Các mẹ hoang mang trước dịch sởi

Ngày 15/04/2014 11:22 AM (GMT+7)

Thông tin và các mẹo phòng sởi đang được các bà mẹ nhiệt tình truyền nhau những ngày qua trên mạng internet.

Sau hơn 3 tháng tung hoành bùng phát mạnh, đến nay, dịch sởi vẫn tiếp tục nóng khiến hàng ngàn bệnh nhi phải nhập viện. Một phó giám đốc của BV Nhi Trung ương đã phải thốt lên rằng, với 40 năm kinh nghiệm trong nghề chưa bao giờ thấy dịch sởi lại nặng nề, đặc biệt như năm nay. Với tình hình diễn biến phức tạp của bệnh sởi, nhiều chị em có con nhỏ đang như “ngồi trên đống lửa”. Đặc biệt, với những mẹ có con dưới 9 tháng tuổi chưa được đi tiêm phòng sởi, nỗi lo lại như càng nhân lên gấp bội.

Những ngày qua, bất kể là trên mạng, tại các văn phòng công sở, ngoài phố hay ở mỗi bữa cơm gia đình, người ta đều nghe thấy những thông tin bên lề về dịch sởi, về những người vừa trở về từ tâm dịch, về những em bé xấu số đã không thể qua khỏi. Nhiều bà mẹ đang tỏ ra hoang mang tột độ trước dịch sởi năm nay.

Các bà mẹ hoang mang lo lắng

Chị Hạnh (Tây Sơn, Hà Nội) hoang mang “Mình rất cố tránh đọc các tin liên quan đến sởi vì trước mình nghĩ nó cũng đơn giản thôi, thời bố mẹ ai chẳng bị sởi, có sao đâu, kiêng gió kiêng nước rồi sau mấy ngày là đâu lại vào đấy, ông bà chẳng bao giờ phải đưa đi viện. Nhưng nay mình thấy tình hình có vẻ không như xưa, diễn biến bệnh phức tạp hơn, mà khi đã phức tạp phải nhập viện thì trước cảnh viện quá tải thế này, nguy cơ nhiễm chéo lại càng cao hơn. Mình tìm đọc các bài về sởi, thấy lạnh cả sống lưng. Trưa chắc mình sẽ đi tìm hạt mùi mua về tắm cho con. Mình rất sợ”.

Cùng chung nỗi lo lắng trước dịch sởi đang hoành hành là bác Thái Hà (Hoàng Mai, Hà Nội) “Cháu nhà tôi đã đi tiêm một mũi sởi rồi. Vậy nhưng tôi xem thời sự nghe nói năm nay, trẻ tiêm sởi vẫn bị mắc bệnh như thường. Khu nhà tôi đã có 2 bé mắc sởi vậy nên để an toàn tối hôm qua tôi đã bảo mẹ con nhà nó sang nhà ngoại ở tạm một thời gian.”

Các mẹ hoang mang trước dịch sởi - 1
Bệnh sởi ở trẻ em năm nay bùng phát mạnh (Ảnh minh họa).

Trước dịch sởi đang diễn biến bất thường và các bệnh viện là chính là nơi có nguy cơ lớn lây lan nguồn bệnh, một số bà mẹ tỏ ra e dè khi phải đưa con vào viện. Chị Mai Lan (Quận 3, Tp.HCM) bộc bạch: “Con mình đang bị ho mấy hôm nay. Mình muốn cho bé vào Nhi khám nhưng mọi người ai cũng can ngăn, bảo rằng bệnh viện bây giờ rất nguy hiểm. Tình thế bây giờ quả thật khó khăn. Có lẽ mình phải tìm cách cho con đi khám bệnh viện tư hoặc các phòng khám bên ngoài.”

Thông tin về dịch sởi không chỉ gây hoang mang mỗi gia đình mà ngay cả ở trên mạng, tại các diễn đàn, các hội nhóm dành cho những bà mẹ nuôi con nhỏ, chị em cũng đang truyền tai nhau rất nhiều.

Từ những câu chuyện đau lòng về bệnh sởi….

Trên một diễn dàn dành cho các bà mẹ nuôi con nhỏ, mẹ mecunkhanhan đau xót “Con mình nhập viện trong đợt cao điểm của sởi ở Nhi và bé cũng không qua được. Đêm nào cũng nghe tiếng khóc của các mẹ mất con, đau lòng lắm. Mà đợt này toàn rơi vào các bé từ 3 tháng đến 18 tháng ấy, nhiều nhất là tầm 10 tháng. Cứ sởi xong là 100% biến chứng phổi. Bác sỹ Nhi bảo là năm nay sởi biến chứng rất lạ và độc... Mình có tiền mà không cứu được con đấy, đau lòng quá đi.”

Mẹ phuonghoa2204 cũng kể lại “Nhà em là nạn nhân của nạn dịch sởi năm nay đây các mẹ ạ. Viết những dòng này mà cổ họng vẫn còn nghẹn. Chị gái em sinh đôi 1 trai, 1 gái. Cháu gái do bị nhiễm sởi quá nặng mà không qua khỏi. Em ở BV Nhi trung ương đúng 10 ngày thì chứng kiến thảm kịch đúng cả 10 ngày. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến tử vọng như sau: thứ nhất là do sởi (theo như lời bác sĩ trưởng khoa hô hấp có nói với các mẹ thì sởi năm nay có tính ác rất mạnh), rồi dẫn đến biến chứng sau sởi gây ra suy phổi; thứ hai là suy phổi (do mấy tháng vừa qua thời tiết tại khu vực phía Bắc quá độc), sau đó bị lây sởi dẫn đến sởi chạy vào phổi. Hai trường hợp em vừa kể trên đều nguy hiểm như nhau.

Các mẹ hoang mang trước dịch sởi - 2
Liên tiếp những thông tin đưa ra trên mạng khiến các mẹ hoang mang.

Từng dòng chữ, từng thông tin về cái chết của các bé, về những gì đang xảy ra trong bệnh viện đang khiến rất nhiều chị em trở nên hoang mang. Tuy nhiên, đây chỉ là 2 trong số rất nhiều những comment (bình luận) trên diễn đàn đó. Một bài viết chia sẻ về trải nghiệm 17 ngày trong viện chăm con bị sởi của một bà mẹ có nickname facebook Jolie H cũng đã được chia sẻ tới 1500 lần chỉ trong vài ngày đăng tải.

Các mẹ hoang mang trước dịch sởi - 3
Bài chia sẻ của một bà mẹ có con mắc sởi đã được chia sẻ tơi 1667 lần.

…Cho đến việc mách nhau những bài thuốc gia truyền phòng bệnh.

Hoang mang trước dịch sởi diễn biến khó lường, rất nhiều chị em đã phải nghĩ cách phòng tránh cho con. Trên một hội nhóm dành cho các bà mẹ đang nuôi con nhỏ trên facebook, tính trung bình một ngày có tới hàng trăm status (bài đăng) của các chị em hỏi về cách chữa bệnh sởi, cách phân biệt sốt phát ban và sởi cũng như những mẹo vặt dân gian, những bài thuốc đông y gia truyền để phòng tránh bệnh. Mỗi status về bệnh sởi được đăng lên cũng nhanh chóng nhận được từ vài chục cho đến hàng trăm phản hồi của các bà mẹ.

Mẹo vặt hiện nay đang được nhiều mẹ chuộng dùng nhất, đó chính là tắm cho con bằng nước hạt mùi già. Mẹ BaBie Kirei mách nhỏ: “Mình thấy nhiều mẹ mua hạt mùi già để phòng sởi cho con quá, mẹ nào có thông tin thêm về sử dụng hạt mùi cũng như những cách phòng và điều trị sởi thì update thêm nhé:

- Hạt mùi rất nhẹ nên các mẹ chỉ cần mua từ 2-500gr là đủ dùng rồi ( Mình thấy các mẹ trên đây toàn hỏi mua cả 1kg thì nhiều lắm dùng ko hết đâu, để lâu bị hỏng sẽ mất mùi) Nếu mua được hạt mùi giống vụ trước tết năm nay thì tôt nhất ( Giá chắc khoảng 180-200k/kg)

- Để phòng sởi thì hạt mùi già các mẹ mua về lấy ra 1 nắm nhỏ rồi cho vào khắn xô của con ý nhé hoặc nhà mẹ nào có túi lọc thì bỏ vào nấu nước tắm cho con ( Nên tắm 1 lần/ tuần)

- Các mẹ có thể cho con uống 1 thìa nhỏ nước hạt mùi nhé

- Ngoài ra khi bé đã có dấu hiệu hoặc mắc sởi, các mẹ rang hạt mùi lên sau đó bọc vào vải xô chấm 1 chút rượu nhẹ và lau cho con từ trên xuống dưới, việc này giúp cho các nốt sởi mọc nhanh hơn để tránh các biến chứng cho con.”

Các mẹ hoang mang trước dịch sởi - 4
Các mẹ hoang mang trước dịch sởi - 5
2 trong số rất nhiều bài viết chia sẻ về cách dùng hạt mùi già tắm cho con.

Các mẹ hoang mang trước dịch sởi - 6
Các mẹ hoang mang trước dịch sởi - 7
Các mẹ hoang mang trước dịch sởi - 8
Hàng loạt comment hỏi về cách mua hạt mùi già và tắm cho con bằng nước hạt mùi để tránh sởi. 
 

Ngoài ra, một số mẹo nhỏ cũng được các mẹ truyền nhau nữa đó là tắm cho con bằng nước lá kim ngân “Có một loài cây tên là cây kim ngân, hồi con mình nghi bị sởi mọi người mách đi lấy cây kim ngân đó về cho con tắm. Chỉ khoảng sau 2-3 ngày toàn bộ da con sẽ về trạng thái bình thường. Tuy nhiên cây kim ngân rất dễ bị nhầm lẫn, và nhiều người thường lợi dụng để bán. Mình có đưa ảnh cho mọi người xem nhé”, mẹ Bin Mẹ cho biết.

Hà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch sởi bùng phát