Cực yêu bé bụ nhà Diệp Bảo Ngọc

Ngày 12/09/2013 15:34 PM (GMT+7)
Điều lạ lẫm là Ngọc nhận thấy mới hơn 1 tháng mà con đã biết hóng chuyện. Tuy là trẻ con nhưng dường như rất biết nghe. Có những hôm mệt, Bảo Ngọc nói với bé rằng: “Hôm nay mẹ mệt lắm, con ngủ ngoan để mai mẹ có sức khỏe chăm con tiếp”. Bất ngờ là đêm hôm đó, bé ngủ một mạch đến sáng và rất ngoan. Nhiều khi nghĩ chỉ có một hôm như thế nhưng những hôm sau cũng như vậy.  Đó là cách trò chuyện và bé biết nghe những tâm tư của mẹ, có thể chưa nhiều nhưng cũng được phần nào.

Điều lạ lẫm là Ngọc nhận thấy mới hơn 1 tháng mà con đã biết hóng chuyện. Tuy là trẻ con nhưng dường như rất biết nghe. Có những hôm mệt, Bảo Ngọc nói với bé rằng: “Hôm nay mẹ mệt lắm, con ngủ ngoan để mai mẹ có sức khỏe chăm con tiếp”. Bất ngờ là đêm hôm đó, bé ngủ một mạch đến sáng và rất ngoan. Nhiều khi nghĩ chỉ có một hôm như thế nhưng những hôm sau cũng như vậy.  Đó là cách trò chuyện và bé biết nghe những tâm tư của mẹ, có thể chưa nhiều nhưng cũng được phần nào.

Sơn Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con