Nữ sinh thiệt mạng vì mải lấy điện thoại ở đường ray

Ngày 07/03/2014 19:31 PM (GMT+7)

Một nữ sinh 14 tuổi đã bị đoàn tàu cán qua khi đang cố lấy điện thoại bị rơi dưới đường ray.

Jenna Betti, 14 tuổi, đến từ California, Mỹ đang đi dạo cùng bạn trai trên đường ray xe lửa thì có một chuyến tàu chờ hàng  đi qua. Vụ việc này xảy ra vào lúc 5 chiều ngày chủ nhật (2/3). Khi thấy đoàn tàu, cả 2 người đã đi ra khỏi đường ray nhưng bất nhờ Jenna quay lại vì đánh rơi điện thoại.

Người phát ngôn đường sắt cho biết, ba thành viên phi hành đoàn đã nhìn thấy cặp đôi này trên đường ray. "Cả hai đã ra khỏi đường ray nhưng vì một lý do nào đó, cô gái đã quay lại, nhưng ngay lúc đó đoàn tàu chở hàng lao đến và Jenna bị cuốn vào do lực hút chân không của tàu".

Nữ sinh thiệt mạng vì mải lấy điện thoại ở đường ray - 1

Jenna đã tử vong vì bị tàu cán qua

Theo mẹ Jenna, bà Dena Betti, "Con bé quay lại để lấy điện thoại của mình, nó  ở khoảng cách khá gần và đã bị tàu hút".

Jenna đã chết ngay tại hiện trường. Cảnh sát đang tiến hành điều tra về nguyên nhân của vụ việc.

Được biết, Jenna hiện đang là học sinh lớp tám tại trường Martinez Junior High School.

Bạn học cùng lớp với Jenna đã mặc áo màu hồng - màu yêu thích của cô vào thứ 2 để tưởng nhớ Jenna.

Hiệu trưởng của trường kể về Jenne rằng: “Cô bé luôn tươi cười. Trong lớp, Jenna là một học sinh ngoan, ngoài ra Jenna còn là một vận động viên phi bóng đá rất giỏi".

Minh Anh (News)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan