Mẹ bầu có thể tự tính ngày dự sinh dựa vào kỳ kinh nguyệt. (ảnh minh họa) Tự tính ngày dự sinh theo kỳ 'đèn đỏ'Thứ năm, 14/06/2012, 12:02 AM (GMT+7)Sự kiện:
Bà bầu cần biết
Cách tính này khá đơn giản và cũng rất chính xác đấy các mẹ nhé!
Hãy đến với chuyên mục Bà bầu của Eva để tìm hiểu những bí quyết sinh con theo ý muốn, cách ăn uống tốt nhất cho thai phụ, thời trang bà bầu quyến rũ hay 'chuyện ấy' an toàn cho mọi bà bầu. Mời các mẹ cùng tham khảo để tự tính ngày dự sinh cho chính mình. (Cách tình này dựa vào chu kỳ kinh nguyệt các mẹ nhé!) Tính theo dương lịch Lấy ngày đầu tiên của kì kinh cuối (ngày thứ nhất khi có kinh lần cuối) cộng thêm 9 tháng và 7 ngày. Ví dụ ngày 1/2/ 2009 là ngày đầu tiên của kì kinh cuối, cộng thêm 9 tháng là ngày 1/ 11, cộng thêm 7 ngày nữa là ngày 8 tháng 11. Vậy ngày mùng 8 tháng 11 là ngày dự kiến sinh. Nếu ngày đầu kì kinh cuối nhớ theo âm lịch thì tốt nhất nên chuyển thành dương lịch rồi tính theo cách tính trên. Nếu thai phụ có thói quen nhớ ngày âm thì phương pháp tính dự kiến ngày sinh là: Ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cộng với 9 tháng và 15 ngày.
Chẳng hạn: Ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối âm lịch là ngày mùng 1 tháng 2, cộng thêm 9 tháng là ngày mùng 1 tháng 11 và cộng thêm 15 vậy thành ngày 16 tháng 11 chính là ngày dự kiến sinh. Ngân Hà (Sưu tầm)
(1551 bình chọn, 8/10 điểm)
Mời chị em cùng chia sẻ những cảm xúc, kinh nghiệm hoặc bài thuốc dân gian hay để trị
Tin Bà bầu nhiều người đọc Sự thật đáng ngạc nhiên về thai nhi
|
|||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |