Quý bà Kim Hồng: ''Chồng tôi nổi tiếng lãng mạn"

Ngày 06/02/2014 00:00 AM (GMT+7)

Sau 3 năm kết hôn, TS Kim Hồng hạnh phúc tâm sự về mái ấm gia đình và người chồng thành đạt, tâm lý.

Xinh đẹp, thành công và nổi tiếng, tuy nhiên, với TS Kim Hồng, tết với chị vô cùng giản dị. Cả năm bận rộn với việc điều hành công ty, và tổ chức các cuộc thi hoa hậu, rồi những hoạt động từ thiện, vì cộng đồng, do đó, Tết đối với TS Kim Hồng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất để chăm sóc gia đình. Vì thế, khi được hỏi bí quyết giữ gìn tổ ấm, Đệ nhất HH Quý bà thế giới không khỏi tự hào chia sẻ.

Nhìn lại năm 2013 của mình, chị có thể nói điều gì?

Năm 2013 đã trôi đi với nhiều niềm vui và nỗi buồn. Tuy nhiên, mọi khó khăn, sóng gió tôi đã vượt qua và sau mỗi sóng gió ấy, tôi thấy mình càng mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Tất cả mọi việc tôi luôn làm với tất cả cái tâm của mình. Vì thế, có thể nói, tôi cảm thấy thanh thản và hạnh phúc khi nhìn lại tất cả những gì đã qua trong cuộc sống của mình.

Về công việc thì có lúc thăng trầm, nhưng đời sống hôn nhân, thấy chị luôn hạnh phúc rạng ngời, chị có thể chia sẻ bí quyết giữ gìn gia đình của mình?

Bí quyết của tôi rất đơn giản, đó là tình yêu và sự thấu hiểu chân thành cho nhau. Ở tuổi nào, con người sống cũng có tình yêu, tuy nhiên, khi đã chín chắn, trưởng thành, tình cảm ấy không sôi nổi, ào ạt như tuổi trẻ mà lắng đọng, chân thành. Tôi và phu quân Lê Hoàng Châu đều là những người đã trải qua nhiều sóng gió, va vấp  trong cuộc sống, chính vì thế, cả hai đều hiểu giá trị hạnh phúc và cùng nhau vun đắp nó.

Quý bà Kim Hồng: Chồng tôi nổi tiếng lãng mạnquot; - 1

Kết hôn được tròn 3 năm, Tết của chị hiện nay có gì khác so với những năm sống độc thân cùng con trai?

Tất nhiên là khi kết hôn thì cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi so với thời gian tôi sống độc thân. Không chỉ lo lắng, chăm sóc con trai một mình nữa, tôi đã có thêm một người cũng dạy dỗ và chăm sóc con trai của mình. Tết của tôi cũng ấm áp và hạnh phúc hơn khi ngoài đi thăm gia đình họ hàng bên ngoại của mình, tôi còn được hòa mình vào không khí đoàn kết, hoà thuận của gia đình, bà con thân thiết bên chồng.

Giống như bất kì người phụ nữ nào trên đất nước Việt Nam, dịp Tết tôi cũng sẽ dọn dẹp quyét vôi, sơn sửa nhà cửa, mua sắm bông hoa, bánh mứt, thức ăn, đồ uống, mua tranh và câu đối đỏ để trang trí trong nhà, nấu nướng những món ăn ngon để chăm sóc mẹ, phu quân, con trai, anh em ruột và bà con của mình trong những ngày đầu năm. Đó là niềm hạnh phúc giản dị và ấm áp mà người phụ nữ nào cũng mong muốn. Bây giờ thì tôi không còn sống trong cảnh “Người ta đi biển có đôi, còn tôi đi biển mồ côi một mình”

Con trai chị đóng vai trò thế nào trong cuộc sống của hai vợ chồng?

Có thể nói, cháu chính là niềm vui và hạnh phúc của vợ chồng tôi. Người ta thường nói, con cái là sợi dây gắn kết là vậy. Những khi tôi đi công tác xa nhà, cháu không chỉ hỏi thăm, gọi điện quan tâm đến mẹ, mà ở nhà, cháu còn thay mẹ chăm sóc ba Hoàng Châu. Chồng tôi cho biết, luôn cảm thấy ấm lòng khi có một cậu con trai khôi ngô, tuấn tú và đôi khi còn bênh ba hơn mẹ.

Hay phải đi công tác xa nhà, chồng chị có khi nào kêu ca rằng sao vợ quá bận rộn?

Cùng là doanh nhân, cùng đảm nhận những chức vụ quan trọng trong  xã hội, có lẽ vì thế nên chồng tôi hiểu công việc của vợ. Anh không những không kêu la, mà còn động viên, dặn dò tôi phải làm việc như thế nào. Những khi vợ cảm thấy bế tắc hay khó khăn trong công việc, chính anh là người ở bên, đưa ra những kế sách tốt nhất, nhờ đó, tôi thấy mình mạnh mẽ và vững vàng hơn trong cuộc sống.

Hai vợ chồng cùng bận rộn, thành đạt, theo chị có những thuận lợi và khó khăn gì?

Điều thuận lợi đó là chúng tôi có điều kiện để chăm sóc và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cũng như giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh khác bằng những công việc từ thiện. Tôi và anh Hoàng Châu không chỉ là vợ chồng mà còn là người bạn, người tri kỷ lắng nghe những vui buồn, hạnh phúc của nhau. Còn khó khăn thì bởi quá ít thời gian dành cho nhau. Tuy nhiên, nhờ sự đồng cảm và thấu hiểu nên chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những trở ngại đó.

Quý bà Kim Hồng: Chồng tôi nổi tiếng lãng mạnquot; - 2

Tết với một Đệ nhất HH Quý bà như chị có khác với người bình thường?

Giống như bất kì người phụ nữ nào trên đất nước VN, dịp Tết tôi cũng sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng những món ăn ngon để chăm sóc phu quân và con trai. Đặc biệt, do hàng ngày thường xuyên phải đi công tác nên tôi càng mong đến Tết hơn để thực hiện công việc giản dị và ấm áp đó. Vì thế, Tết của tôi không khác gì mọi người, có chăng là nhận được sự yêu mến của khán giả nên được nhiều cuộc gọi và tin nhắn chúc mừng năm mới hơn mà thôi (Cười).

Được biết, ngày 6/2 này chính là sinh nhật chị, ông xã chị vốn tiếng là yêu và chiều vợ, anh ấy sẽ dành cho chị những bất ngờ nhân dịp đặc biệt này chứ?

Đúng là không chỉ yêu thương, thấu hiểu, quan tâm và chăm sóc vợ, phu quân tôi còn rất lãng mạn và tâm lý khi dành cho vợ những cử chỉ, lời nói yêu thương, ngọt ngào. Điều đó giúp tôi vơi đi những vất vả sau một ngày làm việc mệt mỏi. Không chỉ lãng mạn khi yêu nhau, ngay cả lúc đã kết hôn, bạn bè, gia đình tôi đều nhiều lần chứng kiến những điều anh làm cho vợ  và đôi khi hơi "ghen tỵ" với tình cảm anh dành cho tôi.

Đầu năm nay, tôi có nhiều sự kiện đặc biệt, không chỉ là dịp sinh nhật, mà còn là kỷ niệm 1 năm tôi được tổ chức Mrs World trao danh hiệu Đệ nhất HH Quý bà thế giới. Để chuẩn bị cho dịp đặc biệt này, chồng tôi tâm sự đã dành nhiều ngày đêm để nghĩ quà tặng cho vợ. Tuy nhiên, đến giờ anh ấy vẫn giữ bí mật. Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến tôi hồi hộp đến phút cuối và cảm thấy hạnh phúc hơn.

Là một trong những ông chồng chịu khó xuất hiện trên báo cùng vợ, chồng chị cảm thấy thế nào khi có một người vợ xinh đẹp lại nổi tiếng?

Ông xã tôi tâm sự, ban đầu cũng hơi ngại khi xuất hiện cùng vợ và được báo chí săn đón quá nhiều. Tuy nhiên, sau này, anh trở nên quen dần điều đó. Lại được sự động viên, khích lệ của tôi, nên giờ anh đã tự tin và thoải mái hơn khi xuất hiện trước ống kính. Thậm chí, nhiều khi anh ấy còn "diễn" đạt hơn cả vợ nữa (cười).

Dự định của chị trong năm tới 2014?

Trong năm 2014 tôi và công ty dự định tổ chức Hoa hậu Quý bà Việt Nam lần 2 để chọn ra  thí sinh đại diện cho phụ nữ Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới vào năm 2015 tại Thanh Hóa (VN). Công ty tôi cũng sẽ làm việc cùng Lãnh đạo của một vài địa phương trong cả nước để tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 4 năm 2015. Hy vọng trong những lần tổ chức tới đây, sẽ nhận được sự ủng hộ và quan tâm của toàn thể khán giả trong cả nước.

Quý bà Kim Hồng: Chồng tôi nổi tiếng lãng mạnquot; - 3

Được biết, chị đang có dự định mở một trung tâm đào tạo người đẹp cũng như đang có đề án thành lập hiệp hội hoa hậu người đẹp VN, điều gì khiến chị đưa ra ý tưởng này?

Như chúng ta đều biết, ở VN có rất nhiều cuộc thi sắc đẹp, mỗi năm chúng ta cũng cử khá nhiều thí sinh đi tham gia các cuộc thi nhan sắc thế giới. Tuy nhiên, kết quả chưa cao bởi chúng ta không có sự chuẩn bị và đào tạo các em một cách kỹ lưỡng, mà thường chỉ hướng dẫn, chỉ bảo một số điều cần thiết, giống như "trồng cây từ ngọn" vậy.

Xuất phát từ điều đó, nên tôi mong muốn sẽ thành lập một học viện đào tạo và huấn luyện các người đẹp. Các em tham gia sẽ được tuyển chọn và huấn luyện từ nhỏ để thành thạo các kĩ năng catwalk, cách trang điểm, tạo dáng tự tin trước ống kính. Không chỉ vậy, các em sẽ được giáo dục kĩ năng sống, ngoại ngữ, trình độ văn hóa, cách ứng xử để có đủ trình độ tham gia các cuộc thi nhan sắc thế giới.

Còn về đề án thành lập hiệp hội hoa hậu người đẹp VN, đó là dựa trên hạn chế của các cuộc thi nhan sắc hiện nay như: Công tác tổ chức còn lúng túng, thiếu tính chuyên nghiệp, dẫn đến hình thức và nội dung các cuộc thi na ná giống nhau, chưa tạo được sắc thái riêng, thậm chí có cuộc thi bị đình chỉ, rút giấy phép. Sau khi kết thúc cuộc thi, chưa có một đơn vị nào, một tổ chức nào có kế hoạch “hậu hoa hậu” để quản lý, điều hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các Hoa hậu, Á hậu và các danh hiệu khác hoạt động và phát triển. Mặt khác, các thí sinh sau khi giành được danh hiệu cũng chưa có ý thức trách nhiệm gắn bó với tổ chức nào để phát huy tác dụng danh hiệu và các giải thưởng; cá biệt có người còn sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến phẩm giá cao quí của phụ nữ Việt Nam và bản chất tốt đẹp của các cuộc thi.

Chính vì thế, đề án thành lập hiệp hội hoa hậu người đẹp VN nhằm mục đích mang đến cho công chúng khán giả những giá trị đích thực của các cuộc thi sắc đẹp, tạo điều kiện cho các thí sinh sau khi đoạt giải không dừng lại trong ánh hào quang của vương miện, mà còn có trách nhiệm phát huy tác dụng của danh hiệu cao quý ấy, nỗ lực phấn đấu đi vào đời sống thực tiễn của xã hội, hoạt động có tổ chức, kỷ cương, tạo thành một đội ngũ các hoa hậu, hoa khôi, người đẹp tiêu biểu.

Xin cảm ơn và chúc chị thành công trong năm mới!

Quý bà Kim Hồng: Chồng tôi nổi tiếng lãng mạnquot; - 4

Quý bà Kim Hồng: Chồng tôi nổi tiếng lãng mạnquot; - 5

Trang điểm: Minh Thái

Như Quỳnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu quý bà Thế giới