Kỳ diệu ca sinh 5 tại Bệnh viện Từ Dũ

Ngày 18/03/2013 17:34 PM (GMT+7)

Mong mỏi có con sau 2 năm hiếm muộn, người phụ nữ may mắn khi hạ sinh 5 đứa con trong sự vui sướng của gia đình và người thân…

Vào lúc 19h10 tối 17/3, bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) thực hiện ca phẫu thuật đa thai chưa từng gặp cho chị L.H.A.T. (28 tuổi, ngụ tại quận 5, TP.HCM). Sau khi được các bác sĩ áp dụng các phương pháp hỗ trợ sinh sản, 5 thiên thần (3 trai, 2 gái) của chị T. ra đời trong sự vui sướng của người mẹ và gia đình, người thân. Các bé cân nặng lần luợt là 2kg; 1,8kg; 1,5kg và hai bé cùng có cùng cân nặng 1,3kg.

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, sau hơn 2 năm hiếm muộn, chị T. đã đến bệnh viện tư vấn và xin tiến hành thụ tinh nhân tạo. Thời gian thụ tinh nhân tạo, chị T. được các bác sĩ tại bệnh viện Từ Dũ theo dõi và tư vấn thường xuyên. Tuy nhiên, quá trình theo dõi do thai còn nhỏ, nhiều số lượng nên các bác sĩ chỉ nhận thấy có 4 thai nhi, nhưng khi mổ thì mới phát hiện thai nhi thứ 5.

Kỳ diệu ca sinh 5 tại Bệnh viện Từ Dũ - 1Kỳ diệu ca sinh 5 tại Bệnh viện Từ Dũ - 2
Bác sĩ Vũ Tế Đăng đang chăm sóc cho 5 cháu nhỏ mới hạ sinh vào tối hôm qua

Theo bác sĩ Thủy, đây là ca sinh đầu tiên mà bệnh viện gặp từ trước đến nay. Lúc đầu khi tiến hành phẫu thuật các bác sĩ hơi lúng túng, nhưng do có sự chuẩn bị chu đáo từ trước, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, “mẹ tròn con vuông”.

“Giai đoạn tiến hành phẫu thuật không khó, cái khó nhất là khi đưa em bé ra ngoài vì người mẹ bị chảy máu nhiều. Chúng tôi phải dùng thuốc hỗ trợ tử cung, thắt mạch tử cung dự phòng và đưa người mẹ ra phòng hồi sức”, bác sĩ Thủy nói.

Kỳ diệu ca sinh 5 tại Bệnh viện Từ Dũ - 3
Ba cháu nhỏ khỏe mạnh đựợc chăm sóc riêng
Kỳ diệu ca sinh 5 tại Bệnh viện Từ Dũ - 4

Kỳ diệu ca sinh 5 tại Bệnh viện Từ Dũ - 5

2 cháu nhỏ nặng 1,3 kg được chăm sóc trong phòng đặc biệt

Cũng theo bác sĩ Thủy, chị T. là người nữ có sức chịu đựng rất lớn mà bà từng gặp. Giai đoạn khi phôi thai, khi xuất hiện 5 túi thai, phía bệnh viện Từ Dũ đã tư vấn cho chị T. có nên bỏ bớt số lượng thai để đám bảo sức khỏe, an toàn cho mẹ và con khi sinh nở, nhưng chị T. không chịu và yêu cầu được giữ lại tất cả.

Nói về tình trạng và biến chứng của 5 em bé, tiến sĩ, bác sĩ Vũ Tế Đăng (Phó trưởng khoa sơ sinh, bệnh viện Từ Dũ) cho hay, thông thường các mẹ mang bầu, song thai… phải mất 38– 40 tuần mới đủ tháng. Chị T. chuyển dạ khi thai kỳ mới được 33,5 tuần nên các bé sinh ra không được bình thường như những trẻ khác, dễ bị suy hô hấp, đường ruột, vàng da… “Hiện chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao vì 2 em (1,3kg) có biểu hiện bị suy hô hấp phải được hổ trợ bằng ô xi... Ba em còn lại (nặng 2kg và 1,8kg) được tăng cường uống sửa loãng và sẽ được xuất viện về với mẹ khi khỏe mạnh”, theo bác sĩ Đăng.

Trước đó, tại bệnh viện Từ Dũ cũng đã thực hiện thành công ca mổ sinh 4 bé gái là sản phụ T.T.T. (31 tuổi ngụ tại Đồng Tháp). Được biết chị T. là trường hợp mang thai tự nhiên.

Kỳ diệu ca sinh 5 tại Bệnh viện Từ Dũ - 6
Tất cả 5 thiên thần đều rất đẹp
Kỳ diệu ca sinh 5 tại Bệnh viện Từ Dũ - 7
Cháu đầu nặng 2kg có sức khỏe tốt và đã uống sữa loãng

Hưng văn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan