Ăn cam hàng ngày, trẻ bị loãng máu?

Ngày 10/04/2014 11:45 AM (GMT+7)

Mỗi ngày em cho con ăn 2 trái cam nhưng chị em nói làm như vậy là 'giết con'.

Hỏi

Bé nhà em hiện được 22 tháng tuổi, cao gần 90cm và nặng 12,4kg. Trộm vía, từ lúc sinh đến giờ bé ít ốm đau, ăn ngủ tốt. Em bắt đầu tập cho bé ăn dặm bằng bột gạo xay từ tháng thứ 6 và tập ăn các loại rau củ quả từ 1 tuổi. Em tham khảo các sách báo thấy nói trái bơ, cam… rất tốt cho IQ và tăng sức đề kháng cho trẻ nên thường xuyên mua về ‘tẩm bổ’ cho con. Hiện mỗi ngày em  cho con ăn 2 trái cam – 1 trái vắt nước rồi pha thêm đường hoặc sữa tươi cho bé uống giải khát vào khoảng 9-11h; 1 trái ăn cả múi (để tận dụng chất xơ) vào khoảng 14-16h chiều.

Cuối tuần rồi bà chị họ của em tới chơi, thấy em chăm con như thế thì nhăn mặt phản đối nói nửa đùa nửa thật rằng làm vậy là 'giết con' bởi uống nước cam mỗi ngày lại pha thêm đường không tốt cho sức khỏe trẻ em, khiến máu bị loãng và dễ béo phì. Để tăng độ tin cậy, chị khăng khăng: “Thông tin này do một bác sĩ ở bệnh viện lớn ngoài Hà Nội nói cho chị biết”.

Em rất băn khoăn không biết thực-hư việc này thế nào (?) vì trước giờ em vẫn chăm con như thế và không hề thấy có vấn đề gì xảy ra, con em vẫn khỏe mạnh, thậm chí là phát triển vượt trội hơn so với những trẻ cùng trang lứa.

Câu hỏi của độc giả: Phạm Thanh Hoa, Hà Nam (email: hoatigon...@...)

K.A ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em