Cặp me 150 tuổi giá trên 4,2 tỷ đồng ở xứ hoa Sa Đéc

Ngày 08/09/2014 11:51 AM (GMT+7)

Hai cây me kiểng hơn 150 năm tuổi ở xứ hoa Sa Đéc – Đồng Tháp đã được xác lập kỷ lục là cây cổ nhất, với giá trị 200.000 USD, tương đương trên 4,2 tỷ đồng.

Cặp me 150 tuổi giá trên 4,2 tỷ đồng ở xứ hoa Sa Đéc - 1

Ông Nguyễn Phước Lộc, 48 tuổi ở ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc – Đồng Tháp là chủ nhân 2 cây me cổ với tuổi thọ hơn 150 năm này. Hai  “lão” me đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Cặp me kiểng cổ nhất".

Cặp me 150 tuổi giá trên 4,2 tỷ đồng ở xứ hoa Sa Đéc - 2

Ông Lộc cho biết, hai cây me được ông mua từ huyện Cái Bè (Tiền Giang) vào năm 1993. Hiện nay, cây cao 4,5m, tán 1,5m, có hình dáng sửa lối sơn thủy, với nhiều tầng lá rất đẹp từ gốc đến ngọn.

Cặp me 150 tuổi giá trên 4,2 tỷ đồng ở xứ hoa Sa Đéc - 3

Cây được chăm sóc theo chế độ đặc biệt, từ bón phân đến phun thuốc, cắt tỉa cành lá… và mỗi năm cho trái rất sai.

Cặp me 150 tuổi giá trên 4,2 tỷ đồng ở xứ hoa Sa Đéc - 4

Với dáng uốn độc đáo cùng tuổi thọ trăm năm, ông Lộc cho biết, đã có người chơi kiểng ngã giá mua cặp me 4,2 tỷ đồng, nhưng ông không bán.

Cặp me 150 tuổi giá trên 4,2 tỷ đồng ở xứ hoa Sa Đéc - 5

Theo ông Lộc, cặp me này cũng từng nhiều năm tham gia các cuộc thi hoa lan cây cảnh ở các địa phương trong nước, và đều đạt giải cao nhất.

Cặp me 150 tuổi giá trên 4,2 tỷ đồng ở xứ hoa Sa Đéc - 6

"Cây quý ở chỗ dáng đẹp, có tuổi kiểng từ 100 năm, còn tuổi cây hơn 50 năm nữa. Tức là cây đã được người ta chơi kiểng rất lâu năm, rất có giá trị", ông Lộc nói.

Cặp me 150 tuổi giá trên 4,2 tỷ đồng ở xứ hoa Sa Đéc - 7

Hai  cây me cổ được trồng trước cửa nhà, thuê riêng một người chăm sóc và bảo vệ, với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Mỗi ngày có rất nhiều giới chơi kiểng trong và ngoài nước đến để được tận mắt ngắm cây kiểng cao tuổi này.

Cặp me 150 tuổi giá trên 4,2 tỷ đồng ở xứ hoa Sa Đéc - 8

Ngoài 2 cây me cổ, ông Lộc cũng đang sở hữu nhiều loại kiểng khác như tùng, nguyệt quế, mai bon sai, mai vàng… giá trị từ vài trăm triệu đến 1,8 tỷ đồng/cây.

Cặp me 150 tuổi giá trên 4,2 tỷ đồng ở xứ hoa Sa Đéc - 9

Ông Lộc dành diện tích gần 2 ha trồng khoảng 2.000 cây kiểng quý hiếm với 50 chủng loại khác nhau. Vườn kiểng của ông được giới chơi ước tổng giá trị gần 100 tỷ đồng. Hàng ngày có trên 30 công nhân lao động tham gia chăm sóc, bảo vệ.

Cặp me 150 tuổi giá trên 4,2 tỷ đồng ở xứ hoa Sa Đéc - 10

Vườn kiểng nhà ông Lộc còn có hai cây mai chiếu thủy tuổi thọ gần 100 năm với dáng cổ Nam bộ  “Tam cang, ngũ thường” giá trị 1,5 tỷ đồng.

Cặp me 150 tuổi giá trên 4,2 tỷ đồng ở xứ hoa Sa Đéc - 11

“Chơi kiểng là niềm đam mê từ nhỏ của tôi, chơi lấy niềm vui chứ không buôn bán” ông Lộc nói.

Cặp me 150 tuổi giá trên 4,2 tỷ đồng ở xứ hoa Sa Đéc - 12

Bên cạnh chơi kiểng cổ, ông chủ mê cây kiểng này cũng là chủ công ty chuyên về trồng, kinh doanh cây xanh. Ngoài cung ứng, thiết kế các công trình cây xanh cho đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Trung, doanh nghiệp này cũng là nơi sản xuất chậu kiểng lớn nhất ĐBSCL, mỗi năm cung cấp hàng triệu sản phẩm cho thị trường trong và ngoài nước.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan