Loạt mẹo trị ho nổi tiếng của mẹ Việt

Ngày 09/01/2014 09:58 AM (GMT+7)

Cùng nghe những bà mẹ "người thật việc thật" kể về kinh nghiệm "đánh bay" cơn ho của con.

Vì vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và phát triển, hệ thống miễn dịch còn kém nên gần như cứ mỗi lần chuyển mùa, trẻ lại dễ bị lạnh, cảm sốt, ho hắng. Nếu để kéo dài dễ dẫn đến các bệnh về đường hô hấp.

Thông thường mỗi khi trẻ bị ho, mẹ Việt thường rất “lười” đưa con đến bệnh viện. Phần vì sợ đến viện phải chờ đợi lâu, lích kích nhưng phần lớn là vì đa số chị em đều không muốn con phải uống thuốc hay kháng sinh sớm. Chính vì tâm lý này, rất nhiều mẹ Việt rỉ tai nhau những mẹo trị ho cho bé một cách từ tự nhiên. Những phương pháp như trị ho bằng cam nướng, hành tây, quất đường phèn hay diếp cá nước vo gạo…đều rất lành và được nhiều chị em phản hồi là có tác dụng tốt. 

Trị ho bằng hành tây

Gần đây trên mạng xã hội, rất nhiều chị em truyền tay nhau bài viết kèm hình ảnh chia sẻ cách trị ho cho bé bằng hành tây. Theo lời chia sẻ của mẹ Hana: “Con gái mình bị ho hơn một tuần nay, đi bác sĩ khám, vẫn cho uống thuốc đều nhưng ngày không ho mấy nhưng đêm ngủ ho rất nhiều ,cháu ho đến nỗi khóc kêu mẹ đau ở ngực. Và mình đã được một ông tây hàng xóm thấy cháu ho ông đã bày cách chữa trị ho bằng củ hành tây, ông nói rất tốt hãy làm cho con gái uống đi 3 ngày sau khỏi ho, rất tốt. Ông nói bên này lạnh nên họng bé nào yếu sẽ hay bị ho nhiều, nếu ốm sốt, ho thì đi bác sĩ, còn ho không thì cứ làm như ông nói là rất tốt nhanh khỏi .

Mình đã làm như ông nói ,cho con gái uống ,thật sự là rất tốt cháu uống 1 ngày tối không ho nữa, ngủ ngon, buổi ngày ko ho, mình cho uống ngày là thôi, các mom yêu cháu ho thì áp dụng cách trị ho như mình nhé. Mình đã làm cho con gái rồi nên các bạn yên tâm nhé.

Bước 1: gọt vỏ thái nhỏ vào bát .Bước 2: cho 1 thìa cafe đường trộn đều ngâm cho ngấm 45_60 phút.Bước 3: cho vào máy xay hoặc dã nguyễn cho nát cho ra nước và vắt lấy nước bỏ bã điBước 4: cho ra cốc nhỏ ngày uống 3 lần / 1 ngày. Mỗi 1 lần uống là 1 thìa cafe nhỏ.

Các mom yêu hãy chia sẻ cho các bạn giúp mình nhé . Hiệu quâ rất tốt mình đã làm cho con gái mình uống rồi nhé các bạn.

Loạt mẹo trị ho nổi tiếng của mẹ Việt - 1

Phương pháp trị ho bằng hành tây đang được rất nhiều mẹ truyền tay (ảnh facebook mẹ Hana)

Trị ho bằng cam nướng

Một mẹo nhỏ cực hấp dẫn của mẹ Nhật khi trị ho cho con được chia sẻ trên báo cũng được rất nhiều chị em quan tâm. Theo Mẹ cu Bin tâm sự: “Biết chuyện Bin bị ho, cô bạn em mách ngay một mẹo trị ho con cho bằng cam nướng. “Mẹ Nhật bên này khi con ốm toàn cho bé dùng cam nướng, vừa nhanh lại hiệu quả. Người lớn như mình, mấy hôm húng hắng ho cũng dùng. Tốt lắm!” cô bạn khoe.

Nghe lời mách của bạn, em cũng lấy ra trong tủ một quả cam tươi vỏ vàng, rửa dười vòi rồi ngâm cam với nước muối cho tan hết chất bẩn.  Sau đó cho cam vào lò nướng, vặn chế độ 10 phút. Chỉ một lúc sau, mùi cam nướng thơm phức đã lan tỏa khắp phòng. Cam chín thơm, em nhanh tay lấy ra, để nguội bớt rồi bóc cả vỏ cả múi cho Bin ăn như cô bạn mách. Để Bin dễ ăn và trị ho tốt hơn, em còn chấm cho con xiu xíu muối tinh. Cam nướng thơm lừng chấm tí muối ăn ngọt hơn và trị ho hay hơn so với uống thuốc. Bin thích thú ăn hết cả múi.

Tác dụng của việc ăn cam nướng vô cùng rõ rệt. Những triệu chứng ho đờm của Bin giảm hắn, đờm trong họng cũng tiêu tan. Con lại còn rất thích ngày nhâm nhi 2,3 lần cam nướng chấm muối. Mẹo này còn công hiệu cả với bố Bin bị lây con nữa.”

Loạt mẹo trị ho nổi tiếng của mẹ Việt - 2
Mẹo nhỏ trị ho bằng cam nướng độc đáo của mẹ Nhật

Quất ngâm đường phèn đánh bay ho

Rất nhiều chị em có thời gian chuẩn bị từ trước hay mách nhay cách làm quất chưng đường phèn mỗi độ tết đến xuân về. Tinh dầu trong quất sẽ kích thích hệ hô hấp, giúp long đờm và tống đờm ra ngoài. Thêm vào đó, lượng vitamin C dồi dào  giúp cơ thể tăng sức đề kháng và chống cảm cúm.

Quất đường phèn có thể dùng cho trẻ uống hàng ngày mỗi sáng một thìa con giúp tăng sức đề kháng. Bài thuốc này không những hiệu quả với trẻ nhỏ mà còn cả với người lớn.

Chị em có thể tham khảo cách chưng quất đường phèn của mẹ Huyền Hồ:

"Nguyên liệu

Quất (quả tắc) 500gr - Các mẹ chọn quả tươi mọng và chín vàng mới ngon nhé.

Đường phèn: 350gr - Đường phèn bán rất nhiều trong siêu thị, ngoài chợ.

Cách làm:

Bước 1: Quất các mẹ rửa sạch, ngâm nước muối loãng chừng 30' rồi vớt ra để ráo nước. Bước 2: Bổ quất ra làm 3 và bỏ hạt đi ( vì để hạt khi chưng sẽ bị đắng). Bước 3: Đổ quất đã bổ bỏ hạt cùng với đường phèn vào nồi đảo nhẹ tay. Bước 4: Bắc lên bếp và để lửa ở chế độ nhỏ chưng tầm 30' - 45' (Thấy đường ta hết và vỏ quất trong là được)"

Loạt mẹo trị ho nổi tiếng của mẹ Việt - 3
Chia sẻ rất bổ ích về cách chưng quất đường phèn của mẹ Huyền Hồ (ảnh facebook mẹ Huyền Hồ)

Hỗn hợp nước vo gạo và rau diếp cá

Rau diếp cá là một trong những vị thuốc kháng sinh tự nhiên rất hữu dụng. Chị em thường ngại cho con uống vì vị tanh và tính hàn của rau diếp cá. Nhưng khi đã cho vào nồi đun sôi, vị tanh kia lại biến mất và rất dễ uống. Rau diếp cá và nước vo gạo lại là phương thuốc chữa ho đặc trị và lành tính.

Theo chia sẻ của mẹ BípBíp nhà em mới được hơn 10 tháng. 1/6 vừa qua là ngày quốc tế thiếu nhi đầu tiên của bé nên em và ông xã quyết định cho bé đi chơi xa một chuyến. Ai dè đâu vừa về đến nhà Bíp bỗng nhiên ho sù sụ, rồi liên tục sổ mũi, hắt hơi suốt một đêm. Biết tin Bíp bị viêm phế quản, mẹ em đã mách cho em một mẹo dân gian từ rau diếp cá. Bà bảo đây là phương pháp chữa ho rất hiệu quả, chỉ cần kiên trì 2-3 ngày là con sẽ khỏi.

Vậy là ngày ba lần, em tự mình ra chợ chọn những mớ rau diếp cá tươi ngon nhất, nhặt lấy lá ngâm muối sạch, ép lấy nước. Sau đó hòa với nước vo gạo đặc hấp cách thủy trong khoảng 30-40 phút. Để Bíp dễ uống, em còn cẩn thận bỏ thêm chút đường phèn vào hỗn hợp. Cứ thế liên tục trong 3 ngày, trộm vía vậy mà giờ Bíp đã hết sạch ho, mũi cũng chẳng còn thấy những cơn sụt sịt. Em mừng rỡ vô cùng. Hóa ra, bài thuốc từ rau diếp cá và nước gạo này thật hữu dụng biết bao, vừa không mất thời gian, mà lại lành tính, hiệu nghiệm tức thì."

Loạt mẹo trị ho nổi tiếng của mẹ Việt - 4
Hỗn hợp diếp cá nước vo gạo từ lâu đã được các bà các mẹ tin dùng

Các bài thuốc trị ho cho trẻ sơ sinh từ dân gian rất tốt. Tuy nhiên mẹ nên lưu ý chỉ dùng khi con bị ho, có đờm nhẹ và vẫn cần theo dõi phản ứng của trẻ. Ăn không ngon, tâm trạng chơi đùa không tốt, thì cần thiết, nên đưa con đến bệnh viện, không được sử dụng thuốc tuỳ tiện.

X.Xuân (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé