Ngắm Nguyệt Anh nhóm Con gái sau 15 năm

Ngày 24/12/2013 07:16 AM (GMT+7)

Nguyệt Anh từng được coi là gương mặt đẹp nhất trong nhóm lúc bấy giờ.

Con gái là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng ở nước ta hơn 10 năm về trước. Lần đầu xuất hiện trên sân khấu năm 1998, ngay sau đó, Con gái chinh phục khán giả bởi vẻ dịu dàng cũng như lối hát đầy kỹ thuật. Lý do nhóm lấy tên là Con gái đơn giản vì, thời điểm ấy các thành viên đều là con gái và đều rất nữ tính. Những ca khúc thành công của nhóm phải kể đến: Con gái bây giờ, Chiều xuân (Ngọc Châu), Con gái bây giờ (Quốc Hùng), Đôi mắt (Quang Trung), Trăng non (Ngọc Đại).

Ba thành viên ban đầu của nhóm là: Nguyệt Anh, Bông Mai và Xuân Nhị. Sau nhóm có thêm Phương Thu. Trong đó, Nguyệt Anh được coi là nhan sắc kiều diễm và nổi bật nhất nhóm. Cô luôn xuất hiện với phong cách ăn mặc trẻ trung, sành điệu, đặc biệt là khuôn mặt kiêu sa khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Ngắm Nguyệt Anh nhóm Con gái sau 15 năm - 1

Nhóm Con gái từng "làm mưa làm gió" sân khấu ca nhạc những năm 1998-2005

Ngắm Nguyệt Anh nhóm Con gái sau 15 năm - 2

Nguyệt Anh luôn được coi là người xinh đẹp nhất nhóm

Sau một số thành công nhất định, nhóm tan rã, Nguyệt Anh chuyển vào Sài Gòn sinh sống để phát triển sự nghiệp solo. Tuy nhiên, vì không có người đỡ đầu cũng như bị bệnh về thanh quản, Nguyệt Anh không thể vụt sáng thành sao, dù cô sở hữu gương mặt và ngoại hình đẹp.

Một thời gian sau, Nguyệt Anh sang Mỹ và bất ngờ xuất hiện trên sân khấu của một trung tâm ca nhạc nổi tiếng tại hải ngoại với ngoại hình khác hoàn toàn so với khi còn ở Việt Nam. Mỗi lần xuất hiện, Nguyệt Anh đều gây ấn tượng với trang phục gợi cảm và lối trình diễn bốc lửa, không kém gì một số đàn chị như Lưu Bích, Thủy Tiên, Hồ Lệ Thu….

"Trong cuộc sống, có nhiều chuyện tôi lên kế hoạch nhưng lại không thành. Việc tôi sang Mỹ phát triển sự nghiệp ở hải ngoại đến rất bất ngờ. Tôi buộc phải lo cơm áo gạo tiền cho mình như bao người bình thường khác.

Lúc tôi chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn, tôi cũng đi hát một thời gian, nhưng sau đó tôi bị đau cổ họng, phải ngưng hát trong 2 năm. Khi trở lại sân khấu được không lâu thì tôi sang Mỹ theo lời mời của Trung tâm Thúy Nga Paris.

Tôi không bao giờ quên 2 người đầu tiên đã giúp đỡ tôi có cơ hội được làm việc với Trung tâm Thúy Nga, đó là vợ chồng anh Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh. Mặc dù tôi là bạn của chồng Trizze nhưng chị ấy đều nhiệt tình giúp đỡ tôi vào đúng thời điểm cần thiết" - Nguyệt Anh tâm sự.

Ngắm Nguyệt Anh nhóm Con gái sau 15 năm - 3

Nguyệt Anh giờ là cái tên đắt show tại sân khấu hải ngoại

Ngắm Nguyệt Anh nhóm Con gái sau 15 năm - 4

Ngắm Nguyệt Anh nhóm Con gái sau 15 năm - 5

Cô chọn cho mình phong cách sexy, bốc lửa, khác hẳn thời kỳ ở VN

Sau nhiều nỗ lực, chỉ một thời gian ngắn, Nguyệt Anh nhanh chóng khẳng định được tên tuổi tại thị trường hải ngoại. Cô trở thành một trong số các ca sĩ của dòng nhạc trẻ được yêu thích nhất. Đến nay, khán giả vẫn đánh giá cao Nguyệt Anh về giọng hát truyền cảm, lôi cuốn và ngoại hình ngày càng bắt mắt. Cô sở hữu cho riêng mình một số lượng bài hit đáng kể như: “Một mai anh rời xa”, “Giọt mưa thu”….

"Tôi sang Mỹ  một thân một mình để tìm xây dựng tên tuổi nơi phương trời mới. Mặc dù có một số bạn bè thân hỗ trợ nhưng cũng chỉ ở một mức độ nào đó. Dù bạn bè thân thiết tới đâu thì ai cũng có đời sống riêng, đặc biệt là ở Mỹ. Hơn nữa, tôi cũng không phải là người muốn làm phiền bạn bè, tôi làm được cái gì thì sẽ cố gắng làm bằng hết sức mình.

Có lẽ phần nào do tính tôi trầm tính, hay đi lại một mình và hầu như không bao giờ muốn làm mọi người lo lắng cho mình. Chính vì vậy bản thân tôi luôn nghĩ mình là người rất dễ thích nghi với một môi trường mới, ở một nơi khác xa về lối sống và ngôn ngữ, tôi cũng bắt buộc phải vật lộn để hòa nhập. Cho tới ngày hôm nay thì tôi thấy mọi thứ đã ổn định hơn rất nhiều" - Nguyệt Anh tâm sự về cuộc sống những ngày đầu ở Mỹ

Ngắm Nguyệt Anh nhóm Con gái sau 15 năm - 6

Nguyệt Anh thi thoảng vẫn về nước thăm gia đình và bạn bè cũ

Ngắm Nguyệt Anh nhóm Con gái sau 15 năm - 7

Ngắm Nguyệt Anh nhóm Con gái sau 15 năm - 8

Khi bạn bè trong nước qua biểu diễn, Nguyệt Anh vẫn thường tụ họp cùng mọi người

Giờ mỗi lần Nguyệt Anh về nước, các thành viên của Con gái đều tụ tập với nhau để ôn lại chuyên cũ cũng như gặp gỡ, hỏi han nhau tình hình hiện tại. Cùng là "con gái", đã từng trải qua nhiều biến cố nên các thành viên vẫn thân thiết và quý mến nhau, dù không còn đứng chung trên sân khấu. Hoặc những khi các thành viên trong nhóm đi lưu diễn, Nguyệt Anh cũng thường gặp lại bạn bè và đồng nghiệp trên đất Mỹ.

Cuộc sống hiện tại của Nguyệt Anh ở Mỹ khá ổn định. Cô đều đặn xuất hiện trong các chương trình ca nhạc dành cho đồng bào hải ngoại. Người đẹp cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi hay đi lưu diễn để đi du lịch. Nguyệt Anh vẫn xinh đẹp mặn mà, giờ đây, cô chọn cho mình làn da nâu quyến rũ.  Người đẹp trở nên  bình thản và nhẹ nhàng với tất cả những gì đã qua. Cô cho biết, rất thích sự bình yên, thanh thản và mong ước có được một đời sống không cần phải giàu nhưng phẳng lặng không sóng gió. Cô không thích sự xô bồ trong đời sống cũng như những sự giả dối của người đời.

Ngắm Nguyệt Anh nhóm Con gái sau 15 năm - 9

Ở thời điểm hiện tại, dù gần 40, nhưng Nguyệt Anh vẫn khá xinh đẹp và mặn mà

Ngắm Nguyệt Anh nhóm Con gái sau 15 năm - 10

Ngắm Nguyệt Anh nhóm Con gái sau 15 năm - 11

Nguyệt Anh chọn cho mình cuộc sống bình yên, tự tại

Ngắm Nguyệt Anh nhóm Con gái sau 15 năm - 12

Ngắm Nguyệt Anh nhóm Con gái sau 15 năm - 13

Cô hài lòng và sẵn sàng đón nhận mọi điều trong cuộc sống

Trong tình yêu, Nguyệt Anh cho rằng điều quan trọng nhất là cả đôi bên cần nhau, chấp nhận những nhược điểm của nhau và biến chúng thành điều hấp dẫn. Tuy nhiên, hiện tại, Nguyệt Anh vẫn một mình. Cô cho biét, có lẽ mình chưa hợp duyên nên vẫn vui vẻ với cuộc sống hiện tại:

"Đúng vậy, có lẽ là tôi chưa hợp duyên. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có nhiều đối tượng xung quanh, chỉ có cái mình lựa chọn ai thôi. Điều này không có nghĩa tôi đòi hỏi cao quá mà ai cũng có những tiêu chuẩn tối thiểu cần và muốn ở người bạn đời của mình. Nhiều lúc tôi cũng giận bản thân vì gặp được người có đủ yếu tố mà tôi mong muốn nhưng tôi lại không có cảm giác yêu đương với họ, tôi không thể ép buộc trái tim mình.

Tôi cũng đang tự hỏi không biết đến bao giờ mới tìm được bến đỗ cuối cùng của mình. Trong cuộc sống không ai bắt mình phải thế này hay thế kia hết, đều là do mình. Tình cảm giữa hai người khác phái tôi thấy ngay được từ lần đầu tiên, mình có được hay không, không ai biết mình bằng chính bản thân mình, thôi thì đành chờ vậy".

Ngắm Nguyệt Anh nhóm Con gái sau 15 năm - 14

Ngắm Nguyệt Anh nhóm Con gái sau 15 năm - 15

Hiện tại, Nguyệt Anh vẫn cô đơn, tuy nhiên, cô không quá buồn về điều này

Ngắm Nguyệt Anh nhóm Con gái sau 15 năm - 16

Ngắm Nguyệt Anh nhóm Con gái sau 15 năm - 17

Những khi rảnh rỗi hoặc đi lưu diễn, Nguyệt Anh vẫn thường tranh thủ đi du lịch

An An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nghệ sĩ nổi tiếng một thời