Thanh Thảo giờ chỉ muốn làm tình nhân

Ngày 01/03/2014 10:23 AM (GMT+7)

Khán giả từng bất ngờ khi người mới của Thanh Thảo lại là "huynh đệ" với người cũ.

Đúng vào dịp Lễ tình nhân 2014, fan hâm mộ của nữ ca sĩ Thanh Thảo được phen xôn xao trước những dòng chia sẻ của thần tượng về “một ngày Valentine thật trọn vẹn bên ông xã vào năm sau”. Những tâm sự khiến ai nấy đều tin rằng, nàng Búp bê sẽ sớm theo chàng về dinh. Tuy nhiên, sau thông tin gây sốc, cô nàng lắm chiêu này đã nhanh chóng thanh minh về lễ cưới mà nhiều người đang mong đợi: “Hãy cứ là tình nhân như thế thôi vì cưới rồi sẽ chẳng còn được nâng niu như bây giờ nữa”. 

Người mới là “huynh đệ” với người cũ

Được biết đến là nữ ca sĩ xinh đẹp, nổi tiếng với những ca khúc nhạc dance sôi động, quen thuộc với khán giả trong gần 2 thập niên qua như Ôi tình yêu, Chàng và nàng, Ok chia tay, Búp bê con trai… nhưng Thanh Thảo lại được xem là người có đường tình duyên lận đận. Thậm chí, bản thân cô còn tự thừa nhận mình là thành phần FA (forever alone – cả đời độc thân) và luôn mang tâm lý: “Hãy cứ là tình nhân như thế thôi vì cưới rồi sẽ chẳng còn được nâng niu như bây giờ nữa”.

Vốn là người vô tư trong cuộc sống, nghiêm túc trong công việc, Thanh Thảo cũng rất thẳng thắn cho biết về mẫu người đàn ông cô sẽ yêu và cưới: “Tôi sẽ không yêu đàn ông bất tài, không chọn lấy một người đàn ông nghèo, vì nếu không có công ăn việc làm ổn định, tài chính bấp bênh thì cuộc sống về sau sẽ phát sinh rất nhiều rắc rối”. Hơn những gì mong đợi, người đàn ông mới của nữ ca sĩ được cho là hoàn hảo ở nhiều góc độ. “Trai trẻ Thủ đô” và cũng có thể gọi là một “đại gia Hà thành”. Trong buổi họp báo cho liveshow đặc biệt mang tên Dấu Ấn, kỷ niệm 17 năm ca hát của Búp bê Thanh Thảo, “người đàn ông hoàn hảo” mà nữ ca sĩ lựa chọn đã công khai xuất hiện cùng bó hoa chúc mừng và nụ hôn nhẹ ngọt ngào ngay trước báo giới.

Thanh Thảo giờ chỉ muốn làm tình nhân - 1

Thanh Thảo đang hạnh phúc bên người tình đại gia.

Người yêu mới của Thanh Thảo có tên Trọng Đại, hiện đang kinh doanh phòng trà ca nhạc tại Hà Nội (Thanh Thảo cũng có đến 30% cổ phần). Anh cũng là một tay chơi xe phân khối lớn có tiếng ở Hà Thành. Được biết, Đại và Thanh Thảo quen nhau đã 13 năm, cùng chơi chung trong một nhóm bạn. Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn nữa, người yêu đầu tiên của nữ ca sĩ cũng chính là em trai của Đại còn người yêu thứ hai lại là bạn thân của vị đại gia trẻ. Trước sự việc nhiều người cho là hi hữu và ngượng ngùng thì Thanh Thảo tỏ ra khá thoải mái. Cô bày tỏ quan điểm: “Trong cuộc sống, chuyện các chàng trai cùng yêu mến một cô gái cũng là điều dễ hiểu. Xuất phát từ anh em, chơi thân lâu năm nên hai chúng tôi cũng tin tưởng và hiểu nhau hơn. Bản thân anh ấy luôn gây thiện cảm với gia đình tôi và bạn bè của tôi ngay từ lần đầu gặp mặt bởi sự chân tình và cách cư xử rất đàn ông”.

Quen nhau đã 13 năm, là anh em bạn bè thân thiết, hai người chỉ thực sự trở thành một nửa của nhau từ ngày 3/5/2011. Nữ ca sĩ nhớ lại: “Đó là lần đầu tiên anh ấy dám ngỏ lời cầu hôn tôi. Anh ấy bảo thương thầm nhớ trộm tôi lâu rồi nhưng giờ mới dám thổ lộ. Tôi rất bất ngờ bởi chúng tôi coi nhau như anh em, thân thiết cả chục năm trời rồi”. Trong suốt thời gian đó, người đàn ông này luôn lặng lẽ đứng sau mọi hoạt động của nữ ca sĩ xinh đẹp. Anh thường chọn một vị trí phía cạnh trên hàng ghế đầu, nơi có thể quan sát rõ phần trình diễn của người yêu. Dù công việc ngoài Hà Nội bận rộn, anh vẫn thường xuyên thu xếp để vào Sài Gòn thăm cô và vui vẻ “hộ tống” Thanh Thảo sau mỗi đêm biểu diễn. Cho đến nay, Trọng Đại đã trở thành người thân thuộc trong gia đình Thanh Thảo, anh cũng nhận bé Jacky (con trai Thụy Anh – em gái Thanh Thảo) là con nuôi, chăm lo cho bé rất chu đáo. 

Tự nhận mình là người “cả thèm chóng chán”

Ở tuổi 36, khi hầu hết những bạn bè đồng trang lứa đã có chồng con đề huề, nàng Búp bê vẫn vui vẻ cống hiến cho âm nhạc trong khi những người hâm mộ vẫn sát sao từng động thái hẹn hò tình cảm của cô, hi vọng nữ ca sĩ sẽ sớm cập bến hạnh phúc. Tự nhận mình là người đứng núi này trông núi nọ, thậm chí cả thèm chóng chán, hết hợp rồi tan trong nhiều mối tình, có lẽ chính những đổ vỡ tình cảm ấy khiến Thanh Thảo không dễ gì tiếp nhận một mối quan hệ khiến cô gửi gắm trọn đời. Có thể nói, Thanh Thảo là một điển hình cho mẫu phụ nữ yêu hết mình không toan tính nhưng duyên chưa đến, hạnh phúc về một gia đình nhỏ chưa thực sự chào đón cô. Cô từng có nhiều cuộc tình đẹp với các nghệ sỹ nổi tiếng như nhạc sĩ Đức Trí, ca sĩ Quang Dũng, diễn viên Bình Minh. Thế nhưng, mỗi cuộc tình lại đọng lại những kí ức khác nhau, có hạnh phúc, ngọt bùi và cả đắng chát. Nếu như Đức Trí là thần tượng, Quang Dũng là tri kỉ thì riêng với Bình Minh, cô đã mong “chưa bao giờ gặp mặt”.

Nhắc đến chuyện tình Thanh Thảo, có lẽ nhiều người sẽ liên tưởng ngày đến nhạc sĩ Đức Trí, người đã dìu dắt những bước đi đầu tiên trên con đường âm nhạc của nữ ca sĩ. Người đã hướng cho cô đi theo con đường học hành chuyên nghiệp trước khi bước ra làm nghề thực sự. Tuy nhiên, sau đó Đức Trí đi du học ở Mỹ, Thanh Thảo mải mê chinh phục con đường ca hát, cuộc tình của họ khép lại một cách nhẹ nhàng. Trước báo giới, Thanh Thảo từng bộc bạch, trong những mối tình của chị, sâu sắc nhất vẫn là khoảng thời gian yêu một nhạc sĩ.

Thanh Thảo giờ chỉ muốn làm tình nhân - 2
Thanh Thảo tự nhận mình là người "kẻ thèm chóng chán"

Sau khi chia tay Đức Trí, Thanh Thảo đã được chú ý nhiều bởi giọng ca khàn nhưng trong trẻo đặc biệt, thêm vào đó là vẻ ngoài xinh đẹp, sáng sân khấu. Cái tên Thanh Thảo trở nên rất đáng chú ý trong thời điểm đó. Song song, rất nhiều tin đồn hẹn hò, yêu đương cũng bủa vây cô nàng Búp bê. Mối tình thoáng qua với chàng ca sĩ điển trai Tuấn Hưng cũng nhanh chóng lụi tắt trong chưa đầy 6 tháng. Khi đó, Tuấn Hưng cũng mới chỉ chập chững vào nghề, chân ướt chân ráo từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh lập nghiệp.

Nhưng cuộc tình khiến báo chí tốn nhiều giấy mực nhất phải kể đến câu chuyện tình yêu giữa chàng lãng tử Quang Dũng và Thanh Thảo diễn ra trong khoảng 4 năm. Ngày còn yêu nhau, một người ít thổ lộ tình cảm như Quang Dũng cũng thường lên báo dành những lời “có cánh” dành cho Thanh Thảo. Quang Dũng từng nói: “Tôi yêu Thảo không phải vì sắc đẹp, tôi có thể lựa chọn được người đẹp hơn cô ấy. Sự nổi tiếng cũng ngoại lệ vì tôi thừa hiểu, trong tình yêu sự nổi tiếng phiền toái thế nào”. Không ít lần, Thanh Thảo và Quang Dũng xuất hiện công khai bên nhau, đến thăm nhà hai bên rất thoải mái. Những tưởng sẽ là một cái kết đẹp cho một cặp đôi hoàn hảo nhưng rút cuộc thì cũng tan vỡ, trở về xuất phát điểm ban đầu là một tình bạn tri kỉ.

Là một cô gái mang vẻ ngoài yếu ớt nhưng cá tính mạnh mẽ, dám làm dám chịu, Thanh Thảo luôn sống hết mình cho tình yêu ở thực tại. Tính cách này khiến nhiều người nể phục nhưng cũng chính nó khiến khổ chủ phải chịu nhiều hơn những vết sẹo tâm hồn sau mỗi cuộc tình chia xa. Số phận xoay vần trớ trêu đến mức, ngay khi cô vừa tuyên bố đính hôn với một người ngoại quốc, hạnh phúc về một gia đình ấm êm, những dự định còn chưa kịp thành thực thì một lần nữa tình duyên lại tan vỡ. Vì nhiều lí do khác nhau, đám cưới bị hủy. Trái tim yếu mềm của Búp bê thêm một lần rạn nứt. Cho đến cú vấp cuối cùng mà Thanh Thảo tự nhận là “đau đớn nhất, ngu ngốc nhất” đó là mối tình ngang trái với chàng người mẫu, diễn viên Bình Minh. Khi đó, Bình Minh đã là kẻ có gia đình. “Có thể vì quá yêu, tôi sẵn sàng hy sinh tình cảm cá nhân để giữ lấy sự bình yên cho người mình yêu và sẽ tôn trọng người ấy hơn nếu như người đàn ông đó không bỏ vợ để đến với mình”, ngày ấy cô nghĩ thế.

Ở cái tuổi 36, biết bao sóng gió tình trường đã qua, Thanh Thảo cũng phải tự thừa nhận những xúc cảm mơ mộng đã không còn nữa, bây giờ điều cô cần chỉ là sự chân thành và cảm giác an toàn khi bên cạnh. Chẳng biết đến khi nào, nàng Búp bê xinh đẹp mới chịu “cập bến”, để mỗi dịp Tết đến xuân về, nữ ca sĩ cũng không còn thấy chạnh lòng mơ về một gia đình nhỏ với người đàn ông đặc biệt của đời mình cạnh bên.          

Từng dính nghi án tình yêu với Đan Trường

Từng hợp với Đan Trường tạo thành cặp đôi “hot” nhất nhì làng giải trí, Thanh Thảo cũng đã từng bị đồn có tình ý với chàng ca sĩ điển trai này. Đan Trường từng tâm sự, trong những lần cùng nhau lưu diễn ở nước ngoài, nhiều khi anh bị bệnh thì người chăm sóc chính là Thanh Thảo. Cùng với đó, Thanh Thảo cũng không quên dành những tâm sự ngọt ngào cho anh: “Từ lâu, tôi đã dành tình cảm thầm kín cho Đan Trường. Bất cứ liveshow nào của Bo, tôi đều có mặt”.

Theo Thanh Phương (Gia đình xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan