, nhưng chỉ công bố ca khúc Chàng trai tháng 12 thôi.

- Chị nghĩ sao về nhận xét người đau khổ vì tình yêu sẽ hát và sáng tác hay hơn những người đang ngập tràn hạnh phúc như chị?

- Tôi thấy điều này không sai. Có khoảng thời gian tôi quá hạnh phúc đến mức không viết được dù chỉ là một câu. Có lẽ sự hạnh phúc khiến con người ta thiếu tập trung. Nhưng sáng tác là thứ lạ lùng lắm, có lúc viết không ngừng nghỉ một ngày 6-7 bài là bình thường, lúc không nghĩ ra được một thứ gì cả.

Nói vậy nhưng một người nghệ sĩ dù viên mãn, hạnh phúc đến mức nào cũng sẽ có những lúc cảm thấy cô đơn mà không cần lý do. Vừa đi diễn rất suôn sẻ, ngay sau đó lại bỗng dưng thấy lạc lõng và trống trải. Đó là những lúc bùng nổ cảm xúc để sáng tác.

Cảm ơn Thủy Tiên!

Theo Phương Giang (Zing.vn)
Nguồn:

Tin liên quan