Sao Việt sẽ mang gì nếu ra đảo hoang?

Ngày 15/04/2014 10:47 AM (GMT+7)

Đức Tuấn, Phương Vy, Ưng Hoàng Phúc, Hoàng Hải... đều có "báu vật" riêng khi ra đảo.

Đức Tuấn, Phương Vy, Phạm Anh Khoa, Trà My, Ưng Hoàng Phúc, Trang Nhung, Hoàng Hải, Kimmese, Phạm Thu Hà, Minh Thư là những cái tên đã đạt được những thành công nhất định trong showbiz. Tuy nhiên, nếu như không trở thành ca sĩ họ sẽ làm gì? Và nếu được chọn một "báu vật" để mang ra đảo hoang, thì họ sẽ mang thứ nào?

Đức Tuấn:  Đem máy lọc nước biển

Từng giành được vị trí cao nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2000. Kể từ đó đến nay, anh đã tạo được vị trí nhất định trong lòng công chúng yêu nhạc. Thế mạnh của anh là những ca khúc trữ tình sâu lắng, thêm vào đó anh cũng không ít lần thử sức ở thể loại nhạc kịch và dành không ít thành công.

Sao Việt sẽ mang gì nếu ra đảo hoang? - 1

- Nếu không trở thành ca sĩ, anh nghĩ anh sẽ làm gì?

Tôi vẫn sẽ là ca sĩ, cuộc đời sinh ra chỉ để làm ca sĩ.

- Nếu phải ra hoang đảo, anh sẽ mang theo thứ gì?

Đem máy lọc nước biển thành nước ngọt.

- Khi ra đường, tới chỗ đông người, để không bị nhận ra thì anh sẽ làm gì?

Không làm gì cả, cứ tự nhiên để người khác sẽ nhận ra mình.

- Món ăn yêu thích, món ăn không thích?

Món nào cũng thích, niềm đam mê lớn của cuộc đời là ăn. “Chưa chắc mê ăn đã ít hơn mê hát”. Tôi cực kỳ ghét ăn cá.

- Khi gặp chuyện bực mình, sẽ làm gì cho hết bực?

Bây giờ khó có chuyện gì làm cho mình bực tức

- Một bí mật mà khán giả chưa biết

Nhảy dây thể dục rất giỏi, có thể nhảy hơn 5000 cái liên tục không nghỉ.

Phương Vy: Con dao

Năm 2007, Phương Vy trở thành Thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa đầu tiên. Tiếp nối thành công, Phương Vy liên tục cho ra mắt một loạt sản phẩm âm nhạc và được đánh giá cao. Cô luôn có sự biến hóa không ngừng trên sân khấu từ những ca khúc nhạc Việt đến các ca khúc nhạc Quốc tế.

Sao Việt sẽ mang gì nếu ra đảo hoang? - 2

- Nếu không trở thành ca sĩ, bạn nghĩ bạn sẽ làm gì?

Nếu không làm ca sĩ sẽ mở tiệm bán hoa.

- Nếu phải ra hoang đảo, bạn sẽ mang theo 1 thứ gì?

Khi lên đảo mang theo con dao.

- Khi ra đường, tới chỗ đông người, để không bị nhận ra thì bạn sẽ làm gì?

Đeo kiếng đen

- Món ăn yêu thích, món ăn không thích?

Món gì tôi cũng thích và hầu như không ghét món nào cả.

Phạm Anh Khoa: Mang theo cây đàn ghita

Phạm Anh Khoa có phong cách rõ rệt theo mảng nhạc Rock và có khả năng sáng tác ca khúc. Giọng hát có lửa và ngoại hình khá chuẩn. Anh đã đạt giải “Ca sĩ xuất sắc” do Hội đồng nghệ thuật bình chọn trong chương trình Sao Mai Điểm Hẹn 2006. Với cá tính mạnh mẽ và hài hước, Phạm Anh Khoa còn được mời làm MC cho một số chương trình truyền hình.

Sao Việt sẽ mang gì nếu ra đảo hoang? - 3

- Nếu không làm ca sĩ, anh sẽ làm gì?

Có thể là vận động viên thể thao chuyên nghiệp hoặc tham gia điện ảnh vì tôi cũng đã bén với nghệ thuật thứ 7.

- Nếu ra hoang đảo mang theo thứ gì?

Cây đàn ghita và tập vở để sáng tác.

- Điều bí mật mà mọi người không biết về anh?

Rất sợ phụ nữ vì hay bị phụ nữ ăn hiếp

- Món ăn yêu thích?

Nước rau muống luộc vắt chanh, thêm gia vị. Đây là món gắn bó với thởu nhỏ hay ăn cơm với món đó rất nhiều.

- Hãy kể một sự cố gặp phải trên sân khấu?

Có lần tôi tham gia chạy bộ từ thiện từ Sài Gòn về Cần Thơ, vì chạy liên tục 400km nên hơi bào mòn về thể lực. Có lẽ do tôi chủ quan không nghỉ ngơi đủ nên trong một buổi biểu diễn sau chuyến chạy đó, đang đánh đàn trên sân khấu một đoạn rất dài thì tôi ngất luôn. Nằm trên sân khấu ôm đàn, vẫn lờ mờ biết mình đang không tỉnh táo, tay cứ nguyệch ngoạc đánh lung tung. Rất may là khán giả cứ tưởng mình đang diễn. Phải mất một lúc sau tôi mới tỉnh táo hơn và bật dậy diễn tiếp.

Trà My: Mang theo điện thoại di động

Trưởng thành từ cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2007, Trà My khẳng định “thương hiệu” của mình bằng dòng nhạc Dance kèm với hình ảnh một cô ca sĩ gợi cảm, quyến rũ. Những phần biểu diễn của cô đều mang đến không khí sôi động, hấp dẫn.

Sao Việt sẽ mang gì nếu ra đảo hoang? - 4

- Nếu không trở thành ca sĩ, bạn nghĩ bạn sẽ làm gì?

Tôi sẽ làm bác sĩ tâm lí vì tôi rất thích phân tích tâm lí người khác.

- Nếu phải ra hoang đảo, bạn sẽ mang theo thứ gì?

Điện thoại di động.

- Một điều bí mật mà mọi người không biết về bạn?

Tôi rất sợ gián. Sợ lắm lắm luôn í!

- Món ăn yêu thích?

Rất nhiều, ví dụ như bún đậu, phở xào, tất tần tật những món miền Bắc.

- Khi gặp chuyện bực mình, bạn làm gì để hết giận?

La thật lớn để giải thoát hết bực tức.

- Bạn có nhớ 1 sự cố nào từng gặp phải trên sân khấu không?

Lúc đó lâu rồi, trong một chương trình, tôi bị quên lời, thế là không thể nào nhớ tiếp được, cứ đứng la la la ... đến hết nửa bài luôn. Từ đó rút ra kinh nghiệm phải học thật thuộc bài trước khi lên sân khấu. 

Ưng Hoàng Phúc: Chọn kim cương

Nhắc đến cái tên Ưng Hoàng Phúc không ai có thể quên hàng loạt ca khúc hit làm mưa làm gió ở những năm 2000.  Anh chinh phục khán giả với dòng nhạc trẻ hiện đại, có ca từ và giai điệu dễ đi vào lòng người nghe. Ưng Hoàng Phúc cũng là ca sĩ tiên phong trong việc phát hành single dưới định dạng HD.

Sao Việt sẽ mang gì nếu ra đảo hoang? - 5

- Nếu không trở thành ca sĩ, anh nghĩ anh sẽ làm gì? 

Nếu không làm ca sĩ sẽ làm về công nghệ thực phẩm.

- Nếu phải ra hoang đảo, anh sẽ mang theo 1 thứ gì?

Tôi chưa nghĩ đến điều này nhưng có thể là viên kim cương 50 kg (cười lớn).

- Khi ra đường, tới chỗ đông người, để không bị nhận ra thì anh sẽ làm gì?

Khi ra đường, tới chỗ đông người, để không bị nhận ra thì chỉ cần đeo khẩu trang.

- Món ăn yêu thích, món ăn không thích?

Tôi thích ăn cơm với dưa hấu. Không ăn bánh phở, đi ăn phở toàn kêu 1 tô phở đặc biệt không bánh phở (vì ngày xưa mới lên Sài Gòn ngày nào cũng ăn phở nên bây giờ thấy sợ).

Minh Thư: Chỉ nha khoa

Bên cạnh định hướng về rock, dòng nhạc phim trữ tình cũng là một thế mạnh của Minh Thư. Ngoài là một ca sĩ, cô còn là một nhạc sĩ với nhiều ca khúc được các bạn trẻ rất yêu thích, đặc biệt là ca khúc nhạc phim “Bỗng dưng muốn khóc”, “Vừa đi vừa khóc”. Những sáng tác của cô lúc thì êm đềm đầy cảm xúc, lúc thì mạnh mẽ đầy quyết liệt.

Sao Việt sẽ mang gì nếu ra đảo hoang? - 6

- Nếu không trở thành ca sĩ, bạn nghĩ bạn sẽ làm gì? 

Nếu không làm ca sĩ sẽ làm giáo viên hoặc hướng dẫn viên du lịch.

- Nếu phải ra hoang đảo, bạn sẽ mang theo 1 thứ gì?

Khi lên đảo mang theo chỉ nha khoa (cười).

- Khi ra đường, tới chỗ đông người, để không bị nhận ra thì bạn sẽ làm gì?

Khi ra đường, tới chỗ đông người, để không bị nhận ra thì sẽ đeo khẩu trang.

- Món ăn yêu thích, món ăn không thích?

Tôi dễ ăn lắm, món gì cũng thích chỉ không ăn được các món lạ (như thịt chó, mèo, chuột...)

Hoàng Hải: Muốn làm minh tinh điện ảnh

Sau thành công tại Sao Mai Điểm Hẹn 2006, Hoàng Hải trở thành nam ca sĩ được rất nhiều khán giả yêu mến. Giọng hát cao và đầy kỹ thuật, cộng thêm gương mặt baby, trầm tính là những ưu điểm khán giả nhớ đến anh nhiều nhất. Hoàng Hải còn được mệnh danh là “Hoàng tử V-pop” với những bản tình ca nhẹ nhàng, da diết.

Sao Việt sẽ mang gì nếu ra đảo hoang? - 7

- Nếu không trở thành ca sĩ, bạn nghĩ bạn sẽ làm gì? 

Minh tinh điện ảnh.

- Khi gặp chuyện bực mình, sẽ làm gì cho hết bực? 

Sẽ bỏ đi chỗ khác, để cho bình tĩnh lại rồi nói chuyện.

- Khi ra đường, tới chỗ đông người, để không bị nhận ra thì bạn sẽ làm gì?

Đeo kính đen và đi nhanh đến chỗ cần đến.

- Một bí mật mà khán giả chưa biết?

Làm món cơm chiên rất ngon.

- Bạn có nhớ 1 sự cố nào từng gặp phải trên sân khấu không?

Diễn với vũ đoàn mà quên động tác, đi sai vị trí thế là bị một bạn vũ công vung tay vả vào mặt thật đau.

Kimmese: Thích ăn hàu nướng

Một nữ rapper nổi tiếng và được các bạn trẻ yêu thích; cô nổi bật với cá tính mạnh mẽ và rất đặc biệt của mình. Kimmese đã tham gia nhiều những chương trình có sự góp mặt của những nghệ sĩ tên tuổi trong và ngoài nước như Killa Kella (Beatboxer hàng đầu nước Anh ), Akala, Baby V.O.X . 

Sao Việt sẽ mang gì nếu ra đảo hoang? - 8

- Nếu không trở thành ca sĩ, bạn nghĩ bạn sẽ làm gì? 

Mở 1 cửa hàng bán nhiều đồ đạc linh tinh độc đáo.

- Khi gặp chuyện bực mình, sẽ làm gì cho hết bực?

Sẽ đi đến tiệm trò chơi điện tử để chơi trò đấm bốc.

- Khi ra đường, tới chỗ đông người, để không bị nhận ra thì bạn sẽ làm gì?

- Ăn mặc xấu, không trang điểm, đội mũ che mặt.

- Bạn có nhớ 1 sự cố nào từng gặp phải trên sân khấu không?

Diễn ở sân khấu cao 2m, có một cái lỗ hỏng rất to trên sân khấu nhưng mải hát quá không để ý, bước chân bị hụt, tụt cả chân vào lỗ đó. Thế là mọi người phải lên sân khấu để đỡ đứng dậy trong lúc vẫn cứ hát say sưa.

- Món ăn yêu thích, món ăn không thích?

Thích ăn hàu mướng và không thích món gì chế biến có tỏi sống.

Trang Nhung: Mang hạt thóc

Nữ ca sĩ có bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ, cô từng đạt được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi ca hát. Với giọng hát cao vút, điêu luyện, Trang Nhung lựa chọn cho mình dòng nhạc mang âm hưởng dân gian đương đại, truyền thống.

Sao Việt sẽ mang gì nếu ra đảo hoang? - 9

- Nếu không trở thành ca sĩ, chị nghĩ chị sẽ làm gì? 

Làm mẹ.

- Nếu phải ra hoang đảo, chị sẽ mang theo một thứ gì?

Hạt thóc.

- Khi ra đường, tới chỗ đông người, để không bị nhận ra thì chị sẽ làm gì?

Đeo kính, bịt khẩu trang.

- Món ăn yêu thích, món ăn không thích?

Thích ăn canh chua cà pháo và không thích mắm bồ hóc.

- Phạm Thu Hà: Chọn bật lửa

Đam mê và theo đuổi dòng nhạc Opera, từ năm 2012 đến nay,  cô hoạt động âm nhạc nghiêm túc, sáng tạo và luôn tạo được dấu ấn. Giọng ca opera Phạm Thu Hà đã góp phầm đưa dòng nhạc kén người nghe này đến gần với công chúng hơn thông qua những sản phẩm âm nhạc được đầu tư bài bản và chăm chút. 

Sao Việt sẽ mang gì nếu ra đảo hoang? - 10

- Nếu không trở thành ca sĩ, bạn nghĩ bạn sẽ làm gì? 

Giáo viên.

- Nếu phải ra hoang đảo, bạn sẽ mang theo 1 thứ gì?

Bật lửa.

- Khi ra đường, tới chỗ đông người, để không bị nhận ra thì bạn sẽ làm gì?

Ăn mặc thật đẹp vì tôi lúc nào cũng muốn mọi người nhận ra mình.

- Món ăn yêu thích, món ăn không thích?

Thích ăn ốc xào Sài Gòn và ghét chè ngọt.

Chương trình Tuyệt Đỉnh Tranh Tài sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 21g thứ Bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 19/4 trên kênh HTV7.

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz