Tư vấn: Bé sốt đêm là bị bệnh gì?

Ngày 11/04/2013 05:00 AM (GMT+7)

4 đêm gần đây, đêm nào con trai em cũng bị sốt hơn 38 độ. Em thấy lo quá!

Hỏi: Con trai em hiện được 28 tuần tuổi, bé phát triển tốt và tăng cân đều. 4 đêm gần đây, đêm nào bé cũng bị sốt hơn 38 độ, mồ hôi ra đầm đìa nhưng ban ngày lại ăn ngủ và vui chơi bình thường. Gần như đêm nào em cũng phải cho bé uống hạ sốt để giảm nhiệt độ và nửa mơ nửa tỉnh thức chăm con, mệt mỏi vô cùng. Con em bị bệnh gì thế ạ? Mẹ nào có kinh nghiệm xin giúp em với!

Tâm sự của độc giả M.Đ trên diễn đàn Eva

Trả lời

Bé không sao đâu, bạn đừng lo lắng quá! Lúc Nhím nhà mình được 15 tháng tuổi cũng sốt về đêm mất gần tuần lễ. Cho con đi khám, bác sĩ kết luận là không có viêm nhiễm gì nên mình cũng chỉ cho uống paracetamol. Sau đó, con mình lại ăn ngoan ngủ khỏe bình thường.

binyeucuame...@...

Lúc Táo nhà mình 2 tuổi cũng có một thời gian bị sốt đêm. Nhưng do vợ chồng mình một phần vì thiếu hiểu biết, một phần vì chủ quan nên không cho bé đi khám ngay. Chần chừ mãi đến cả nửa tháng thấy tình hình của con không khá khẩm mới đưa con đến bệnh viện. Bác sĩ mắng vợ chồng mình suýt chút nữa đã hại con đấy. Bé bị sốt là cơ thể đang phản ứng lại điều gì đó bất ổn như virus, vi khuẩn hay hóa chất gây hại nào đó… Vì thế, bạn nhanh đưa con đi khám đi, đừng để đến lúc hối không kịp.

binhnguyen...@...

Tư vấn: Bé sốt đêm là bị bệnh gì? - 1
4 đêm gần đây, đêm nào con trai em cũng bị sốt hơn 38 độ. (Ảnh minh họa).

Tít nhà mình cũng bị mấy đợt sốt đêm giống con bạn rồi. Ban đêm người con nóng như lò lửa, sốt đến hơn 39 độ nhưng ban ngày lại bình thường. Đưa con đi khám, bác sĩ nói con nhiễm siêu vi và thường đi kèm một đợt viêm mũi họng. Mỗi khi con sốt nhẹ, mình thường lau người cho con bằng nước ấm. Chỉ khi nào bé sốt hơn 38,5 độ (đo ở tai hoặc hậu môn) hoặc 39 độ (đo ở nách) thì mới cho uống paracetamol và mỗi lần uống cách nhau 4-6 tiếng hoặc dùng thuốc hạ sốt đặt hậu môn.

Sau mỗi đợt sốt, Tít nhà mình thường bị sổ mũi hoặc ho mất mấy ngày, sau đó lại tái sốt rồi mới khỏi. Lần gần đây nhất, con mình sốt đêm, mình đưa con đi khám thì bác sĩ nói bé bị amidan đã có mủ rồi.

nhatyen...@...

Hiện tượng này mình nghĩ nên cho bé đi khám ở Bệnh viện Nhi uy tín để bác sĩ đưa ra chẩn đoán và có phương pháp điều trị chính xác. Cơ địa mỗi trẻ một khác, vì thế, có bé sốt đêm mấy ngày là hết nhưng cũng có bé sốt là báo hiệu bệnh nào đó. Với trẻ em, người lớn chúng ta không thể lấy triệu chứng của bé này để áp vào bé kia và một cách trị bệnh không bao giờ đúng với tất cả các bé.

quochuy...@...

Bé nhà em khoảng gần 2 tuổi cũng thỉnh thoảng bị sốt. Em đưa con đi khám thì được bác sĩ kê toa thuốc Tylenol dạng giọt. Em có cho con em sử dụng thuốc này và bé hết sốt vặt. Chị thử xem sao nhé!

Mẹ Subo (battu_hoa...@...)

Nhím (cháu gái em) đợt trước cũng hay sốt đêm và húng hắng ho nhưng ban ngày lại chạy nhảy, khỏe mạnh bình thường. Cháu em bị sốt hơn 1 tuần thì chị gái em lo quá phải tha lôi bé đến bác sĩ tư gần nhà khám nhưng không ra bệnh. Cuối cùng, bố cháu phải đưa cháu đến bệnh viện Nhi Trung ương làm xét nghiệm máu, chụp X-quang tim phổi, soi mũi họng... thì phát hiện cháu bị viêm phổi. Chị cho con chị đi khám và làm xét nghiệm máu sớm đi, không khéo lại như Nhím nhà em.

hoaithu...@...

Khi con mình sốt đêm, mình lau người cho bé bằng nước ấm rồi cho bé dùng miếng hạ sốt; còn nếu cao hơn thì mình đút viên hạ sốt vào hậu môn lúc bé đang ngủ vì khi đó bé sẽ đỡ quấy khóc hơn. Sau khi hạ sốt cho con cần phải để ý hơn, thường xuyên theo dõi nhiệt độ và thấm mồ hôi cho con, đừng để con bị ướt lưng, tóc dễ ốm thêm lắm.

Nếu để bé sốt quá rất nguy hiểm, có thể dẫn đến co giật. Bé nhà mình có lần sốt cao quá, sáng dạy người cứ run cầm cập mà bố mẹ được phen hết hồn. Bạn thử theo cách của mình xem, nếu 4 ngày rồi mà con không đỡ thì cũng đáng lo đấy. Tốt nhất, bạn nên đưa con đi khám.

Mẹ Tũn (anhsaodem...@...)

Đấy chỉ là sốt virus thường gặp ở trẻ em thôi. Có thể do thời tiết dạo này thay đổi thất thường nên cơ thể bé chưa kịp thích ứng. Quan trọng là bé vẫn ăn ngủ và vui chơi bình thường thì đừng lo mẹ nó ạ. Tuy nhiên, mẹ nó cần quan sát thêm triệu chứng của bé như có ho không? có nghẹt mũi, khó thở không? Nếu có thì đưa bé đi khám ngay.

Mẹ Bin (hanhhoa...@...)

Bác sĩ Vũ Hữu Thời, Khoa Nhi của bệnh viện Bạch Mai cho biết: Trong hầu hết các trường hợp, căn nguyên gây sốt ở trẻ là do nhiễm virut, vì vậy, trẻ sẽ tự hết sốt, trở lại bình thường sau một vài ngày.

"Trường hợp bé sốt cao về đêm, sốt kéo dài thì rất có thể bé bị nhiễm khuẩn tiết niệu hoặc mắc bệnh liên quan đến tai mũi họng... Đây là những bệnh lý thường gặp nguy hiểm cho sức khỏe trẻ em. Tốt nhất, bố mẹ nên đưa con đến bệnh viện khám càng sớm càng tốt để nhận được tư vấn điều trị kịp thời", bác sĩ Thời nói.

Khi bé bị sốt đêm, thường các bà mẹ nghĩ ngay đến việc lau mát nhằm hạ sốt. Song không phải ai cũng biết cách làm đúng.

Cách lau mát: Cho nước lạnh vào thau rồi đổ nước nóng bằng 1/2 nước lạnh vào, sau đó, kiểm tra nhiệt độ của nước bằng cách nhúng khuỷu tay vào thau nước, nếu thấy cảm giác ấm giống như nước tắm trẻ hàng ngày là được. Tiếp theo, nhúng khăn vào thau nước, vắt hơi ráo rồi lần lượt lau 2 bên hõm nách, bẹn và toàn thân...

Chú ý: Không đắp khăn lên trán vì ít có tác dụng hạ sốt, và cũng không đắp lên ngực vì tăng nguy cơ viêm phổi và trong quá trình hạ sốt không bật quạt, bật điều hòa vì sẽ khiến da bé khô, gây mất nước.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em