Quang Dũng: Lặng lẽ sau ly hôn...

Ngày 30/04/2013 00:38 AM (GMT+7)

Trái với Jennifer sau khi ly hôn tham gia showbiz và nổi tiếng hơn, Quang Dũng lại khá lặng lẽ.

Quang Dũng tên thật là Thái Văn Dũng (sinh ngày 8 tháng 8 năm 1976 tại Quy Nhơn, Bình Định) là một ca sĩ Việt Nam dòng nhạc nhẹ, nhạc trữ tình, nhạc tiền chiến và nhạc Trịnh Công Sơn.

Năm 1997, anh tham dự cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Bình Định và đạt giải nhì, sau đó, anh lên Sài Gòn làm ca sĩ phòng trà. May mắn đến với Quang Dũng khi anh có dịp hát nhạc Trịnh tại quán Nhạc Sĩ với sự hiện diện của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Quang Dũng đã hát Diễm xưa, Biển nhớ..., được Trịnh Công Sơn khen ngợi. Sau này, nhạc sĩ đã trực tiếp chọn bài hát phù hợp với chất giọng của Quang Dũng và hướng dẫn anh cách thể hiện tác phẩm.

Từ đó, Quang Dũng trở nên nổi tiếng. Ngoài ca hát, anh được mời đóng vai Hàn Mặc Tử trong bộ phim truyền hình dài 5 tập đã thực hiện. Và trong phần 2 của phim Gái nhảy, Quang Dũng cũng được mời vào vai ca sĩ Khánh Trường.

Quang Dũng: Lặng lẽ sau ly hôn... - 1

Quang Dũng nổi danh với dòng nhạc Trịnh và những ca khúc nhẹ nhàng sâu lắng

Tình yêu - Đến nhanh thì đi cũng nhanh?

Gặp nhau lần đầu khi tham gia đóng chung trong bộ phim nhựa Những chiếc lá thời gian vào cuối năm 2006, ca sĩ Quang Dũng và Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm đã nhanh chóng bị tiếng sét tình yêu đánh trúng.

Không lâu sau đó, ngày 5/7/2007, đám cưới của hai người đã được tổ chức tại khách sạn 5 sao ở thành phoos HCM. Và đúng vào ngày lễ Tình nhân 14/2/2008, cặp đôi đón cậu con trai đầu lòng chào đời. Bé An Nam là niềm hạnh phúc và là minh chứng cho tình yêu của hai vợ chồng ngôi sao này.

Quang Dũng: Lặng lẽ sau ly hôn... - 2

Đám cưới của Quang Dũng và Jennifer Phạm có kết tinh là bé Bảo Nam

Quang Dũng từ đó còn được gọi là thêm với cụm từ "chồng hoa hậu Jennier Phạm".

Thế nhưng, cuộc hôn nhân đẹp của Jennfer Phạm và Quang Dũng kéo dài không lâu. Từ đầu tháng 11/2009 và trở về sau, Quang Dũng và Jennifer Phạm thường đi dự tiệc riêng lẻ. Đây là lý do chính khiến dư luận nghi ngờ giữa họ đã nảy sinh vấn đề.

Chia tay vì nhiều điểm khác biệt?

Cuối năm 2009,  Quang Dũng tổ chức đêm nhạc Đánh thức tầm xuân. Đây cũng là dịp anh trở thành đại sứ của một hãng xe và vừa tậu được xe mới. Rất nhiều hoa hậu, người đẹp đến chia vui và chúc mừng như: Hà Kiều Anh, Bùi Việt Hà, Ngọc Thuý, Diễm My, Thân Thuý Hà... Tuy nhiên, vợ của chủ nhân buổi tiệc lại vắng mặt.

Quang Dũng: Lặng lẽ sau ly hôn... - 3

Từ tháng 11/2009 Quang Dũng và Jennifer không còn sánh bước cùng nhau

Mấy ngày sau đó,  Jennifer Phạm cùng nhiều đồng nghiệp bay ra Hà Nội tham dự buổi dạ tiệc Dạ tiệc sao nhưng không có Quang Dũng đi kèm. Từ đó trở về sau, trong tất cả các sự kiện có Jennifer, cô đều đi một mình.

Đỉnh điểm, trong một chương trình ca nhạc tối 11/5/2011, Jennifer Phạm chính thức xuất hiện cùng một người đàn ông lạ mặt, nhiều người cho rằng, đó là bạn trai mới của cô.

Ngày 1/6/2011, Quang Dũng chính thức lên báo chia sẻ chuyện ly hôn, trong đó, anh có nói rằng anh và bạn trai mới của Jennifer là bạn thân.

Tuy nhiên, Jennifer thì phủ nhận điều này, cô cho biết, Quang Dũng và bạn trai mới chỉ quen nhau qua một người bạn, chứ không phải thân thiết. Từ đó, Jennifer thường xuyên xuất hiện ồn ào cùng bạn trai tại các sự kiện. Cô cũng nổi hơn trong vị trí một hoa hậu MC với những trang phục khá gợi cảm và quyến rũ.

Quang Dũng: Lặng lẽ sau ly hôn... - 4

Jennifer Phạm sau ly hôn gia nhập làng giải trí và nổi danh trong vai trò MC, sự kiện

Đặc biệt, có lần, Jennier Phạm có lần lên trang cá nhân chê trách Quang Dũng ít gọi điện và chăm sóc hỏi thăm con nhưng lại luôn nói về tình yêu dành cho Bảo Nam trong các cuộc phỏng vấn. Đáp lại, Quang Dũng chỉ nhẹ nhàng cho rằng, anh không hề như vậy. Còn Jennifer, có lẽ cô phải có lý do thì mới nói thế. Jennifer cũng dành nhiều lời ca ngợi dành cho người đàn ông đến sau của mình, cô cho biết, bạn trai mới rất yêu và chiều Bảo Nam, cô được gia đình chồng chấp nhận và quyết định tái hôn có lẽ là điều tốt nhất trong cuộc đời.

Cao thượng sau ly hôn

Ngày 19/12, đám cưới của Jennifer Phạm và Nguyễn Đức Hải đã chính thức diễn ra. Chia sẻ về đám cưới của vợ cũ, Quang Dũng cho biết, anh hôm đó vì bận lịch diễn nên không đến được, bản thân Quang Dũng luôn cầu mong cho Jennifer hạnh phúc.

Thời gian gần đây, được biết Jennifer Phạm sẽ ứng cử đại sứ du lịch, Quang Dũng tiếp tục chia sẻ với cô về việc này và cho biết, anh sẵn sàng nhận nuôi Bảo Nam để giúp Jennifer có thể vừa chăm sóc gia đình và làm nhiệm vụ. Thậm chí, khi nghe tin Jennifer đang có bầu nên sang Mỹ dưỡng thai, Quang Dũng cũng dành những lời chúc mừng rất nhẹ nhàng lịch thiệp đến Jennifer: "Jennifer có bầu là tin vui. Vì cô ấy lấy chồng mới thì hẳn nhiên sẽ phải sinh con thôi. Tôi không thấy bất ngờ hay ganh tỵ gì về điều đó cả. Và nếu cô ấy có con, tôi sẽ thay cô ấy chăm sóc Bảo Nam” - ca sĩ gốc Quy Nhơn tâm sự.

Nhìn lại những gì diễn ra trong và sau cuộc hôn nhân của Jennier và Quang Dũng, có thể thấy sự khác biệt khá lớn giữa hai người. Trong khi Quang Dũng nhẹ nhàng, trầm lắng như chính những dòng nhạc mà anh chọn thì Jennifer Phạm lại hợp với sự hào nhoáng, xa hoa của showbiz Việt.

Không hiếm những cặp vợ chồng nghệ sĩ "mỗi người một ngả", nhưng có lẽ, cao thượng và tốt bụng với người cũ như Quang Dũng thì hơi hiếm, và vì thế, anh chắc chắn sẽ còn nhận được nhiều tình cảm của fan hâm mộ.

Quang Dũng: Lặng lẽ sau ly hôn... - 5

Quang Dũng sau ly hôn lặng lẽ như chính con người anh

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt ly hôn, chia tay