Kinh ngạc: Bé 8 tuổi có bàn tay lớn hơn đầu người

Ngày 21/08/2014 09:06 AM (GMT+7)

Các bác sỹ Ấn Độ tỏ ra vô cùng bối rối khi gặp trường hợp có một không hai này.

Cậu bé Kaleem, 8 tuổi ngay từ khi sinh ra đã có 2 bàn tay to gấp đôi kích thước bình thường. Chính vì vậy, ngay cả những công việc đơn giản như buộc dây giày, cài cúc áo sơ mi hay cầm bút cũng là vô cùng khó khăn với em. Mẹ của Kaleem, chị Haleema - một phụ nữ trẻ 27 tuổi cho biết chị biết con trai đã có những dấu hiệu khác thường từ ngay trong bào thai, vậy nhưng chị không thể làm gì để cứu con. Tay của cậu bé 8 tuổi càng ngày càng to và đến bây giờ, nó đã dài tới hơn 30cm mỗi bên và nặng như hai hòn đá tảng.

Kinh ngạc: Bé 8 tuổi có bàn tay lớn hơn đầu người - 1
Cậu bé 8 tuổi có đôi bàn tay càng ngày càng to khiến tất cả các bác sỹ Ấn Độ đều bối rối

Kinh ngạc: Bé 8 tuổi có bàn tay lớn hơn đầu người - 2
Đôi tay quá khổ khiến cậu bé tội nghiệp chẳng thể tự làm gì cho mình, dù là buộc dây giày.

Kinh ngạc: Bé 8 tuổi có bàn tay lớn hơn đầu người - 3
Cô Haleema, mẹ của cậu bé tội nghiệp, cho biết gia đình nhận thấy Kaleem có những dấu hiệu bất thường ngay từ khi mới sinh vì bàn tay cậu bé to bất thường. Tuy nhiên, họ không thể làm gì để mang cuộc sống bình thường cho con mình.

Cậu bé có đôi bàn tay khổng lồ cho biết em thường xuyên bị bắt nạt và xa lánh chỉ vì dị tật trên cơ thể mình. “Cháu không đi học vì cô giáo nói các bạn sợ bàn tay của cháu. Một số bạn thường xuyên đánh cháu vì họ nghĩ rằng cháu là quái vật” Kaleem cho biết.

Kinh ngạc: Bé 8 tuổi có bàn tay lớn hơn đầu người - 4
Tuy có đôi bàn tay bất thường nhưng cậu bé vẫn cố gắng tham gia các môn thể thao cùng chúng bạn.

Cha mẹ của cậu bé chỉ kiếm được 15 bảng Anh mỗi tháng (tương đương hơn 500 nghìn VND). Chính vì vậy, mơ ước đủ tiền phẫu thuật cho con là quá xa vời với cặp vợ chồng trẻ. Bố mẹ Kaleem cũng đã từng đưa em đến khám tại một bệnh viện địa phương để đánh giá nhưng hy vọng chữa bệnh của họ đã bị dập tắt. Các bác sỹ tại đây cho biết căn bệnh của Kaleem là một trường hợp rất hiếm mà bản thân họ chưa từng thấy trên internet hay trong bất cứ một tạp chí y khoa nào.

Kaleem có sức khoẻ tốt, phổi và tim hoạt động bình thường. Tuy nhiên nếu bàn tay của cậu bé ngày càng lớn, nó có thể gây áp lực gia tăng lên hệ thống tim mạch. Kết quả tất yếu là cuộc sống của cậu bé sẽ không thể kéo dài”, một bác sỹ địa phương nhận định.

Ở những bệnh viện tuyến trên khác, rất nhiều y bác sỹ đầu ngành của Ấn Độ cũng đã tỏ ra vô cùng bối rối trước trường hợp của Kaleem.

Kinh ngạc: Bé 8 tuổi có bàn tay lớn hơn đầu người - 5
Kaleem có thể tự làm được một số công việc đơn giản như uống nước bằng hai ngón tay. 

Kinh ngạc: Bé 8 tuổi có bàn tay lớn hơn đầu người - 6
Ngoài nỗi đau thể xác, Kaleem còn thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Chúng thường đánh đập hoặc chọc ghẹo cậu bé vì nỗi bất hạnh mà em mang trên mình.

Kinh ngạc: Bé 8 tuổi có bàn tay lớn hơn đầu người - 7

Kinh ngạc: Bé 8 tuổi có bàn tay lớn hơn đầu người - 8
Đôi bàn tay to đến mức có thể che mưa thoải mái cho cậu bé. 

Kinh ngạc: Bé 8 tuổi có bàn tay lớn hơn đầu người - 9
Các bác sỹ nhận định nếu căn bệnh này tiếp tục phát triển, Kaleem sẽ không sống được lâu dài. 

“Chúng tôi đưa con đến trường nhưng thầy hiệu trưởng nói rằng ông sẽ không chịu trách nhiệm nếu những đứa trẻ khác sợ con tôi hay chế nhạo nó. Tôi rất lo lắng con trai mình sẽ không bào giờ được độc lập. Chúng tôi vẫn phải cho con ăn, cho con uống nước và chăm sóc con vì Kaleem không thể tự làm được những việc này”, cha của Kaleem, ông Shamin 45 tuổi buồn bã nói. 

Kinh ngạc: Bé 8 tuổi có bàn tay lớn hơn đầu người - 10
Cha của Kaleem, ông Shamin 45 tuổi và con trai.

Bài liên quan

Say lòng với bộ ảnh 'Gà trống' của bố đơn thân và con trai

Thực tập mầm non, 9x lên facebook kêu 'muốn vả cho mấy phát'

Chờ 1 tiếng để ăn "bột chiên của cậu bé 26 tháng tuổi"

NS Quốc Trung viết thư để “răn đe” bạn trai của con gái

c.Bon/ theo HP
Nguồn: [Tên nguồn]