Dạy bé mầm non kể chuyện

Thứ sáu, 17/09/2010, 05:00 AM (GMT+7) Một bà mẹ băn khoăn: “Bé nhà mình sắp sửa tham gia một cuộc thi kể chuyện ở trường, mình muốn giúp bé, phải làm thế nào đây?”.

Hãy đến với chuyên mục Làm mẹ của Eva để hiểu hơn về mẹ và bé , cách Chăm sóc trẻ sơ sinh, Cách đặt tên cho con, những điều cần biết khi trẻ ăn dặm, hay những câu truyện cổ tích hay cho bé và chia sẻ cảm xúc trong Tâm sự người mẹ bạn nhé!

Hãy truy cập vào mục LÀM MẸ trên EVA.VN để có được những kiến thức bổ ích và cần thiết nhất trong việc NUÔI DẠY CON!

Bé trong độ tuổi mầm non là giai đoạn phát triển mạnh về ngôn ngữ. Bé học từ mới từ mọi thứ xung quanh. Càng tiếp xúc với sự phong phú của ngôn từ, bé càng học được nhiều điều. Bạn chỉ cần là người tạo cơ hội và môi trường luyện tập cho bé mà thôi:

- Trở thành người dẫn chuyện riêng cho bé. Mỗi khi đọc sách cho bé, hãy đọc hết khả năng của mình. Giọng điệu và sự biểu đạt của khuôn mặt giúp bé hình dung ra cuộc sống thực qua những câu chuyện trong sách khiến giờ đọc truyện trở thành giờ không thể quên.

- Để bé điền vào chỗ trống. Một vài quyển sách thiết kế đặc biệt cho trẻ em thường có phần luyện tập kể lại câu chuyện ở cuối sách. Bạn có thể dựa vào đó để giúp bé hoàn thiện những tình huống, những câu còn dang dở. Cách khác là khi bạn đang đọc truyện, bạn có thể dừng lại vài phút để bé đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đây cũng là cách giúp trẻ luyện đọc và nhận biết mặt chữ.

Dạy bé mầm non kể chuyện - 1
Kể chuyện giúp bé phát triển ngôn ngữ

Bạn nên chú ý những quyển sách, câu chuyện mà bé thích để kể hoặc đọc nhiều lần.

- Trò chuyện về những câu chuyện mà bạn đọc cho bé. Có thể là đang đọc thì hỏi bé đoán xem kết thúc câu chuyện sẽ là thế nào. Cảm nhận của bé về các nhân vật trong chuyện ra sao? Tại sao bé lại thích nhân vật này mà không thích nhân vật khác? Dùng những câu chuyện trong sách để thảo luận về các chủ đề như sự giận dữ, tính ích kỉ, lười biếng, lịch sự, lòng tốt…Ví dụ như tại sao con lại cho rằng dì ghẻ của cô bé lọ lem lại không tốt?...

- Chia sẻ sở thích của bạn với bé. Các tác giả cùng những tác phẩm mà bạn thích hồi nhỏ có thể bé cũng thích. Khi bé lớn hơn một chút, hai bạn có thể thảo luận về ý nghĩa của câu chuyện và sự hay dở của cuốn sách đó.

- Uốn nắn giọng kể chuyện biểu cảm cho bé. Bạn làm mẫu rồi để bé bắt chước. Ngay cả tư thế đứng, biểu đạt bằng ánh mắt, cử chỉ bạn cũng cần dạy bé để đạt được kết quả cao.

Bạn muốn có những kiến thức về cách dạy con ở mọi lứa tuổi, hãy truy cập DẠY CON!

An Nguyên (EVA.VN)
(1950 bình chọn, 6/10 điểm)
Tin bài cùng sự kiện Bé chuẩn bị đi học

Tin mục Làm mẹ

Tin mục Eva tám
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7