Làm mẹ đơn thân đâu phải là tội! (ảnh minh họa)
Làm mẹ đơn thân đâu phải là tội! (ảnh minh họa)

Làm mẹ đơn thân - đừng lên án họ!

Thứ hai, 30/07/2012, 11:16 AM (GMT+7)
Sự kiện: Làm mẹ đơn thân
Những người mẹ đơn thân chẳng làm gì ảnh hưởng đến xã hội, nên các bạn, những người may mắn có gia đình, có người đàn ông để dựa dẫm, xin đừng lên án họ!

Có nhiều người phụ nữ chọn cách không lấy chồng và làm mẹ đơn thân. Bạn cũng có thể sẽ nằm trong số đó? Bạn nghĩ gì về điều này? Hãy chia sẻ những tâm sự, cảm xúc chân thành tới sự kiện làm mẹ đơn thân tại chuyên mục Eva tám của Eva.vn để cảm nhận được sự quan tâm, đồng cảm và sẻ chia của độc giả dành cho bạn.

Họ, những người làm mẹ đơn thân, trước hết chỉ là những người phụ nữ bình thường, có cuộc sống, có việc làm, có khát vọng và mong muốn chính đáng được sinh con và được chăm sóc những đứa trẻ từ lúc đỏ hỏn đến khi trưởng thành.

Khác thường hơn những phụ nữ khác, là họ có cuộc sống gia đình không trọn vẹn, những đứa con của họ có mẹ mà không có quyền đòi hỏi sự hiện diện, chăm sóc của người cha. Chúng là những đứa trẻ đáng được quan tâm, nhưng không hề đáng thương hại, vì cũng giống như bao đứa trẻ khác, chúng là kết tinh của tình yêu và sư tự nguyện.

Họ không có gia đình trọn vẹn, không có nghĩa là họ không có khao khát hạnh phúc. Vì những lý do đặc biệt nào đó, họ không thể công khai chung sống với một người đàn ông, để con cái họ có đủ cha, đủ mẹ.

Làm mẹ đơn thân - đừng lên án họ! - 1
Họ không có gia đình trọn vẹn, không có nghĩa là họ không có khao khát hạnh phúc.
(ảnh minh họa)

Khi làm mẹ đơn thân, họ đã chủ động gánh gấp đôi những khó khăn, sẵn sàng chịu đựng những dị nghị, miệng tiếng, thậm chí sự coi thường của người thân, bạn bè, xã hội. Tuy nhiên, xét cho đến cùng, đó là quyền được lựa chọn hạnh phúc, quyền được làm mẹ và quyền quyết định cuộc sống của họ.

Về luật pháp, họ không vi phạm, về đạo đức cũng không, một số người mẹ đơn thân nhờ đến biện pháp thụ tinh nhân tạo để có con, một số họ xin những người đàn ông họ yêu một đứa con, rồi lặng lẽ lui lại nuôi con trong bóng tối. Suy cho đến cùng, nếu họ có làm vợ trong khoảnh khắc của những người đàn ông có gia đình nào đó, họ cũng không đáng bị lên án bởi họ không rắp tâm phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.

Có người cho rằng, người phụ nữ đơn thân lựa chọn cuộc sống như thế là thiếu trách nhiệm với bản thân, với cuộc sống và thiếu trách nhiệm với con cái. Xin hỏi, họ quyết định cuộc sống mà không lệ thuộc, không xin xỏ, không làm phiền toái đến ai, không phá vỡ hạnh phúc của người khác, sao lại gọi là thiếu trách nhiệm với cuộc sống, với bản thân? Có một số người không thích cuộc sống ràng buộc vợ chồng, có một số người không thể công khai người đàn ông của họ, có một số người xin gen của những người đàn ông khỏe mạnh, thông minh… tất cả, chỉ với khao khát được làm mẹ, được có trách nhiệm với một ai đó, được sống theo quyết định của chính mình.

Làm mẹ đơn thân, tức là họ đã phải làm việc gấp đôi, nghị lực gấp đôi, thiếu hụt gấp đôi, cô đơn gấp đôi, để nuôi con cái trưởng thành, nếu những đứa con sinh ra bởi những người mẹ đơn thân trở thành người tốt, người có ích cho xã hội, thì sao lại nói phụ nữ làm mẹ đơn thân thiếu trách nhiệm với con cái?

Làm mẹ đơn thân - đừng lên án họ! - 2
Nếu có thể chia sẻ, cảm thông được thì hãy cảm thông, chia sẻ, bằng không cũng đừng cho mình cái quyền được lên án họ. (ảnh minh họa)

Thực tế cho thấy, rất nhiều đứa trẻ hư, phạm tội khi sống trong gia đình đủ cha, đủ mẹ nhưng bố mẹ chúng sống hời hợt, thiếu trách nhiệm với con cái, chạy theo những tham vọng, sở thích cá nhân, bỏ bê con cái. Cuộc sống gia đình như thế cũng là một cuộc sống bất hạnh. Vậy, giá trị của con người không được đánh giá bằng xuất thân, bằng tiền bạc, trang sức mà phải bằng nghị lực, trách nhiệm, ứng xử và văn hóa… ai giám khẳng định những người phụ nữ có gia đình là có giá trị hơn người làm mẹ đơn thân?

Những người có đủ gia đình, những người giàu có không biết đến cảnh thiếu thốn, những người phụ nữ còn có người đàn ông để dựa dẫm, xin hãy làm tốt những việc mình đang làm, giữ gìn cuộc sống gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái trưởng thành… Nếu có thể chia sẻ, cảm thông được thì hãy cảm thông, chia sẻ, bằng không cũng đừng cho mình cái quyền được lên án họ - những người phụ nữ dám làm mẹ đơn thân…

ỚT_THÓC (Eva.vn)
(1446 bình chọn, 7/10 điểm)

Có nhiều người phụ nữ chọn cách không lấy chồng và làm mẹ đơn thân. Bạn cũng có thể sẽ nằm trong số đó? Bạn nghĩ gì về điều này? Hãy chia sẻ những tâm sự, cảm xúc chân thành tới sự kiện làm mẹ đơn thân tại chuyên mục Eva tám của Eva.vn qua địa chỉ mail Evatam.eva@24h.com.vn để cảm nhận được sự quan tâm, đồng cảm và sẻ chia của độc giả dành cho bạn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải thông qua sự kiểm duyệt của ban biêm tập nếu hợp lệ.

BÌNH LUẬN

Làm mẹ đơn thân - đừng lên án họ!

(2 bình luận)
Xem bình luận  
maimeo: không phải sự lựa chọn tốt
1  0
Đúng, không ai có quyền lên án những người mẹ đơn thân..nhưng nếu còn có thể lựa chọn, sao không chọn một cuộc sống gia đình đầy đủ, đúng nghĩa, để những đứa con được có cả cha lẫn mẹ..Không ai giám khẳng định những đứa con của bà mẹ đơn thân sẽ k sống tốt, nhưng chắc chắn chúng sẽ bị những ảnh hưởng nhất định về tâm lý. "một số người mẹ đơn thân nhờ đến biện pháp thụ tinh nhân tạo để có con", những người này xin phép không có ý kiến. nhưng "một số họ xin những người đàn ông họ yêu một đứa con, rồi lặng lẽ lui lại nuôi con trong bóng tối" thì không thể chấp nhận được! như vậy đâu có thể coi là không làm phiền toái đến ai, không phá vỡ hạnh phúc của người khác??? Bao nhiêu gia đình tan nát khi người chồng có con riêng! Đừng vì ích kỷ cá nhân mà làm khổ những đứa trẻ, cũng đừng đặt bản thân vào tình thế bắt buộc phải làm mẹ đơn thân! Còn khi đã trót làm mẹ đơn thân thì hãy cố gắng bao bọc, nuôi dạy con thật tốt và đừng để nó đi theo vết xe đổ của mình..
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Dung: Làm mẹ đơn thân.
1  0
Mình không ủng hộ làm mẹ đơn thân, vì vất vả lắm các mẹ ạ. Nhưng mình rất khâm phục những người mẹ đơn thân, rất nghị lực. Hãy nhớ là chăm sóc con rất rất vả, một mình còn vất vả gấp đôi. Vì đâu chỉ nuôi mà còn dậy con nữa
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Tin bài cùng sự kiện Làm mẹ đơn thân

Tin mục Eva tám

X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7