Sao Việt không ngại thừa nhận yêu người cùng giới

Ngày 15/09/2014 00:00 AM (GMT+7)

Một số nghệ sĩ không chỉ yêu người đồng giới mà còn đi đến kết hôn với họ.

Biên đạo múa John Huy Trần

Là một trong những giám khảo được yêu thích nhất trong cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy với cách nói chuyện lơ lớ hài hước, John Huy Trần gây bất ngờ cho giới hâm mộ khi bất ngờ công khai giới tính thật trong một bài phỏng vấn gần đây, anh cho biết: "Tôi không giấu giếm giới tính mình là gay. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi đem giới tính mình vào tất cả các tác phẩm. Dù làm bất cứ công việc gì, tình cảm hay công việc, tôi quan trọng nhất là cảm xúc".

Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ thêm rằng: "Tôi sống khá thoáng và không ngại về việc mọi người biết mình là gay. Nhưng tôi muốn mọi người nhìn mình bằng công việc, bằng các tác phẩm nghệ thuật mà tôi cống hiến, chứ không phải nổi vì scandal. Tôi không giấu giới tính nhưng tôi không muốn đó là cách mà mọi người biết đến mình".

Sao Việt không ngại thừa nhận yêu người cùng giới - 1

Sao Việt không ngại thừa nhận yêu người cùng giới - 2

John Huy Trần được thông cảm khi thừa nhận giới tính

Có lẽ như việc công khai giới tính thật đã giúp cho vị giám khảo hài hước này có thêm điểm cộng trong mắt khán giả khi hầu hết những bình luận trên mạng xã hội, các diễn đàn đều tỏ ra đồng tình với việc mà anh chọn sống đúng với giới tính thật. Nhiều người còn bày tỏ sự khâm phục bởi tài năng và sự can đảm của anh, điều mà hiếm nghệ sĩ nào dám thẳng thắn nhìn nhận dù liên tục vấp phải những nghi án đồng tính.

Ca sĩ Quang Huy The Bells

Quang Huy - cựu thành viên nhóm nhạc The Bells sinh năm 1977, là người Việt gốc Hoa. Anh là một trong ba thành viên đầu tiên của nhóm nhạc The Bells, nhóm được thành lập vào tháng 12/1999 với ba thành viên đầu tiên là Mai Thanh, Minh Du và Quang Huy, The Bell từng được đánh giá là một trong những nhóm nhạc nam nữ thành công nhất đầu thập niên 2000.

Năm 2005, Quang Huy chia tay với nhóm, thế chỗ Quang Huy là Phước Huy. Bỏ lại 10 năm hào quang sân khấu, Quang Huy sang Thái Lan học lặn, rồi học trang điểm... Hiện tại, anh gắn bó với nghiệp trang điểm và đồng thời cũng là một nhiếp ảnh gia tự do sống tại Mỹ.

Bất ngờ hơn, sau nhiều năm xa rời showbiz Việt, mới đây Quang Huy đã tổ chức một đám cưới với người bạn trai sau 9 năm yêu của mình. Được biết, gia đình Quang Huy rất ủng hộ anh tiến tới hôn nhân. Bạn đời của Quang Huy là người Mỹ và hôn nhân của họ được luật pháp công nhận.

Sao Việt không ngại thừa nhận yêu người cùng giới - 3

Quang Huy và 2 thành viên The Bells

Sao Việt không ngại thừa nhận yêu người cùng giới - 4

Sao Việt không ngại thừa nhận yêu người cùng giới - 5

Anh vừa làm đám cưới đồng giới ở Mỹ

Trong một lần trả lời phỏng vấn một kênh truyền thông Việt về tình yêu đồng giới của mình, Quang Huy không ngần ngại bật mí: "Về tính cách, anh ấy sống tình nghĩa hơn những người nước ngoài mà tôi từng quen. Anh ấy rất thương yêu và giúp đỡ gia đình, bạn bè. Lúc nào anh ấy cũng suy nghĩ rất xa, luôn có kế hoạch cho tôi chứ không chỉ yêu, đi chơi hay mua quà tặng".

Quang Huy biết mình là người đồng tính từ khi còn nhỏ, anh chia sẻ rất cởi mở về chuyện sống thật với giới tính của mình: "Tôi quý các bạn nữ nhưng có cảm tình với các bạn nam nhiều hơn. Mọi người vẫn nói đúng hay sai, sai hay đúng về vấn đề này. Tôi băn khoăn khi người ta nói đồng tính là bị bệnh. Tôi đã đọc sách, tìm hiểu về giới tính của mình rất nhiều. Khi đó, tôi thấy thầy của mình với người yêu đồng tính cực kỳ đẹp đôi, đối xử với nhau vô cùng thân thiện. Thầy tôi cũng đã lớn tuổi và chuyện tình cảm của ông cũng không như người ta nói. Từ đó, tôi thấy ở đây không còn là chuyện đúng hay sai nữa và sống “mở” hơn".

Nhạc sỹ Thái Thịnh

Nổi tiếng trong làng nhạc trẻ với 'Em mong chờ anh', 'Giọt nước mắt muộn màng', năm 2006, nhạc sĩ Thái Thịnh khiến giới giải trí xôn xao khi anh lên tiếng công khai giới tính. "Tôi đồng tính", phát ngôn này gây sốc cho không ít người, nhưng bản thân anh lại hoàn toàn bình tâm trước những dò xét.

Sao Việt không ngại thừa nhận yêu người cùng giới - 6

Sao Việt không ngại thừa nhận yêu người cùng giới - 7

Cách đây 8 năm, NS Thái Thịnh cũng khẳng định giới tính thật

Chia sẻ về lý do thừa nhận giới tính của mình, NS Thái Thịnh cho biết:

"Thứ nhất, tôi là người trưởng thành, tính cả tuổi mụ cũng đã sang 41. Hơn nữa, trước mỗi việc làm, tôi đều nghĩ rất rõ ràng, thấu đáo. Và khi đã quyết định, tôi sẽ kiên quyết thực hiện mà không ân hận.

Thứ hai, lý do khiến tôi quyết tâm công khai giới tính của mình chính là vì muốn giúp đỡ người khác. Tôi có những người bạn gay, họ đều là trí thức, có những người du học nước ngoài, tiền tài, danh vọng đủ cả, chỉ day dứt về giới tính. Nhưng điều thầm kín ấy họ không nói được với ai, ngay cả ba mẹ cũng không thể chia sẻ. Họ trở nên ức chế, đau khổ với chính bản thân. Vì thân thiết nên họ tâm sự cùng tôi, và tôi khuyên họ hãy nói thật với ba mẹ, và nhận sự thông cảm của gia đình (sau cơn thịnh nộ, sốc và vật vã). Nhưng khuyên vậy thì khuyên, chứ có ai dám nói thẳng mình gay đâu. Chính vì điều này, tôi quyết định mình sẽ là người tiên phong công khai giới tính, để thấy rằng đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Tôi muốn các em cởi mở, mạnh mẽ hơn chứ không thu mình trong vỏ ốc, cô đơn và mặc cảm như hiện tại".

Ca sĩ Việt Quang

Từng có "thời hoàng kim" và nổi danh với ca khúc “Tình ơi” của những năm 2000, Việt Quang từng bị mất giọng và mất tích khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp vào năm 2007. Buồn bã và tuyệt vọng, anh qua Canada định cư suốt nhiều năm. Gần đây, Việt Quang đã trở về nước và bắt đầu những hoạt động ca hát trở lại.

Kể từ khi lui về ở ẩn anh khá kín tiếng và khép kín trong cuộc sống riêng tư, mọi thông tin về Việt Quang với khán giả gần như mất hút.

Sao Việt không ngại thừa nhận yêu người cùng giới - 8

Sao Việt không ngại thừa nhận yêu người cùng giới - 9

Việt Quang khi còn đỉnh cao

Sao Việt không ngại thừa nhận yêu người cùng giới - 10

Khi trở lại sau nhiều năm vắng bóng, Việt Quang gây bất ngờ anh có thể yêu được "mọi giới"

Vào thời điểm bỗng nhiên mất hút sau 4 năm vì tai ương sức khỏe, Việt Quang trở lại vào giữa năm 2011 với một cái tin rất sốc. Có thể nói, anh là nam ca sĩ rất thẳng thắn trong việc thừa nhận chuyện giới tính “trai gái gì cũng yêu tất, miễn là họ tốt”. Trong một bài phỏng vấn, anh đã không ngại khi nói ra sự thật: “Có rất nhiều người thuộc giới tính thứ ba ái mộ tôi. Người ta yêu mến mình bởi tài năng nhưng không ít người lại muốn có mình ở khía cạnh khác, thể xác chẳng hạn. Là người của công chúng, tôi chấp nhận hết. Khi tôi gặp chuyện lớn, người giúp đỡ tôi không phải là phụ nữ”.

DV Trung Dũng

Trung Dũng là diễn viên nổi tiếng qua các vai diễn đáng nhớ như Năm Lợi trong Đất trắng, Phong trong Sương gió biên thùy, Hải trong Chuyện tình biển xa, David Paul trong Ngọn nến hoàng cung, Lê Nguyên Anh trong Đô la trắng, Mười Trí trong Dưới cờ đại nghĩa… Ngoài ra, anh còn được khen ngợi ở vẻ ngoài rất manly điển trai.

Tuy nhiên, khán giả thật sự bất ngờ trước bài phỏng vấn mới đây nhất của Trung Dũng khi chia sẻ chân thành về góc nhìn của anh trước vấn đề giới tính và đồng tính: "Đồng tính không phải là một điều gì đáng phải xấu hổ cả… Đó chính là tình yêu vốn là chuyện giữa hai con người chứ không hề bị ràng buộc bởi giới tính, màu da, địa vị hay tôn giáo. Tôi là người mạnh mẽ và đủ sức vượt qua dư luận nên tôi không quan tâm đến điều này".

Sao Việt không ngại thừa nhận yêu người cùng giới - 11

Sao Việt không ngại thừa nhận yêu người cùng giới - 12

Trung Dũng có ngoại hình vô cùng manly

Nghệ sĩ đa tài này còn gây sốc khi khẳng định anh hoàn toàn có thể yêu đàn ông: "Rất nhiều đôi đồng tính, do bị xã hội kỳ thị, họ lại càng thấm thía hơn giá trị của mối quan hệ, từ đó bền chặt hơn. Dựa trên điều này, tôi hoàn toàn có thể nói rằng mình có thể yêu một người đàn ông nếu đó là người tốt, chân thành và đam mê trong tình yêu".

Bất ngờ hơn, ngay sau đó, chàng diễn viên 41 tuổi này lại khẳng định anh đã có vợ và con 8 tuổi ở Mỹ. Song có vẻ như, khán giả vẫn không tin vào điều này khi chưa một lần thấy anh đề cập đến vợ con dù là ở trang cá nhân. Bên cạnh đó, lại có ý kiến cho rằng, Trung Dũng thừa nhận có thể yêu người cùng giới là để PR cho bộ phim "Lạc giới" mà anh và Mai Thu Huyền đang tham gia.

Sao Việt không ngại thừa nhận yêu người cùng giới - 13

Mới đây, Trung Dũng thừa nhận, anh sẵn sàng yêu nam giới

An An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz