Ốm nghén nặng là mắc bệnh?

Ngày 07/10/2013 05:00 AM (GMT+7)

Em ốm nghén ghê lắm, mới mang thai được 2 tháng mà đã giảm 3kg rồi.

Hỏi: Các chị ơi, giúp em vấn đề này với. Hiện tại em đang mang thai tuần thứ 9 nhưng nghén ngẩm ghê lắm. Từ ngày mới có cấn thai em đã nôn ói và chẳng thiết ăn uống gì cả. Hồi thai được 7 tuần, em có đi khám thai và được bác sĩ kết luận là đã có tim thai, hẹn 4 tuần sau khám lại.

Vậy nhưng mới mang thai 2 tháng mà em đã giảm mất 3kg vì không ăn uống được. Mặt lúc nào cũng xanh ngắt như tàu lá. Em lại còn bị nôn ói cả ngày nữa chứ. Cứ đà này chắc hết 3 tháng em sụt đến 5kg mất. Em định đi khám thai lại nhưng mẹ em bảo 3 tháng đầu mang thai, ốm nghén là chuyện thường, ngày xưa mẹ mang bầu em cũng nghén ngẩm thế. Vậy nên em bớt lo hơn.

Thế nhưng hôm qua có cô  bạn thân của em đến chơi. Bạn em đã có 2 con nên cũng có kinh nghiệm về bầu bí. Cô ấy bảo em nghén ngẩm thế là thai kỳ có vấn đề. Ngày trước mang thai bạn em cũng nghén dữ, khi đi khám thì được bác sĩ kết luận cả hai mẹ con đều bị thiếu dinh dưỡng nặng, riêng cô ấy còn bị nhiễm trùng đường tiểu nên mới gây buồn nôn và nôn ói thế.

Em nghe xong mà lo quá. Em vẫn ăn uống đầy đủ nhưng không biết có bị thiếu chất không. Em rất lo con không đủ chất để phát triển. Có chị nào mang thai bị nghén nặng không ạ, tư vấn giúp em với? 

Em cảm ơn các chị nhiều!

Độc giả Phạm Thị Nhài (Hưng Yên)

Thái Nam ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Hỏi đáp với chuyên gia