Có nên cho bé uống sữa thay ăn cháo?

Ngày 31/03/2014 00:00 AM (GMT+7)

Con em dạo này không chịu ăn cháo mà chỉ thích uống sữa, biết làm sao đây?

Hỏi:

Con gái em hiện nay 17 tháng tuổi, nặng gần 11kg. Trong hơn 1 tháng nay bé không chịu ăn cháo mà chỉ uống sữa, có lúc không cả uống sữa. Em đã rất tích cực đổi sang cơm, mỳ, miến, phở... nhưng bé vẫn không ăn. Nhiều hôm, em để con đói với mục đich cho bé đòi ăn nhưng cũng không hiệu quả. Bé hiện nay sức khỏe vẫn bình thường nhưng tháng gần đây nhất không tăng cân. Em mới cho bé uống thêm thuốc dành cho trẻ biếng ăn để tăng cảm giác đói và ngon miệng nhưng bé vẫn chỉ thích uống sữa, cháo có ăn thì cũng chỉ vài miếng đã lắc đầu, khóc quay đi.

Hiện em không còn cách nào khác nên 1 ngày đành phải cho bé uống 6 lần sữa, mỗi lần khoảng 180ml và có ăn dặm thêm sữa chua, váng sữa. Sữa chua thì hầu như ngày nào em cũng cho ăn sau bữa trưa (12h) còn váng sữa thì 2 hộp/tuần, ăn đầu giờ chiều. Em rất lo nấu tình trạng này kéo dài thì con em sẽ không đủ chất. Xin tư vấn giúp em.

Trước đây, khẩu phần ăn của bé là 3 chén cháo, sáng, trưa, tối xen lẫn sữa chua, váng sữa, và sữa. 

K.A ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em