Midu: ''Tạm xa showbiz để được bình yên''

Ngày 03/02/2014 09:15 AM (GMT+7)

Giải thích về lý do vắng bóng tại nhiều sự kiện giải trí năm 2013, nữ diễn viên cho biết: ''Tôi cảm thấy sợ điều tiếng và thị phi showbiz nên cần một khoảng thời gian tĩnh lặng''.

Giải thích về lý do vắng bóng tại nhiều sự kiện giải trí năm 2013, nữ diễn viên cho biết: ''Tôi cảm thấy sợ điều tiếng và thị phi showbiz nên cần một khoảng thời gian tĩnh lặng''.

 Dịp đầu năm Giáp Ngọ, nữ diễn viên Mùa hè lạnh dành thời gian nhìn lại công việc trong năm. Vốn là người cầu toàn, cô còn nhiều nuối tiếc vì chưa nỗ lực hết mình. Đồng thời, người đẹp cũng bác bỏ nhận xét, cô mải mê yêu đương mà bỏ bê công việc.

Midu: Tạm xa showbiz để được bình yên - 1

Cảm thấy bất lực khi bị chê sến sẩm

- Là người khá cầu toàn, nhìn lại năm 2013, điều gì chị mong muốn vẫn chưa thực hiện được?

- Năm 2013 cũng là năm tuổi của tôi nên đã gặp không ít những khó khăn và sóng gió. Có những điều bản thân tôi ấp ủ nhưng vẫn chưa thực hiện được. Bên cạnh đó, cũng có nhiều sự cố bản thân mình không mong muốn lại cứ liên tục xảy ra khiến tôi cảm thấy khá mệt mỏi. Tôi quyết định tạm dừng các hoạt động nghệ thuật một thời gian để bản thân có cuộc sống bình yên hơn.

- Năm qua cũng là thời điểm chị tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang trường ĐH Kiến trúc. Sau khi tốt nghiệp, chị có dự định phát triển chuyên môn của mình thế nào?

- Điều khiến tôi vui nhất trong năm qua chính là việc nhận tấm bằng tốt nghiệp của Đại học Kiến trúc trong vòng tay của gia đình và bạn bè. Tôi đã tạm gác lại công việc nghệ thuật để chuyên tâm làm đồ án tốt nghiệp. Tôi thấy hạnh phúc khi nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng.

Sau khi tốt nghiệp, hiện nay tôi đang tiếp tục học thêm về quản lý doanh nghiệp và ngoại ngữ để có thêm nhiều hiểu biết và kiến thức phục vụ cho công việc sau này. Năm 2014, tôi đang lên kế hoạch cho những dự án kinh doanh liên quan đến chuyên ngành mình theo học, hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi và may mắn.

Midu: Tạm xa showbiz để được bình yên - 2

- Học về thiết kế thời trang nhưng nhiều năm qua, chị thường xuyên lọt danh sách người đẹp sến sẩm của showbiz Việt. Đánh giá này có đúng với trường hợp của chị không?

- Có những sự cố hiểu lầm và những lời bình luận ác ý trong năm qua nhiều lúc khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn gục ngã. Tôi biết là nghệ sĩ thì lúc nào cũng phải chỉn chu xinh đẹp nhưng nhiều lúc đời thường, tôi chỉ muốn ăn mặc thật thoải mái và tiện lợi.

Năm qua tôi có một chuyến công tác xa, trang phục trong lúc làm việc do stylist nước ngoài chuẩn bị để tôi mặc trong buổi quay hình đó bị khán giả Việt Nam chê bai rất thậm tệ, họ nghĩ tại sao tôi ra nước ngoài làm việc lại ăn mặc kỳ cục như thế. Hoặc có những hôm đi quay về mệt, tôi chỉ mặc đại một bộ đồ đủ ấm rồi đi ăn gần khách sạn với người bạn, bạn đó chụp một tấm hình đăng lên facebook vậy là lại bị đánh giá đi làm việc mà ăn mặc cẩu thả, sến sẩm.

Điều đó khiến tôi cảm thấy bất lực và mệt mỏi vô cùng. Nên trong năm vừa qua tôi đã rút được nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình, sau này có đi đâu làm gì cũng cố gắng chỉn chu hơn để hình ảnh của mình luôn đẹp trong mắt người hâm mộ.

- Chị liên tiếp gặp sự cố về trang phục khi thay đổi hình tượng trưởng thành, gợi cảm. Điều này ít nhiều đã ảnh hưởng đến hình tượng trong sáng của chị, chị có cảm thấy dư luận đang quá khắt khe với mình?

- Cũng phải cám ơn những lời nhận xét góp ý của mọi người để tôi có nỗ lực hơn trong việc cải thiện và chăm sóc bản thân mình. Trước đây vừa đi học vừa đi làm nên tôi không có nhiều thời gian dành cho mình. Nhiều khi thiết kế đồ và làm đẹp cho người khác mà không có thời gian chăm sóc cho hình ảnh bản thân, cứ mỗi lần đi event không chuẩn bị kịp là tôi lại ăn mặc rất hời hợt. Bây giờ nhờ được mọi người góp ý, tôi đã và đang làm việc với một số nhà thiết kế chuyên nghiệp hỗ trợ hình ảnh. Nhờ đó, những lúc bận rộn, tôi vẫn yên tâm xuất hiện với bộ trang phục đẹp.

Bên cạnh đó, nếu như trước đây tôi không thể xỏ chân vào những đôi giày cao gót bít mũi mà chỉ mang được những đôi thông thoáng hở mũi thì bây giờ tôi đã cải thiện được rất nhiều. Đôi khi tập mang đến chân bị phồng rộp và đau rát nhưng cứ nghĩ mình phải biết vượt qua khuyết điểm của bản thân, tôi lại có thêm động lực để cố gắng.

 Dù đã rất nỗ lực cải thiện gu thời trang nhưng cô vẫn bị chê là sến sẩm. Nữ diễn viên cảm thấy bất lực và buồn chán khi nhận được những đánh giá này.

- Chị rút được kinh nghiệm gì sau những lần thất bại liên quan váy áo?

- Đúng là mỗi lần vấp ngã lại thấy bản thân mình trưởng thành hơn. Sau sự cố đó, tôi luôn thử trang phục thật kĩ trước khi đi dự event vì có nhiều mẫu trang phục chụp góc ngang hay góc 3/4 lại trở nên nguy hiểm nên mình cần thử thật kĩ trước khi xuất hiện trước truyền thông.

Đóng phim vì vui nên không đánh đổi

- Năm 2013, chỉ đảm nhận một vai chính duy nhất trong phim ''Mùa hè lạnh'', như vậy có quá ít đối với một diễn viên có năng lực như chị?

- Thật ra, tôi đã tuyên bố sẽ không nhận thêm bất kì một phim nào trong năm 2013. Chưa bao giờ showbiz toàn chuyện thị phi và khiến tôi cảm thấy chán nản mệt mỏi như năm vừa qua. Có vẻ như ai cũng muốn thành công và nổi tiếng mà bất chấp mọi giá. Giữa thời điểm mà mọi thứ ồn ào phức tạp như vậy thì việc tránh đi có lẽ là một giải pháp an toàn và bình yên nhất cho bản thân mình.

Midu: Tạm xa showbiz để được bình yên - 3

- Showbiz có nhiều tin đồn, đặc biệt là phía sau hậu trường phim ảnh, chị cũng thường xuyên bị dính nghi án đổi tình lấy vai diễn, lúc này chị sẽ ứng xử thế nào với dư luận?

- Thật ra thì tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ phải đánh đổi bất cứ thứ gì để nổi tiếng đâu, ai từng quen biết hoặc làm việc với tôi rồi sẽ hiểu. Nếu bộ phim hay, vai diễn ấn tượng thì tôi sẽ nhận lời tham gia chứ tuyệt đối không bao giờ có những chuyện như dư luận đồn thổi.

Một phần vì tôi cũng không có nhiều thời gian để đi phim, phần nữa là phim ảnh đối với tôi chỉ là công việc tham gia cho vui chứ không phải là cái nghiệp để mình phải hy sinh, đánh đổi.

Nên nếu có lời đồn thì chắc chắn cũng chỉ là đồn thổi phóng đại cho hợp với tình hình xã hội thôi. Đó cũng là một trong những lý do tôi bắt đầu thấy ngại khi làm người của showbiz

- Nhiều ý kiến cho rằng, nhờ mối quan hệ tốt với đạo diễn Quang Hải, chị mới có được những vai diễn như ''đo ni đóng giày'' dành cho mình trong ''Mùa hè lạnh'', chị sẽ phản biện thế nào?

- Có lẽ vì ngoại hình phù hợp với những hình tượng nhân vật trong phim nên tôi được nhiều đạo diễn quan tâm, chọn những vai diễn với tuýp nhân vật trong sáng, hơi bướng bỉnh và nghịch ngợm chứ cũng không đến mức “đo ni đóng giày”.

Mọi người sẽ thắc mắc, tại sao những phim tôi đóng đều được quan tâm, đạo diễn có tên tuổi. Nếu từng làm việc chung, mọi người sẽ hiểu cách làm việc của tôi, tôi rất kỹ tính và cầu toàn. Trước khi nhận vai diễn, tôi phải tốn khá nhiều thời gian để lựa chọn kịch bản phù hợp, ưng ý nhất rồi mới nhận lời tham gia. Tôi không quan trọng về số lượng, đóng nhiều hay ít mà cái cốt lõi là để lại ấn tượn gì với người xem. So với nhiều đồng nghiệp, tôi là lớp diễn viên mới và chỉ dạo chơi với điện ảnh nhưng tôi rất tôn trọng điện ảnh.Tôi thường tự nhủ mình và ê-kíp nên làm ra những sản phẩm có chất lượng và tính nghệ thuật chứ đừng quá chạy theo thị trường.

  Hot girl khẳng định phim ảnh đối với cô là niềm vui chứ không phải cái nghiệp cả đời nên không nhất thiết phải hy sinh và đánh đổi vì vai diễn.

- Khi đảm nhận vai phản diện, chị chấp nhận mất đi một lượng người hâm mộ để chứng minh năng lực diễn xuất, chị đã đưa ra quyết định này thế nào?

- Tôi đã rất cố gắng để thể hiện nhân vật đó, vì theo đạo diễn Ngô Quang Hải thì vai phản diện nhưng lại khoác vẻ ngoài chính diện này là một vai ấn tượng của phim. Tiếc là phim bị cắt nhiều nên đất diễn của nhân vật còn chưa sâu. Nếu được thể hiện tự do, tôi cũng thích một lần làm cho khán giả ghét mình trên màn ảnh, như vậy vai diễn của mình mới thành công.

- Những giải thưởng cuối năm thiếu vắng tên chị, chị có cảm thấy hối tiếc vì bản thân chưa thực sự nỗ lực hết mình trong năm qua?

- Giải thưởng với tôi không là đích đến. Những giải thưởng danh giá nên trao cho các anh chị có nhiều năm cống hiến cho điện ảnh nước nhà. Tôi là thế hệ trẻ, được xướng tên trong danh sách đề cử là thấy rất vui và hãnh diện. Ở tuổi của mình, tôi nên học hỏi để có thêm kinh nghiệm sẽ tốt hơn.

Không kết bạn với công tử thiếu học thức

- Vào giữ năm 2013, chị khá im hơi lặng tiếng. Không ít ý kiến cho rằng, chị mải mê yêu đương mà quên sự nghiệp, chị sẽ nói gì?

- Tôi không có nhiều lời giải thích, vì đối với tôi, tình yêu quan trọng hơn sự nghiệp. Sự nghiệp đi đến cùng sẽ gặp được thành công, còn tình yêu trên đường đi sẽ gặp được hạnh phúc. Vì là người sống tình cảm nên tôi thích gặp hạnh phúc hơn. Mọi sự chọn lựa đều có lý do riêng của nó. Nếu việc tôi nổi tiếng mà tình cảm riêng tư bị quan tâm, soi mói quá nhiều thì tôi sẽ chọn cách để mình không nổi tiếng nữa.

Midu: Tạm xa showbiz để được bình yên - 4

- Chị khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nhân dịp đầu năm, chị có thể hé lộ đôi chút về bạn trai hiện tại, người được đồn đoán là thiếu gia giàu có nức tiếng Sài thành?

- Tôi chỉ muốn chia sẻ đến mọi người rằng tôi đang sống rất bình yên và hạnh phúc. Tôi hy vọng trong năm mới này mọi người cũng sẽ luôn gặp những niềm vui, may mắn và thành công trong cuộc sống.

- Người đẹp thường gắn liền với những mối tình kiều nữ - đại gia, hầu như xung quanh Midu luôn có bóng dáng của các thiếu gia, công tử nhà giàu sẵn sàng hy sinh vì người đẹp. Phải chăng nhan sắc đã mang lại cho chị cuộc sống an nhàn?

- Tôi nghĩ rằng, trong cuộc sống, bạn bè và những người mình gặp gỡ đều phải có một mối duyên. Tôi không cảm thấy may mắn vì mình gặp nhiều thiếu gia công tử mà tôi cảm thấy may mắn vì mình gặp được người tốt và thật lòng với mình.

Tôi vốn thuộc tuýp con gái khó tính, nếu thiếu gia công tử mà không có học thức, thiếu lễ nghĩa, đối nhân xử thế kém thì ngay cả việc làm bạn tôi cũng không thích chứ đừng nói đến những mối quan hệ xa hơn.

  Nữ diễn viên cho biết cô bị dị ứng với những chàng công tử, thiếu gia con nhà giàu không có học thức, không biết lễ nghĩa và đối nhân xử thế kém.

- Bước sang tuổi 24, cũng là thời điểm phụ nữ tính đến chuyện hôn nhân, chị đã có dự định hay lên kế hoạch cho việc này chưa?

- Hôn nhân là duyên trời định, là quyết định quan trọng nhất của đời người nên tôi sẽ lắng nghe trái tim và cả lý trí mình rất kỹ. Lấy nhau thì dễ mà ở được với nhau cả đời mới khó, hiểu rõ nguyên tắc này nên tôi không muốn vội vã, hấp tấp. Tôi sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên để tránh những hối hận về sau.

- Nhiều người đẹp showbiz có kế hoạch đi du lịch nước ngoài cùng bạn trai. Tết của chị có gì đặc biệt?

- Những ngày Tết, tôi thích ở Việt Nam, quây quần bên ông bà, cha mẹ. Có thể vì tôi là đứa con gái mang tư tưởng truyền thống nên ngày Tết không phải là ngày hưởng thụ cho riêng mình mà phải biết chia sẻ với những người trong gia đình, những người mình thương yêu nhất. Như vậy Tết mới càng thêm ý nghĩa.

- Chị có dự định sẽ trở lại showbiz trong năm 2014 chứ?

- Năm 2014, tôi vẫn sẽ tiếp tục không nhận thêm dự án phim nào cả mà thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng khán giả có thể theo dõi bộ phim Con trai con gái do tôi đảm nhân vai chính chuẩn bị phát sóng lúc 20h trên kênh HTV7. Tôi hy vọng người xem sẽ luôn ủng hộ những quyết định và kế hoạch mà tôi sẽ thực hiện trong năm tới.

Theo Thủy Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan