Nháy mắt nhiều dễ khiến trẻ mặc cảm. (Ảnh minh họa).
Nháy mắt nhiều dễ khiến trẻ mặc cảm. (Ảnh minh họa).

'Sửa' tật nháy mắt cho trẻ

Thứ tư, 06/07/2011, 09:11 AM (GMT+7) Tật nháy mắt là ‘bệnh’ thường gặp ở trẻ em, khoảng 5 – 20% trẻ có thể mắc chứng bệnh này.

Hãy đến với chuyên mục Làm mẹ của Eva để hiểu hơn về mẹ và bé , cách Chăm sóc trẻ sơ sinh, Cách đặt tên cho con, những điều cần biết khi trẻ ăn dặm, hay những câu truyện cổ tích hay cho bé và chia sẻ cảm xúc trong Tâm sự người mẹ bạn nhé!

Con trai mình năm nay gần 4 tuổi, gần đây mình phát hiện con có tật nháy mắt, ban đầu thì nhẹ nhưng càng ngày thì tật càng nặng với mức độ nháy mắt càng cao. Mình đã đưa con đến gặp bác sĩ thì bác sĩ bảo đó là tật bình thường của trẻ, khi lớn hơn bé sẽ hết. Nhưng mình vẫn cứ rất lo.

Tật nháy mắt là ‘bệnh’ thường gặp ở trẻ em, khoảng 5 – 20% trẻ có thể mắc chứng bệnh này. Nhưng nháy mắt quá nhiều dễ khiến trẻ mặc cảm, không muốn tiếp xúc với bên ngoài. Các ‘cơn’ nháy mắt thoạt đầu rất thầm lặng, kín đáo. Trẻ chỉ hay chớp mắt nhiều hơn bình thường hoặc khó giữ mắt mở to trong thời gian dài.

'Sửa' tật nháy mắt cho trẻ - 1
Rất nhiều trẻ có tật nháy mắt. (Ảnh minh họa).

Stress và lo âu, quá mệt mỏi hay do phản ứng phụ của một số loại thuốc dành cho trẻ…là nguyên nhân khiến trẻ hay nháy mắt. Cũng có một số trường hợp xuất hiện tự khỏi mà không rõ nguyên nhân.

Các dạng thường gặp của tật nháy mắt:

- Nháy chủ yếu ở mắt, thường là cả hai bên.

- Các cơ vòng mi, cơ cung này và cơ trán cũng bị giật do loạn trương lực cơ vùng mặt.

- Hội chứng Meige: Co rút các cơ vòng mi, cơ nhai, nói, nuốt và các cơ vùng cổ. Bệnh thường gặp ở người trên 50 tuổi, có tính chất di truyền.

- Co rút cơ vùng mặt liên quan đến dây thần kinh số 7. Trước tiên là mi mắt, sau đó là các cơ mặt khác bị giật. Hơn một nửa bệnh nhân có tiền sử liệt dây 7.

Để điều trị tật nháy mắt ở trẻ, cha mẹ nên giúp tinh thần trẻ luôn thoải mái, thoát khỏi tình trạng mệt mỏi quá mức và đặc biệt, không ép buộc trẻ làm những việc trẻ không thích. Chú ý về các biện pháp tâm lý trị liệu để giải quyết các yếu tố về sức khỏe, tinh thần, cảm xúc.

Chú ý vấn đề vệ sinh mắt của trẻ, đặc biệt tránh cho trẻ thói quen dụi tay vào mắt.

Trong chế độ ăn, cha mẹ nên cho trẻ ăn nhiều các loại bông cải xanh, các loại đậu hạt, đậu phộng để bổ sung magie.

Trong một số trường hợp, nếu nhận thấy ngoài việc co giật mí mắt, trẻ còn có co giật các cơ khác, cha mẹ nên cho trẻ đi khám và điều trị ở chuyên khoa nội thần kinh. Khi điều trị, không nên tự ý ngưng dùng thuốc cho trẻ.

Hạ Chi (Eva.vn)
(1786 bình chọn, 6/10 điểm)

Tin mục Làm mẹ

Tin mục Eva tám
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7