Nam Thành: "Người yêu cũ không mời đám cưới"

Ngày 05/03/2014 10:06 AM (GMT+7)

Nam Thành trả lời nghi vấn anh xuất hiện tại đám cưới người yêu cũ nhằm PR bản thân.

Việc có mặt tại đám cưới người yêu cũ hơn 5 tuổi khiến Trương Nam Thành nhận phải nhiều nghi vấn quanh việc anh cố tình xuất hiện nhằm PR bản thân. Đồng thời, bó hoa tặng cô dâu có bọc giấy gói in những đồng tiền đô la cũng làm nam người mẫu điển trai bị dư luận đánh giá là quá thâm sâu và đầy ngụ ý.

Trả lời về những thắc mắc từ phía dư luận, Trương Nam Thành đã có buổi gặp gỡ cùng phóng viên.

Giới tính không phải là nguyên nhân chia tay

- Vừa chia tay bạn gái được 4 tháng thì hay tin cô ấy lên xe hoa cùng một đại gia, cảm giác của anh thế nào?

- Khi biết tin, tôi rất buồn. Việc Yến lấy chồng, tôi đã nghe một vài người bạn nói trước khi báo chí đăng tin. Lúc đó, tôi khá bất ngờ, suy nghĩ nhiều. Đối với tôi, đó là tin buồn nhất mình từng nhận được.

Quyết định chia tay đối với chúng tôi rất khó. Tôi nghĩ cách tốt nhất là mỗi người nên đi theo con đường riêng do mình chọn lựa. Tôi tôn trọng quyết định của Yến và cũng chúc cô ấy có được hạnh phúc như mong muốn.

Một số bạn bè thân trong nghề đều biết rõ chúng tôi đã chia tay vào tháng 10/2013, sau sinh nhật của Yến vài hôm. Vì là chuyện buồn nên cũng không nhất thiết phải thông báo đến truyền thông hay người hâm mộ. Thời gian qua, thiếu vắng Yến, tôi đã phải độc lập, tự bản thân làm tất cả mọi việc. Cảm giác trống vắng khiến tôi suy sụp, nhưng rồi cái gì cũng đi vào nề nếp khi đã thành thói quen.

Nam Thành: quot;Người yêu cũ không mời đám cướiquot; - 1

Á quân Bước nhảy hoàn vũ 2012 cho biết, anh không thể không buồn khi chứng kiến người yêu cũ lên xe hoa.

- Nhiều ý kiến cho rằng, tuổi tác chênh lệch là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc ''đường ai nấy đi'', anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ mình sẽ không còn cơ hội gặp được một cô gái tốt như Yến. Mọi lý do đều không thể nói hết được nguyên nhân, và cũng khó đổ lỗi do ai, vì đâu. Trong tình yêu, rất khó để giải thích hay đưa ra lý do rõ ràng.

Tôi khẳng định, tuổi tác không phải là nguyên nhân đổ vỡ. Cả tôi và cô ấy cũng đã đối diện vấn đề này khi quyết định công khai tình cảm. Tuy nhiên, khi nhìn về tương lai, chúng tôi phát hiện ra có khá nhiều điểm khác nhau. Tôi định khi sự nghiệp ổn định, khoảng 3 năm nữa sẽ kết hôn, lúc đó tôi 26 tuổi, còn Yến 31 tuổi. Như vậy là quá thiệt thòi cho Yến. Phụ nữ ở độ tuổi hơn 30 sinh nở vất vả và con sẽ không thông minh.

Còn nếu kết hôn ngay thì tôi không thể, tôi chỉ mới 23 và trong tay cũng chưa có được sự nghiệp vững chắc hay tài chính để lo cho gia đình. Khi kết hôn rồi, công việc của tôi ít nhiều cũng bị gián đoạn vì những lo toan cuộc sống hôn nhân.

Hơn nữa, thời gian qua, tôi phải xa thành phố để đi đóng phim. Tôi nhận 4 bộ phim cùng lúc nên không có nhiều thời gian ở cạnh chăm sóc bạn gái, kiểu gì tình cảm cũng sẽ nhạt dần. Vậy thì cách chia tay là tốt nhất để cả hai xác định hướng đi riêng. Cô ấy chọn cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, còn tôi chọn sự nghiệp.

- Có thông tin cho rằng anh bị bạn gái phát hiện có mối quan hệ đồng tính nên chọn giải pháp chia tay trong lặng lẽ, thực hư chuyện này ra sao?

- Tôi không ngại đối diện với những tin đồn. Trước đây, tôi đã gặp nhiều thông tin tương tự như vậy bởi là người của showbiz rất khó tránh. Tôi cũng đã trả lời thẳng thắn với báo giới về vấn đề này. Bây giờ, tôi lại khẳng định thêm một lần nữa, tôi không phải là kiểu người dễ dãi, sẵn sàng đánh đổi để có được sự nghiệp hay thuận lợi trong công việc. Lúc trước, tôi cũng từng từ chối nhiều đề nghị khiếm nhã.

Những ai quen biết đều hiểu tính cách cũng như con người tôi thế nào. Có những việc người trong cuộc mới hiểu được. Khi chia tay Yến, cả tôi và cô ấy không muốn nói quá nhiều về quá khứ đôi khi lại ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai. Nhất là khi Yến đã có gia đình và tôi đang tập trung cho sự nghiệp.

Nam Thành: quot;Người yêu cũ không mời đám cướiquot; - 2

Nam người mẫu đã lấy hết can đảm để xuất hiện tại đám cưới của chị gái á hậu Hoàng My.

Không cố ý tặng hoa có bọc giấy đô la

- Chú rể là bạn khá thân với anh và Hoàng Yến lúc trước, việc họ kết hôn hẳn đã khiến anh bất ngờ?

- Chúng tôi cũng từng quen biết nhau trước đây, mối quan hệ chủ yếu trong công việc. Nhiều người hỏi tôi gia thế anh ấy ra sao? Anh ấy có phải là đại gia hay không? Tôi thật sự không biết nói thế nào. Tôi không thể trả lời câu hỏi của mọi người, nhưng anh ấy là người Yến chọn thì tôi tin rằng anh ấy là người tốt. Có lẽ cô ấy cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi tìm được bến đỗ cho mình. Dù sao tôi vẫn rất ủng hộ họ.

- Không nhận được thiệp mời từ cô dâu, chú rể, lý do nào khiến anh quyết định xuất hiện tại đám cưới của bạn gái cũ?

- Điều đáng nói ở đây là không ai mời tôi cả. Tại sao tôi lại quyết định có mặt tại tiệc cưới cô ấy? Chắc hẳn đây là thắc mắc của rất nhiều người. Ngay cả bản thân tôi khi đưa ra quyết định này cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Trước đó, tôi nghĩ mình không nên đến. Một phần vì tôi không đủ can đảm chứng kiến bạn gái cũ xinh đẹp trong bộ váy cưới tay trong tay cùng một người đàn ông khác. Tôi sợ lúc đó mình sẽ gục ngã, không còn tâm trí hay có thể điều khiển cảm xúc. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng còn luồng suy nghĩ khác. Nếu tôi có mặt ở đám cưới Yến, hẳn mọi nghi ngại về mối quan hệ bất hòa về tôi và Yến sẽ được giải đáp.

Hơn nữa, tôi muốn đến để nói lời chúc mừng Yến với tư cách là một người bạn. Với tính cách hòa đồng, thân thiện, chắc chắn Yến sẽ rất trân trọng sự hiện diện cũng như lời chúc mừng từ một người mà cô ấy từng rất yêu quý.

- Là khách không mời, anh nhận được phản ứng thế nào từ bạn gái cũ và người nhà hai họ?

- Là người rất hiểu Yến nên tôi biết cô ấy sẽ rất vui khi nhận được lời chúc mừng của tôi. Lúc đó, chú rể đã bắt tay, mời tôi chụp hình chung. Tuy nhiên, tôi có hơi buồn khi cảm thấy một số người nhà của cô dâu và chú rể không vui lắm. Mẹ của Yến trước đây rất quý tôi nhưng hôm đó cũng tỏ ra dè dặt. Tôi thấy gương mặt bác không tươi tắn, chào đón như mọi lần gặp tôi. Có thể tôi quá nhạy cảm nhưng dẫu sao tôi đã nhận được những phản ứng đúng như tôi dự đoán.

Nam Thành: quot;Người yêu cũ không mời đám cướiquot; - 3

Nam Thành tặng cô dâu bó hoa có giấy gói in những tờ tiền đô la khiến anh bị nghi ngờ là mượn việc tặng quà để nói lên dụng ý sâu xa.

- Bó hoa anh tặng cô dâu được bọc giấy in những tờ đô la. Nhiều người cho rằng anh quá thâm sâu khi mượn việc tặng hoa để chỉ trích khéo cô dâu vì tiền mà rời xa mình?

- Tôi không nghĩ được đến đó. Sự việc xảy ra thật đáng tiếc. Tôi cũng rất bất ngờ khi xem lại hình ảnh trên báo. Tôi không ngờ rằng bó hoa lại có giấy gói là những tờ đô la. Lúc tặng hoa tôi không để ý.

Khi đến đám cưới, tâm trạng của tôi rất tệ, tôi buồn và không còn tâm trí để ý đến bó hoa hay giấy gói. Tôi quyết định dự tiệc cưới của Yến trong vòng 30 phút, nên không có thời gian để đi chọn hoa hay chọn giấy gói. Thay vào đó, tôi đã đặt hàng qua điện thoại, nhân viên giao hàng gặp tôi ở cổng trung tâm hội nghị. Tâm trí rối bời nên tôi không kịp nhìn bó hoa trông thế nào.

Nếu biết trước, tôi đã thận trọng hơn, bây giờ có hối tiếc cũng đã muộn. Tôi cũng không ngờ sau đó lại bị người xem hiểu nhầm theo nghĩa khác. Tôi cũng rất ngại nếu Yến và chồng cô ấy hiểu lầm. Nếu là người thâm sâu thì tôi chắc chắn sẽ không hành xử thiếu sơ suất để mọi người dễ nhận ra như vậy.

- Bây giờ nghĩ lại, anh có cảm thấy quyết định liều lĩnh vừa rồi là sai lầm khiến mình chuốc lấy phiền phức?

- Tôi đã lấy hết cam đảm để làm những điều tốt nhất cuối cùng cho Yến. Tại sao tôi lại phải hối hận? Dù chia tay nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn tốt. Tôi không muốn mình mất người bạn tuyệt vời.

Khi đến dự đám cưới, tôi còn định lên sân khấu nói lời chúc mừng và gửi tặng Yến một bài hát, nhưng thời gian không cho phép. Lúc đó, đạo diễn đã gọi tôi quay trở lại đoàn phim. Tôi nán lại 5 phút để chứng khiến khoảnh khắc hạnh phúc của Yến, sau đó, phải cấp tốc quay trở lại phim trường. Điều tôi tiếc nhất là chưa kịp nói lời chúc mừng như dự tính.

- Bạn gái đã kết hôn, vậy anh đã có mối quan hệ tình cảm mới chưa?

- Tôi chưa sẵn sàng. Trước mắt, tôi tập trung cho công việc. Tôi muốn dành thời gian để lo thật tốt cho chính mình, gia đình rồi mới có thể lo cho bạn gái.

- Sau một cuộc tình đổ vỡ, anh có còn can đảm để bắt đầu mối quan hệ tình cảm với những cô gái hơn tuổi?

- Rất khó để nói trước. Tình cảm lại càng không thể điều khiển được. Khi chia tay Yến, tôi cũng có những trải nghiệm và có chút e dè. Khi sự nghiệp ổn định, tôi sẽ bắt đầu chọn lựa và quyết định. Hiện tại, tôi không đặt nặng vấn đề tuổi tác nhưng chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ việc này. Nếu người đó hợp với mình, chúng tôi sẽ tiến đến.

Nam Thành: quot;Người yêu cũ không mời đám cướiquot; - 4

Hiện Trương Nam Thành tập trung cho các dự án phim truyền hình. Anh nỗ lực khẳng định hình ảnh diễn viên chuyên nghiệp trong thời gian tới.

- Phụ nữ sẽ chọn yêu một người đàn ông vững vàng về kinh tế. Khi yêu bạn gái hơn tuổi, tài chính có là vấn đề khiến anh cảm thấy áp lực? Liệu đây cũng là một phần nguyên do cả hai không đến được với nhau?

- Tôi và Yến rất rõ ràng về tài chính. Cô ấy là người quản lý và cũng đem về khá nhiều hợp đồng cho tôi, đồng thời cũng phụ giúp tôi phát triển sự nghiệp. Sau khi chia tay, tôi nghĩ mình sẽ khó tìm được ai tận tâm và nhiệt tình như cô ấy.

Tôi luôn muốn chăm lo cho bạn gái được đầy đủ về tinh thần và vật chất nhưng tuổi đời cũng còn khá trẻ, tôi còn phải nỗ lực nhiều. Tôi cũng chỉ mới mua nhà và xe, muốn được đưa đón bạn gái, bù đắp cho thời gian qua. Nhưng tiếc là điều mong ước nhỏ đó cũng không thể thực hiện được.

- Vừa chia tay bạn gái, anh đã sắm nhà và xe ô-tô khiến nhiều người nghi ngại đây là ''quà'' nhận được từ đại gia, anh sẽ nói gì?

- Tôi nói gì bây giờ khi showbiz đầy rẫy những lời đồn đại không căn cứ. Tôi làm việc chăm chỉ nhiều năm nay cũng tích góp cho mình một chút để có thể mua một căn hộ riêng để đi về. Tôi thường đi diễn rất khuya mới về nhà. Ba mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, giấc ngủ đã khó lại không trọn vẹn khi phải thao thức để mở cửa cho con trai, rồi thấy con làm việc mệt lại lo nấu nướng. Tôi thấy như vậy hoài không tốt cho sức khỏe người già, nên đã dành dụm vừa đủ sắm cho mình căn hộ đi lại thuận tiện mà không ảnh hưởng đến người thân.

Công việc nhiều lại hay đi tỉnh nên tôi cũng cần một chiếc ô tô hỗ trợ, tránh đi xa bằng xe máy nguy hiểm mà dễ đau ốm. Vì giá trị cũng không quá cao nên ai hỏi tôi cũng ngại chia sẻ hoặc đăng báo.

Cảm ơn Trương Nam Thành!

Theo Thủy Anh - Thành Luân (Zing)
Nguồn:

Tin liên quan