Chè dưa xanh lạ miệng cuối tuần

Ngày 29/06/2014 07:30 AM (GMT+7)

Bạn đã khi nào thưởng thức món chè dưa xanh thanh mát này bao giờ chưa?

Nguyên liệu:

- 1/2 trái dưa xanh
- 150 ml sữa tươi kkhông đường
-  70 gr bột báng loại nhỏ
- Nước đường

Chè dưa xanh lạ miệng cuối tuần - 1

Thực hiện:

Bước 1: Nước đường: 50 gr đường, 100 ml nước, 1 xíu xiu muối nấu sôi với lửa nhỏ. Khi đường tan nấu thêm 5 phút nữa là tắt bếp cho nước đường ra chén.

Bước 2: Bột báng ngâm trong nước lạnh 20 phút.

Chè dưa xanh lạ miệng cuối tuần - 2

Bước 3: Nấu 1 nồi nước sôi, cho bột báng vào luộc. 

Chè dưa xanh lạ miệng cuối tuần - 3

Khi thấy bột báng chín trong thì đổ bột báng ra rổ có lỗ nhỏ. Sau đó chần bột báng qua nước lạnh cho bột báng trong và ra hết chất bột.

Chè dưa xanh lạ miệng cuối tuần - 4

Bước 4: Dùng muỗng tròn múc dưa xanh ra tô.

Chè dưa xanh lạ miệng cuối tuần - 5

Bước 5: Cho 3 muỗng canh bột báng ra chén/ li cho 2 muỗng canh nước đường cho dưa xanh lên và chan sữa tươi vào.

Chè dưa xanh lạ miệng cuối tuần - 6

Bạn muốn ngọt thì cho thêm nước đường nhé. Nói chung nhiều ít là tùy khẩu vị của bạn.

Chè dưa xanh lạ miệng cuối tuần - 7

Món chè dưa xanh này rất dễ làm và ngon tuyệt các bạn nhé.

Chè dưa xanh lạ miệng cuối tuần - 8

Chè dưa xanh lạ miệng cuối tuần - 9

Chúc bạn và gia đình có món tráng miệng với chè dưa xanh thật ngọt ngào!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ăn giải nhiệt mùa hè